Leicester 4-0 Aston Villa: Đại thắng, "Bầy Cáo" xây chắc vị trí thứ 3

10:36 | 10/03/2020
(LĐTĐ) Chiến thắng giòn giã trước Aston Villa trên sân nhà King Power,giúp Leicester tìm lại niềm vui chiến thắng và củng cố ngôi vị thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
leicester 4 0 aston villa dai thang bay cao xay chac vi tri thu 3 Leicester 0-4 Liverpool: Đẳng cấp vượt trội
leicester 4 0 aston villa dai thang bay cao xay chac vi tri thu 3 Aston Villa 1-4 Leicester: 'Bầy cáo' nối dài chuỗi trận thăng hoa

Sau quãng thời gian đầu mùa thăng hoa, Leicester đã sa sút thấy rõ ở giai đoạn lượt về Premier League 2019/20. Sau 4 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, Leicester rất quyết tâm giành 3 điểm và họ đã thể hiện điều đó ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy vậy, trước đối thủ đang rất cần điểm để trụ hạng như Aston Villa, The Foxes đã gặp không ít khó khăn. Dù tạo ra thế trận áp đảo nhưng phải tới cuối hiệp 1, "bầy cáo" mới có được bàn mở tỉ số nhờ công của Harvey Barnes, người đã vượt qua cả thủ thành Pepe Reina và dứt điểm vào lưới trống sau 1 tình huống phản công nhanh.

leicester 4 0 aston villa dai thang bay cao xay chac vi tri thu 3
Niềm vui của các cầu thủ Leicester sau chuỗi trận sa sút đã tìm lại hương vị chiến thắng. (ảnh IT)

Bước sang hiệp 2, lão tướng Jamies Vardy được tung vào sân từ phút 59 thay cho Kelechi Iheanacho. Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo người Anh đã có cơ hội vàng để giải cơn khát bàn thắng khi Leicester được hưởng quả phạt đền từ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Tyrone Mings. Trên chấm 11m, Vardy không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Reina giúp Leicester nhân đôi cách biệt.

Tới phút thứ 79, chủ công của Leicester hoàn thành cú đúp sau tình huống dứt điểm vào góc gần cực nhanh và hiểm hóc. Không chịu thua kém Vardy, tài năng trẻ Harvey Barnes cũng hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 85, qua đó ấn định chiến thắng 4-0 cho Leicester.

Với chiến thắng này, Leicester đã xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 53 điểm, hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 4 (Chelsea). Còn với cá nhân Jamie Vardy, tiền đạo này đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu danh sách dội bom ở Premier League. Anh đã có 19 bàn, hơn 2 bàn so với Pierre-Emerick Aubameyang.

Trong khi đó với Aston Villa trận thua này khiến họ vẫn đứng áp chót bảng xếp hạng với khả năng rớt hạng ngày càng lớn.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này