Tuổi trẻ Thủ đô tự hào về Đảng, viết tiếp bản anh hùng ca bất diệt

16:50 | 17/03/2020
(LĐTĐ) Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), sáng 17/3, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Cầu truyền hình “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”.
tuoi tre thu do tu hao ve dang viet tiep ban anh hung ca bat diet Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”
tuoi tre thu do tu hao ve dang viet tiep ban anh hung ca bat diet Thành đoàn Hà Nội phát động ủng hộ "Vì biển, đảo Việt Nam"
tuoi tre thu do tu hao ve dang viet tiep ban anh hung ca bat diet Thành đoàn Hà Nội livestream khởi động Tháng Thanh niên năm 2020
tuoi tre thu do tu hao ve dang viet tiep ban anh hung ca bat diet
Các vị đại biểu tặng cuốn sách “Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng và phát triển” đến đoàn viên, thanh niên

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: Thế hệ trẻ hôm nay, tuy không được chứng kiến tận mắt khí thế đấu tranh cách mạng hào hùng của cha ông, nhưng qua những lời kể của các bác lão thành cách mạng, của các nhân chứng lịch sử và qua những bài học, tư liệu trên sách báo về truyền thống 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã giúp chúng ta tự hào về những lớp thanh niên đi trước, đồng thời, là những bậc tiền bối cách mạng tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng, khí thế hừng hực và tinh thần cống hiến hết mình quyết đi theo Bác Hồ làm cách mạng từ khi Đảng ta còn chưa ra đời...

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cùng với thanh niên cả nước, thế hệ thanh niên Thủ đô khi đó đã sẵn sàng rời quê hương, xa mái ấm gia đình, hăng hái lên đường đấu tranh với ý chí, quyết tâm son sắt “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của tinh thần “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,... Hàng vạn thanh niên, những nam thanh nữ tú Hà Nội đã anh dũng ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể trên các chiến trường đánh Pháp, đánh Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế.

tuoi tre thu do tu hao ve dang viet tiep ban anh hung ca bat diet
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại chương trình

Bí thư Thành đoàn khẳng định: Thế hệ hôm nay luôn tự hào, biết ơn về bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi và bao gương anh hùng liệt sỹ đã nêu cao tinh thần yêu nước, phất cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, dâng hiến tuổi Xuân và dòng máu nóng của mình để tô thắm màu cờ Tổ quốc, trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, viết nên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ.

Chào mừng 90 năm Thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội và 89 năm thành lập Đoàn, Bí thư Thành đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2020, trọng tâm là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố kiểm soát tốt dịch Covid 19, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Tại chương trình, hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra tại các điểm cầu được nối sóng và tường thuật trực tiếp tại điểm cầu chính: Cung Thiếu nhi Hà Nội - nơi được biết đến là Di tích lịch sử cách mạng ký Hiệp định Sơ bộ năm 1946.

Tất cả các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô tại các điểm cầu vệ tinh lần lượt được nối sóng, xâu chuỗi thành một câu chuyện lịch sử, hiện ra trước mắt người xem như một cuốn phim điểm lại những mốc son hào hùng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Thành phố; đồng thời, nhắc lại cho thế hệ trẻ hôm nay về những đóng góp, cống hiến của lớp lớp thanh niên Thủ đô các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố đã phát huy truyền thống - cống hiến sức trẻ làm rạng danh quê hương, đất nước với những phong trào cách mạng tiêu biểu. Các điểm cầu vệ tinh bao gồm: Bắc Bộ Phủ (Nhà khách Chính phủ), nhà riêng Đại tướng Nguyễn Quyết, Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và Đài Tưởng niệm Khâm Thiên.

tuoi tre thu do tu hao ve dang viet tiep ban anh hung ca bat diet
Các đại biểu tại điểm cầu chính Cung Thiếu nhi Hà Nội

Tại điểm cầu chính, đoàn viên thanh niên Thủ đô có mặt trực tiếp và đoàn viên, thanh niên theo dõi qua livestream trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội đã được gặp các nhân chứng lịch sử đặc biệt: Đại tướng Nguyễn Quyết (một trong 10 vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam), Bí thư Thành ủy Hà Nội thời kỳ tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám (từ tháng 3 đến tháng 8/1945); bác Dương Thị Vịn - Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Thủ đô - là thanh niên Thủ đô trực tiếp tham gia phong trào "Ba sẵn sàng"; bác Phùng Văn Quán - Người đã cùng đồng đội của mình khai sinh ra “chiếc gậy Trường Sơn” huyền thoại.

Tại đây, tuổi trẻ Thủ đô đã được lắng nghe những câu chuyện kể lại về nhiệt huyết của tuổi trẻ trong giai đoạn chống Mỹ; và đặc biệt là khi Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào "Ba sẵn sàng"; câu chuyện về bối cảnh ra đời của “Chiếc gậy Trường Sơn” huyền thoại; đồng thời, lắng nghe những nhắn nhủ, gửi gắm của các nhân chứng lịch sử dành cho thế hệ trẻ ngày nay để tiếp tục tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tặng cuốn sách “Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng và phát triển” - cuốn sách do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội biên soạn, phát hành cho các đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này