“Birds of Prey” chưa thể chạm tay vào kỉ lục phòng vé do dịch bệnh

16:49 | 10/02/2020
(LĐTĐ) Ra mắt vào thời điểm dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, màn tái xuất huy hoàng của “bồ cũ Joker” Harley Quinn tuy đã thống trị phòng vé toàn cầu và Việt Nam sau tuần đầu công chiếu nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào kỉ lục doanh thu tháng 2 như dự đoán.  
birds of prey chua the cham tay vao ki luc phong ve do dich cum “Bác sĩ Dolittle”: Cảm xúc nhẹ nhàng từ hai “Siêu anh hùng” của Marvel
birds of prey chua the cham tay vao ki luc phong ve do dich cum Những cặp đôi ấn tượng trong vũ trụ DC bước ra từ truyện tranh

Chính thức khởi chiếu trên toàn cầu từ 7/2, “Birds of Prey” hiện đã thành công nắm giữ ngôi vương toàn cầu với tổng doanh thu xấp xỉ 81,3 triệu Dollar Mỹ. Trong đó riêng thị trường nội địa là 33.25 triệu USD và thị trường quốc tế (78 thị trường) là 48 triệu USD. Riêng tại thị trường Việt Nam, “Birds of Prey” cũng chứng tỏ bá chủ phòng vé cuối tuần vừa qua và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các khán giả ra rạp.

Nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn về nội dung, âm nhạc, diễn xuất, những pha hành động ấn tượng, đạt đánh giá trên 80% tích cực trên chuyên trang Rotten Tomatoes, Harley Quinn và hội chị em “Birds of Prey” dường như không có đối thủ trên đường đua doanh thu phòng vé tháng 2 và dễ dàng nắm giữ vị trí số một bảng xếp hạng doanh thu sau tuần công chiếu. Thế nhưng, tại thời điểm phát hành, trình làng của vũ trụ DC lại phải đương đầu với dịch cúm Corona.

birds of prey chua the cham tay vao ki luc phong ve do dich cum
(Ảnh trong phim)

Riêng tại Trung Quốc, nơi đóng góp từ 20-40% tổng doanh thu của các bom tấn siêu anh hùng, Chính phủ Trung Quốc đã phát chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư xem xét đóng cửa 70.000 rạp chiếu phim trên khắp cả nước. Các cụm tại Vũ Hán và một số thành phố lân cận buộc phải đóng cửa hoàn toàn cho đến khi có lệnh từ nhà chức trách mới được hoạt động trở lại.

Tại thị trường Hàn Quốc sôi động, doanh thu phòng chiếu cũng giảm tới 70% so với tuần lễ trước Tết. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến cho một bộ phim chất lượng và được đánh giá cao như “Birds of Prey” chưa thể chạm tay vào kỉ lục doanh thu tháng 2 như kỳ vọng.

“Birds of Prey" là bộ phim đã giành về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn cho dàn diễn viên thực lực như Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez; cùng phong cách làm phim "đầy màu sắc", "tuyệt vời", “máu lửa như John Wick” và “đậm chất Quentin Tarantino” của nữ đạo diễn gốc Á Cathy Yan.

Nội dung phim lấy bối cảnh sau khi Harley Quinn chính thức chia tay Joker và dấn thân vào hành trình điên loạn của riêng mình rồi nhập hội cùng loạt đả nữ của thành phố Gotham, đồng thời cũng là những thành viên của biệt đội “Birds of Prey” đình đám trong thế giới DC sau này.

Giống như Deadpool, Harley Quinn giờ đây được đóng vai trò “người kể chuyện” đi “cà khịa” cả vũ trụ điện ảnh, dẫn dắt mạch truyện xen lẫn giới thiệu và tạo ra “đất diễn” riêng cho từng nhân vật một.

Hơn nữa, một trong những điều thú vị mà “Birds of Prey” mang đến chính là mạch phim, lối kể chuyện phi tuyến tính, không theo trình tự thời gian có thể bắt gặp trong phong cách của các nhà làm phim lẫy lừng như Martin Scorsese, quái kiệt Hollywood Quentin Tarantino hay Christopher Nolan.

Đạo diễn Cathy Yan cũng từng chia sẻ về lựa chọn của mình: có thể nhiều người sẽ thấy kì lạ, nhưng đây chính là cách “trí não” của Harley hoạt động, và đây thực sự là Harley Quinn.

Điều đặc biệt, những ai từng mê “John Wick” sẽ phải nóng lòng tới rạp, bởi cả một đội quân làm nên những pha “đánh đấm” miễn chê của John Wick đã gia nhập và làm nên “Birds of Prey” theo lời mời của nữ đạo diễn tài năng Cathy Yan.

Âm nhạc đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phim ảnh. Các bản phối nhạc nền đưa đẩy cảm xúc của khán giả khi theo dõi hành trình của dàn nữ quái có một không hai được chính nhà soạn nhạc Daniel Pemberton - từng giành 3 đề của Quả Cầu Vàng, đồng thời cũng là người phụ trách nhạc cho phim hoạt hình siêu anh hùng đình đám “Spider-Man: Into the Spider” thực hiện.

Sau sự kiện ra mắt tại London diễn ra ngày 29/01, phim đã nhận về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn dành cho dàn diễn viên thực lực cũng như phong cách làm phim "đầy màu sắc", "tuyệt vời", “máu lửa như John Wick” và “đậm chất Quentin Tarantino”.

Cây bút Eric Eisenberg của Cinemablend nhận xét: "Birds of Prey là bộ phim riêng của Harley Quinn với cốt truyện hấp dẫn, thể hiện một Harley Quinn hoàn chỉnh, và Margot Robbie thực sự thành công". Phóng viên Courtney Howard của Fresh Fiction thì chia sẻ: "Birds of Prey quả là một cú nổ với những nút thắt tuyệt vời".

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này