Trợ cấp cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm

16:31 | 24/01/2020
(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 642/VP-KGVX chỉ đạo Sở Tài chính đề xuất ủng hộ kinh phí giúp đỡ gia đình 3 đồng chí cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu khu vực thi công tường rào sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.  
Cuộc sống trở lại bình yên ở Đồng Tâm
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy
Tiễn đưa 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm
Quanh vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức: Nhìn thấu đáo để nắm bắt chính xác sự thật!

Đó là gia đình đồng chí Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, quê quán: huyện Gia Lâm; đồng chí Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, quê quán: quận Nam Từ Liêm; đồng chí Phạm Công Huy, sinh năm 1993, quê quán: tỉnh Hà Nam.

Trợ cấp cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại xã Đồng Tâm
Tang lễ của 3 chiến sĩ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Đ.L

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện trợ cấp hằng tháng đến năm 18 tuổi đối với 2 cháu là con đẻ của đồng chí Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 2007) và con đẻ của đồng chí Phạm Công Huy (6 tháng tuổi), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trước đó, tang lễ của 3 chiến sĩ trên đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia hôm 16/1.

Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này