Thắng Triều Tiên? Không, U23 Việt Nam cần nhiều hơn thế!

15:31 | 16/01/2020
(LĐTĐ) Không còn quyền tự quyết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ chơi hết mình để có chiến thắng đầu tiên trước U23 Triều Tiên, tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, chiến thắng trước Triều Tiên là chưa đủ, để được đi tiếp, U23 Việt Nam cần nhiều hơn thế.  
thang trieu tien khong u23 viet nam can nhieu hon the “Thần may mắn” sẽ đứng về U23 Việt Nam?
thang trieu tien khong u23 viet nam can nhieu hon the Infographic: Trước trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất
thang trieu tien khong u23 viet nam can nhieu hon the Huấn luyện viên Park Hang-seo: U23 Việt Nam đang ở vào thế khó

Tối 16/1, U23 Việt Nam sẽ có lượt trận cuối cùng bảng D Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Thầy trò ông Park sẽ chạm trán U23 Triều Tiên. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đi tiếp của đoàn quân áo đỏ.

thang trieu tien khong u23 viet nam can nhieu hon the
U23 Việt Nam đang đứng trước nỗi lo phải chia tay giải đấu khi mà chiến thắng trước Triều Tiên vẫn chưa đủ để đi tiếp. (Ảnh:IT)

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu không thắng U23 Triều Tiên, bất kể kết quả ở cặp đấu còn lại thế nào.

Trong trường hợp thắng U23 Triều Tiên, nếu U23 UAE và U23 Jordan không hoà nhau ở lượt đấu cuối cùng. Khi đó, U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp, vì một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ chỉ có 4 điểm.

Nếu U23 Jordan hòa 0-0 U23 UAE, U23 Việt Nam cần thắng cách biệt 2 bàn trở lên trước U23 Triều Tiên để có thể đi tiếp nhờ hơn hiệu số so với đối thủ cạnh tranh.

Trường hợp đặc biệt, U23 Jordan hoà 0-0 U23 UAE còn U23 Việt Nam thắng 2-1 U23 Triều Tiên thì đội chắc suất đi tiếp sẽ là U23 UAE. Còn U23 Việt Nam và U23 Jordan bằng điểm và hiệu số nên phải so sánh số thẻ phạt để quyết định tấm vé vượt qua vòng bảng. Thậm chí, hai đội có thể sẽ phải nhờ tới lá phiếu bốc thăm để tìm ra đội vào tứ kết.

U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên nhưng U23 UAE hòa U23 Jordan có bàn thắng. Lúc này cả 3 đội U23 Việt Nam, Jordan và UAE bằng điểm nên sẽ so kết quả đối đầu. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bị loại vì ghi được ít bàn nhất trong các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ.

Giả sử U23 Việt Nam thắng 1-0 trước Triều Tiên còn U23 UAE và Jordan có tỷ số hòa 0-0. Quang Hải và đồng đội sẽ chia tay giải đấu do hiệu số bàn thắng kém nhất trong số ba đội cùng có 5 điểm lúc này.

Sau hai trận hòa không bàn thắng, đội hình U23 Việt Nam đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Trong đó, hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, tuyến tiền vệ khá yếu trong kiểm soát bóng, còn các tiền đạo lại vô duyên ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất căng thẳng trong việc tìm ra đội hình tốt nhất ở trận gặp Triều Tiên sắp tới.

Trong khi đó, do không còn áp lực về thành tích, U23 Triều Tiên đang quyết tâm giành chiến thắng danh dự trước khi nói lời chia tay Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Trước đó, huấn luyện viên Ri Yu Il đã tuyên bố bằng mọi giá sẽ ngăn cản U23 Việt Nam vào tứ kết. Đây cũng sẽ là một trở ngại lớn của thầy trò ông Park khi đối đầu với họ.

Hiện tại U23 đang có mặt ở Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Triều Tiên lúc 20:15 ngày 16/1. Diễn ra cùng giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

CMT

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này