Phường Khương Thượng: Triển khai quyết định sáp nhập tổ dân phố

18:09 | 11/03/2020
(LĐTĐ) Ngày 11/3, Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Khương Thượng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn.  
phuong khuong thuong trien khai quyet dinh sap nhap to dan pho Xem xét thông qua việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố
phuong khuong thuong trien khai quyet dinh sap nhap to dan pho Việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố cần tạo được sự đồng thuận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phường Khương Thượng triển khai các nội dung chỉ thị, nghị quyết về lãnh đạo thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường. Theo đó, thực hiện quyết định của Thành phố, phường Khương Thượng đã tiến hành sắp xếp từ 36 tổ dân phố kiện toàn lại còn 18 tổ dân phố.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng, những năm qua hoạt động của các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền… được triển khai thực hiện kịp thời.

phuong khuong thuong trien khai quyet dinh sap nhap to dan pho
Ông Vương Thái Dương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Khương Thượng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:K.T)

Các tổ dân phố cũng giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tổ chức, hoạt động của tổ dân phố cũng còn nhiều tồn tại. Việc tổ chức sáp nhập nhằm mục tiêu giảm số lượng tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng cũng đã hướng dẫn công tác bàn giao nhiệm vụ đối với Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường.

Theo đó, các tổ dân phố đã hoàn thành việc thu quỹ vận động “Vì biển đảo Việt Nam”, đã nộp ra Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) phường thì tiến hành bàn giao ngay.

Các tổ dân phố chưa hoàn thành việc thu quỹ vận động “Vì biển đảo Việt Nam” thì các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố cũ vẫn tiếp tục thực hiện việc thu quỹ và hoàn thành trước ngày 30/3/2020 nộp ra Thường trực Ủy ban MTTQ phường.

phuong khuong thuong trien khai quyet dinh sap nhap to dan pho
Ông Nguyễn Hoàng Thắng - Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (thứ 6 từ phải sang) trao quyết định về việc cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. (Ảnh: K.T)

Công tác bàn giao nhiệm vụ của Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện dưới sự chủ trì và điều hành của ông (bà) Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, đảm bảo thời gian bàn giao chậm nhất trước ngày 31/3/2020.

Nội dung bàn giao bao gồm các công việc đang thực hiện của Tổ trưởng tổ dân phố. Bàn giao đến các công việc liên quan đến quản lý nhân hộ khẩu, dân cư, các loại sổ sách, quỹ tổ.

Cũng tại Hội nghị, đại diện UBND phường Khương Thượng gửi lời cảm ơn tới các Tổ trưởng, Tổ phó dân phố cũ trong thời gian qua đã tham đóng góp công sức hoàn thành tốt nhiệm vụ của phường. Đồng thời trao quyết định về việc cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời cho 18 đồng chí.

“Đối với các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố mới, trong thời gian tới với địa bàn rộng, dân cư đông, trách nhiệm nhiều rất mong trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục đồng hành, phối hợp với chính quyền phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của cấp trên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chúng ta sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ”, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị ông Vương Thái Dương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Khương Thượng, cho biết, chủ trương sát nhập tổ dân phố nhằm đảm bảo quy mô, kiện toàn cán bộ tổ dân phố là một chủ trương hết sức lớn của Đảng, Nhà nước đặc biệt là đối với khu vực Hà Nội. Thông qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao lăng lực của hệ thống chính trị.

“Đến thời điểm này, phường Khương Thượng cũng đã cơ bản hoàn thành nội dung này. Trong thời gian tới, đề nghị các tổ dân phố khi triển khai thực hiện cần đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát vào nội dung các tiêu chí, quy định để xây dựng đề án đồng bộ ở địa phương. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân”, ông Vương Thái Dương nhấn mạnh.

K. Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này