Tuyết Dung: Toàn đội đã sẵn sàng cho Vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020

16:21 | 06/02/2020
(LĐTĐ) Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu mở màn tại Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 trước đội tuyển Myanmar tại bảng A.  
tuyet dung toan doi da san sang cho vong loai 3 olympic tokyo 2020 Ông Mai Đức Chung "tỉa tót" đội hình lần cuối cho vòng loại Olympic Tokyo 2020
tuyet dung toan doi da san sang cho vong loai 3 olympic tokyo 2020 Tuyển nữ Hàn Quốc gọi viện binh từ châu Âu về đấu Việt Nam
tuyet dung toan doi da san sang cho vong loai 3 olympic tokyo 2020 Mồng 3 Tết, các cầu thủ hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới

Chiều nay (6/2) trên sân vận động Jeju (Hàn Quốc) sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar, trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Hiện tại, đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu với quyết tâm giành chiến thắng trong trận đầu ra quân.

Nếu Tuyết Dung và các đồng đội có được chiến thắng trên sân vận động Jeju World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành quyền bước vào vòng đấu loại trực tiếp, do trước đó Myanmar đã để thua 0-7 trong trận đấu đầu tiên của bảng A gặp chủ nhà Hàn Quốc.

tuyet dung toan doi da san sang cho vong loai 3 olympic tokyo 2020
Tuyết Dung tin tưởng vào một chiến thắng trong trận đầu ra quân trước tuyển nữ Myanmar tại Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. (Ảnh:VFF).

“Tinh thần của toàn đội hiện rất tốt, tất cả mọi người đều rất hào hứng và sẵn sàng để bước vào trận đấu đầu tiên với đội tuyển Myanmar. Sau những thành công của năm 2019, toàn đội hiện đang có sự tự tin cao”, tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ.

Ngoài ra, cô cũng tin tưởng vào một chiến thắng cho tuyển nữ Việt Nam: “Myanmar là một đối thủ đáng gờm bởi họ có thể hình tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được chiến thắng 4-0 trước họ trong trận đấu gần đây nhất, vì thế các cầu thủ đều đang rất tự tin”.

Tuyết Dung bắt đầu thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia từ năm 13 tuổi. Với phong độ thi đấu ổn định ở cả cấp độ Câu lạc bộ và đội tuyển đã đem đến cho tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam chức vô địch AFF Women’s Championship năm 2012 và gần đây nhất là danh hiệu quả bóng vàng 2014.

Bên cạnh đó, tiền vệ của Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và các đồng đội cũng đã giành được ngôi vị Á quân tại AFF Women’s Championship 2019 cũng như 2 Huy chương Vàng SEA Games vào các năm 2017 và 2019.

Tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam cũng tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. “Các cầu thủ trẻ hiện nay có thể hình tốt, cùng khả năng phối hợp tốt với đồng đội trong việc thi triển các chiến thuật của ban huấn luyện. Đây sẽ là những lợi thế cho đội tuyển.

Trước mắt, chúng tôi hướng đến chiến thắng trước đội tuyển nữ Myanmar trong trận đấu chiều nay. Và nếu có thể bước vào vòng đấu loại trực tiếp, đó sẽ là một bước tiến quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam”.

“Chúng tôi cần phải nắm bắt cơ hội và tập trung vào mục tiêu trước mắt. Điều lo ngại duy nhất hiện nay là sự thiếu vắng nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự, tuy nhiên chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng và khắc phục điều đó”, tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định.

Anh Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này