Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

15:38 | 28/01/2020
(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí cụ thể: “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
hieu qua tu cuoc van dong xay dung gia dinh 5 khong 3 sach Hưởng ứng cuộc vận động ‘nói không với tiêu cực’ và thi đua thực hiện văn hóa công sở
hieu qua tu cuoc van dong xay dung gia dinh 5 khong 3 sach Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân
hieu qua tu cuoc van dong xay dung gia dinh 5 khong 3 sach Nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô"

Năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo 23/23 cơ sở Hội tổ chức kiểm tra đánh giá, rà soát các hộ gia đình hội viên chưa đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; xây dựng kế hoạch tổ chức giúp đỡ, để phấn đấu cuối năm 2020 mỗi cơ sở Hội tăng thêm ít nhất 10 hộ gia đình mới đạt “5 không, 3 sạch”.

23/23 cơ sở Hội đã tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ và trẻ em. 100% gia đình hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn và đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

hieu qua tu cuoc van dong xay dung gia dinh 5 khong 3 sach

Tập huấn kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng cho hội viên phụ nữ

Đối với nội dung “5 không”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiếp tục tăng cường quản lý, khai khác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn vay, giúp hội viên, phụ nữ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo; phối hợp với các ngân hàng xét duyệt, giải ngân, quản lý vốn vay thông qua tín chấp tổ, nhóm.

Duy trì các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình với nhiều hình thức như: hỗ trợ cây con giống, ngày công, cho vay không lấy lãi với số vốn huy động được gần 4 tỷ đồng, giúp 566 lượt hội viên vay.

Đối với nội dung “3 sạch”, các cấp Hội phụ nữ huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; duy trì lịch vệ sinh môi trường đường, làng, ngõ xóm hàng tuần và trong các dịp lễ, Tết; duy trì và nhân rộng mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp và nở hoa; tuyên truyền, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại rác thải tại nguồn, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt và tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch”.

Năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phúc Thọ phối hợp với Sở Công thương thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa; các cơ sở Hội tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho 1550 cán bộ hội, viên phụ nữ; ra quân đồng loạt 6 đợt tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Tính đến nay, toàn huyện đã duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng 634 đoạn đường phụ nữ tự quản, 71 đoạn đường nở hoa và 40 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp thân thiện với môi trường, 69 mô hình sạch đồng ruộng .

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ huyện nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới.

Thu Huyền

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này