U23 Việt Nam có chiêu hay tại vòng chung kết U23 châu Á 2020

09:43 | 06/01/2020
(LĐTĐ) Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đang đến gần và ngay từ lúc này, U23 Việt Nam đã sẵn sàng để chinh phục những giấc mơ cao hơn. Một chiến thắng ở trận ra quân là điều rất cần thiết với U23 Việt Nam và để có thể làm được điều đó, chúng ta đã có chiêu hay nhằm gây bất ngờ cho đối thủ.
u23 viet nam co chieu hay tai vong chung ket u23 chau a 2020 Đình Trọng sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ của U23 Việt Nam?
u23 viet nam co chieu hay tai vong chung ket u23 chau a 2020 U23 Việt Nam và nỗi lo mất hàng loạt trụ cột trước trận đánh lớn
u23 viet nam co chieu hay tai vong chung ket u23 chau a 2020 Hoàng Đức tiết lộ mục tiêu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách là đương kim á quân của giải, cũng vì thế mà các đối thủ sẽ không chủ quan và nghiên cứu rất kỹ lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Thế nên, tại giải lần này, U23 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách hơn so với giải đấu diễn ra cách đây 2 năm tại Trung Quốc.

Chỉ có vượt qua được những khó khăn này và chinh phục được giấc mơ cao hơn, đó là giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, U23 Việt Nam sẽ khẳng định được mình là đội bóng mạnh thật sự và đang tiệm cận rất gần ở tầm châu lục. Đó là giấc mơ, trước mắt sẽ là trận ra quân gặp UAE vào lúc 17h15 ngày 10/1 tới đây.

u23 viet nam co chieu hay tai vong chung ket u23 chau a 2020
U23 Việt Nam có chiêu thức hay tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: Lao động

Một chiến thắng ở trận ra quân, sẽ giúp U23 Việt Nam rộng mở cánh cửa đi tiếp. Điều mọi người băn khoăn nhất lúc này là U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào, với sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3? Có thể nói, dù U23 Việt Nam chơi với sơ đồ nào thì cũng có ưu nhược điểm riêng.

Với sơ đồ 3-5-2, thầy Park đã thành công tại SEA Games 30. Đó là giải đấu mà U23 Việt Nam phải chơi với tâm thế của đội cửa trên và phải tấn công nhiều hơn. Khi đó, với 2 tiền đạo đúng nghĩa, thì khả năng tạo áp lực lên hàng thủ của đối phương sẽ lớn hơn nhiều so với sơ đồ 3-4-3.

Tuy nhiên, tại sân chơi châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ có trình độ tương đương hoặc mạnh hơn, nên nếu vẫn chơi với sơ đồ 3-5-2, thì khi bị phản công và mất bóng, chúng ta sẽ không có đủ quân số cần thiết để hóa giải và ngăn chặn cầu thủ tấn công của đối phương, đó là điều rất nguy hiểm nhất là khi ở 2 cánh, chúng ta không còn 2 cầu thủ vừa khỏe, giàu kinh nghiệm và công thủ toàn diện như Văn Hậu – Trọng Hoàng.

Do vậy, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tính tới phương án an toàn hơn, đó là ưu tiên sử dụng sơ đồ 3-4-3 và linh hoạt luân chuyển giữa các sơ đồ chiến thuật phụ thuộc vào tính hình, diễn biến của trận đấu. Với sơ đồ quen thuộc như vậy, U23 Việt Nam vẫn có thể gây bất ngờ cho đối thủ bằng một chiêu thức mới.

Dĩ nhiên các miếng đánh từ lên bóng hai biên, phạt góc rồi không chiến đánh đầu ghi bàn mà U23 Việt Nam đã sử dụng tại SEA Games 30 là một phần trong lối chơi vì nó không chỉ quen thuộc với chúng ta mà các đối thủ cũng đã nắm hết được. Do vậy, chiêu thức gây bất ngờ ở đây của U23 Việt Nam sẽ là ở trung lộ.

Khi nào phát hiện ra khoảng trống ở trung lộ hoặc các cầu thủ sẽ kiên nhẫn đá biên nhưng không phải để sử dụng các miếng đánh xuống biên mà nhằm để nhử cho đối thủ giãn bớt từ ở trung tâm ra biên rồi sau đó đưa bóng thật nhanh vào trung lộ, lúc đó có thể sút xa nếu có thể hoặc đi bóng xuống vòng cấm địa hay tìm kiếm những quá đá phạt ở những vị trí nguy hiểm khi bị đối phương phạm lỗi.

Với Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Hưng, Tiến Linh… chúng ta có những cầu thủ đi bóng khéo léo, di chuyển thông minh, nhanh nhẹn và dứt điểm tốt nên hoàn toàn có thể biến những pha tấn công trung lộ thành vũ khí lợi hại nhằm gây bất ngờ cho đối thủ và ghi bàn thắng để tạo lợi thế.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này