Mỹ trở thành quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

20:42 | 12/04/2020
(LĐTĐ) Theo số liệu cập nhật đến 18 giờ, ngày 12/4, số trường hợp mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 1.790.565 ca và 109.654 ca tử vong, tại 211 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, Mỹ trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với 20.580 ca.
my tro thanh quoc gia co ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi Hơn 200 đơn vị máu được tiếp nhận tại điểm hiến máu lưu động Linh Đàm
my tro thanh quoc gia co ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi Cậu bé lớp 5 tự thiết kế được Game "đánh bay Covid-19"
my tro thanh quoc gia co ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi Thêm 2 trường hợp mới mắc Covid-19 đều ở Hạ Lôi

Theo Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, 5 quốc gia có số trường hợp mắc Covid-19 cao nhất thế giới gồm: Mỹ 533.115 ca; Tây Ban Nha 166.019 ca; Italia 1152.271 ca; Pháp 129.654 ca; Đức 124.908 ca.

Tính từ 8 giờ 30 phút sáng 12/4 đến 19 giờ cùng ngày, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới, với số ca mắc và tử vong mới cũng ở mức cao nhất thế giới. Đáng chú ý, số ca tử vong tại Mỹ đã vượt Italy khiến nước này trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Cụ thể, số người tử vong tại Mỹ là 20.580 ca, tại Italy là 19.468 ca.

my tro thanh quoc gia co ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi
Cán bộ y tế dự phòng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Hạ Lôi ngay trong đêm (Ảnh: Phạm Hùng).

Còn tại Việt Nam, tính đến 18 giờ, ngày 12/4, tổng số ca mắc Covid-19 là 260 người. Trong đó có 159 người (61,2%) mắc bệnh từ ổ dịch nước ngoài về Việt Nam; 101 người (38,8%) trong nước lây thứ phát. Có 118/159 người từ nước ngoài về được đưa vào cách ly ngay, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, hiện nay Việt Nam đã điều trị khỏi 144 trường hợp (55%), còn lại 116 người bệnh (45%) đang điều trị tại 14 cơ sở khám chữa bệnh. Có 71 ca (61%) đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương, có 39 ca (35%) đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 4 ca (4%) đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Hiện, 106 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tình trạng sức khỏe ổn định, 1 ca chạy tim phổi nhân tạo (ECMO), 2 ca thở máy, 5 ca thở ô xy.

Với các ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam, ngành Y tế cũng đang giám sát, quản lý và có biện pháp xử lý triệt để, để tránh dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Cụ thể, đối với ổ dịch ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh Hà Nội) – được coi là ổ dịch phức tạp nhất tại Thủ đô tính đến thời điểm này đã ghi nhận tất cả 8 ca mắc bệnh.

Để ứng phó với ổ dịch này, Bộ Y tế đã cử Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Hạ Lôi từ ngày 10/4/2020, thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người). Hiện nay, ngành Y tế vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ học.

Còn ổ dịch tại Hà Nam có 1 ca, hiện không phát hiện ca mới. Ổ dịch tại quán Bar Bur Buddha tại TP. Hồ Chí Minh hiện tại đã ghi nhận 18 ca, 12 ngày không phát hiện ca mới.

Đối với ổ dịch tại Công ty Trường Sinh có tổng cộng 45 ca, hiện chưa phát hiện thêm ca mới. Bệnh viện Bạch Mai hôm nay cũng đã hết thời gian cách ly y tế ( bắt đầu từ 00 giờ ngày 12/4/2020).

Nguyễn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này