Đừng tiêu xài hoang phí

14:56 | 10/08/2012
LĐTĐ -Anh bạn cần bàn bạc với bà xã để điều tiết, gia giảm cho điều độ; nếu không, nhiều nguy cơ khi chưa đến tuổi, anh bạn đã bị cho về hưu, lúc ấy chỉ còn có nước… lấy mắt ngó và tiếc!

Năm nay tôi đã ngoài 50 tuổi, mới tái hôn. Bà xã nhỏ hơn tôi khá nhiều (mới ngoài 30).

Mỗi tuần cô ấy có nhu cầu gần gũi từ 3-4 lần. Tôi vẫn đáp ứng tốt dù đôi khi sáng ra thấy uể oải.

Có phải đàn ông ở tuổi này có phải số lượng tinh trùng ít đi nên làm giảm khả năng hưng phấn và khó có con? Đến độ tuổi nào thì không nên sinh hoạt tình dục nữa? (tuanbinh…@gmail.com).

Anh bạn thân mến,

Ở vào độ tuổi ngoài 50 của bạn thì tần suất gần gũi bạn tình trung bình là 4 tuần 5 lần, tùy điều kiện cụ thể mà gia giảm nhiều hơn hoặc ít hơn 1 lần mỗi tuần.

 

Bà xã của bạn còn quá trẻ và yêu cầu cao là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, như ông bà ta nói, phải “liệu cơm mà gắp mắm”, chấp nhận lấy một người chồng lớn hơn mình nhiều tuổi thì chị nhà cũng nên “lắng nghe, thấu hiểu” tình trạng sức khỏe của đối tác để có thể duy trì cuộc sống gối chăn lâu bền. “Ăn chắc, mặc bền” bao giờ cũng tốt hơn “ăn xổi ở thì”, ông bà đã dạy, đố có sai trong trường hợp này.

Vợ chồng là chuyện trăm năm chứ không phải một sớm một chiều nên không cần phải “tận dụng” tối đa nguồn lực của đối phương để thu lợi cho mình bởi điều đó sẽ gây tác dụng ngược. Ở vào tuổi anh bạn mà mỗi tuần “chiến đấu” 3-4 lần thì e rằng quá sức. Như bạn nói “đôi khi sáng ra thấy uể oải”, đó là dấu hiệu của sự “quá tải”. Anh bạn cần bàn bạc với bà xã để điều tiết, gia giảm cho điều độ; nếu không, nhiều nguy cơ khi chưa đến tuổi, anh bạn đã bị cho về hưu, lúc ấy chỉ còn có nước… lấy mắt ngó và tiếc!

Người lớn tuổi số lượng tinh trùng đương nhiên giảm sút do quá trình lão hóa. Điều này chỉ ảnh hưởng đến khả năng có con chứ không liên quan gì đến chuyện giảm khả năng hưng phấn. Cái yếu tố tác động đến ham muốn có tên là testosterone chứ không phải tinh trùng.

Đàn ông mãn dục hoàn toàn khi không còn ham muốn và không thể cương được nữa. Tuy nhiên, theo quan niệm của các nhà tình dục học, trừ các trường hợp bệnh lý đặc biệt còn hầu như các đấng mày râu chỉ hết ham muốn vào cái ngày… nhắm mắt xuôi tay.

Và họ cũng khuyên rằng, để làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới, kéo dài tuổi thanh xuân, duy trì đời sống tình dục lâu bền, các anh nên giữ gìn sức khỏe, không “tiêu xài hoang phí”, ăn uống điều độ, siêng năng vận động, sống lành mạnh ngay từ khi còn trẻ.

 

Nguồn NLĐ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này