Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off Olympic mạnh thế nào?

11:03 | 08/02/2020
(LĐTĐ) Bàn thắng duy nhất của Ngân Thị Vạn Sự ở phút 63 đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar, qua đó giành quyền tham dự vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020 sớm một trận đấu. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại vòng play-off này mạnh thế nào?
doi thu cua tuyen nu viet nam o vong play off olympic manh the nao Tuyết Dung: Toàn đội đã sẵn sàng cho Vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020
doi thu cua tuyen nu viet nam o vong play off olympic manh the nao Thua Đài Loan, tuyển nữ Thái Lan gần như hết cơ hội đi tiếp
doi thu cua tuyen nu viet nam o vong play off olympic manh the nao Ông Mai Đức Chung "tỉa tót" đội hình lần cuối cho vòng loại Olympic Tokyo 2020

Ở trận ra quân vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam thể hiện khát khao và quyết tâm đánh bại Myanmar vừa để giành tấm vé tham dự vòng play-off sớm một trận đấu vừa để khẳng định vị thế của mình ở khu vực.

Với vị thế là đội vừa giành Huy chương vàng SEA Games 30 và là đội có trình độ và đẳng cấp cao hơn so với đối thủ, tuyển nữ Việt Nam kiểm soát trận đấu tốt và chơi tấn công áp đảo so với đối thủ. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng phải đến phút 63, Ngân Thị Vạn Sự đã tỏa sáng với một cú đánh đầu thành bàn, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 1-0 dành cho đội tuyển nữ Việt Nam.

doi thu cua tuyen nu viet nam o vong play off olympic manh the nao
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sớm có tấm vé tham dự vòng play-off. Ảnh: Vietnamnet

Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng play-off sớm một trận đấu, do Myanmar đã để thua đậm chủ nhà Hàn Quốc 0-7 ở trận ra quân. Như vậy ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 9/2 tới giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc chỉ mang tính chất xác định ngôi đầu bảng A, qua đó xác định đối thủ ở vòng play-off.

Có thể thấy, tuyển nữ Hàn Quốc có trình độ, đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội so với các cô gái Việt Nam. Nếu nhìn thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cũng có thể thấy rõ được điều này. Cụ thể, trong khi tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới và chưa lần nào giành quyền tham dự World Cup nữ thì tuyển nữ Hàn Quốc hạng 20 thế giới và thường xuyên tham dự World Cup nữ.

Do vậy, khả năng tuyển nữ Hàn Quốc sẽ đánh bại Việt Nam để giành ngôi đầu bảng A là rất cao. Vậy nên, nếu chỉ giành vị trí nhì bảng A, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off sẽ là đội nhất bảng B. Trong 4 đội ở bảng B, thì Australia và Trung Quốc có trình độ vượt trội so với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) nên nhiều khả năng sẽ chia nhau hai vị trí đầu bảng.

Thực tế tại vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 đã cho thấy sức mạnh vượt trội của hai đội Australia và Trung Quốc đang tạm chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B sau những chiến thắng rất đậm (Trung Quốc 6-1 Thái Lan, Australia 7-0 Đài Loan).

Xét trên bảng xếp hạng FIFA thì tuyển nữ Australia hạng 7 thế giới và Trung Quốc hạng 15 thế giới. Nghĩa là hai đội này được đánh giá nhỉnh hơn so với Hàn Quốc. Thực thế ở vòng chung kết World Cup nữ 2019 đã cho thấy điều đó, trong khi Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng thì Australia và Trung Quốc đều vượt qua được vòng đấu bảng.

Với Thái Lan, đội bóng mà tuyển Việt Nam phải rất chật vật mới có thể giành chiến thắng vẫn ở một trình độ đẳng cấp khá xa so với những đội bóng hàng đầu châu lục như Australia và Trung Quốc, bằng chứng là tại vòng chung kết World Cup nữ 2019, Thái Lan thua cả 3 trận, để thủng lưới tới 20 bàn.

Nói vậy để thấy rằng, trình độ đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu của Australia và Trung Quốc đều vượt trội so với tuyển nữ Việt Nam nên khả năng để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng là không cao. Trong bóng đá luôn có nhiều bất ngờ xảy ra và chúng ta có thể mơ về một địa chấn trước đội bóng nhất bảng B, nhiều khả năng là Australia sẽ đến với các cô gái vàng Việt Nam trong trận play-off sắp tới.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này