Đảm bảo an ninh trật tự sau nới lỏng giãn cách xã hội

15:57 | 15/05/2020
(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến vừa ký ban hành văn bản số 280/LĐLĐ về việc đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống dịch Covid- 19 sau khi nới lòng giãn cách xã hội.    
dam bao an ninh trat tu sau noi long gian cach xa hoi Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nới lỏng giãn cách xã hội nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng
dam bao an ninh trat tu sau noi long gian cach xa hoi 5 khuyến cáo an toàn để phòng dịch Covid-19 khi nới lỏng giãn cách xã hội
dam bao an ninh trat tu sau noi long gian cach xa hoi Cân nhắc nới lỏng giãn cách xã hội để Hà Nội khôi phục sản xuất

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện quyết liệt, nghiêm túc một số nội dung. Trước hết, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, các ngành chuyên môn thực hiện và tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 về các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới.

Cùng đó, Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động tự giác, tự nguyện tham gia cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh “chống dịch như chống giặc”, xác định đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc ngăn chặn dịch bệnh quay trở lại có thành công hay không.

dam bao an ninh trat tu sau noi long gian cach xa hoi
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa phát khẩu trang và tuyên truyền công nhân tiếp tục nâng cao ý thức, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh minh họa.

Công đoàn cần tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định, đây là yếu tố bắt buộc, đồng thời khuyến khích đoàn viên, công nhân viên chức lao động phản ánh các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trên ứng dụng Hà Nội SmartCity.

Công đoàn các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh, phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân; tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong giao tiếp, nhất là văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.

Công đoàn cũng cần vận động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ trưởng các tổ tự quản khu nhà trọ công nhân phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng, chống tội phạm, tham gia giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc tại cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên từng địa bàn cơ sở.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này