Không nương tay với lái xe uống rượu bia

11:23 | 14/01/2020
(LĐTĐ) Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông phần lớn xuất phát từ bia, rượu. Chính bởi vậy, ngay khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức đi vào cuộc sống đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.  
Giảm ca bệnh tai nạn giao thông từ khi Nghị định 100 có hiệu lực
Uống rượu bia lái xe có thể chịu mức phạt lên tới 40 triệu
Cấm cán bộ, công chức, viên chức uống bia trong giờ làm việc

Theo ghi nhận thực tế, từ ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định số 46/2016 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt triển khai các đợt ra quân tuần tra kiểm soát, đồng thời tuyên truyền cho người dân không sử dụng bia rượu khi lái xe.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực, Phòng đã xây dựng và triển khai thông báo đến các đơn vị thuộc Phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định.

Không nương tay với lái xe uống rượu bia
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông. Ảnh: Đ.L

Theo đó, từ ngày 1 - 12/1, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 52.671 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 152 ô tô, 1.777 mô tô, 11.706 bộ giấy tờ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.374 trường hợp.

Trong đó, các hành vi tập trung vào những lỗi như: Vượt đèn đỏ 4.711 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 4.472 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 32.609 trường hợp; sử dụng rượu, bia 359 trường hợp.

Cần phải khẳng định, nhờ nỗ lực vào cuộc đồng bộ, thời gian qua tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, toàn Thành phố xảy ra gần 1.300 vụ, làm 508 người chết, 847 người bị thương. So với năm 2018, giảm 92 vụ (-6,7%), giảm 36 người chết (-6,6%), giảm 69 người bị thương (-7,5%).

Được biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức khảo sát nắm tình hình tuyến địa bàn, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn... để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn dến ùn tắc và tai nạn giao thông. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Đồng thời, công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, nghiêm cấm sử dụng rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông sẽ được đẩy mạnh.

Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này