U23 Việt Nam và nỗi lo mất hàng loạt trụ cột trước trận đánh lớn

08:19 | 30/12/2019
(LĐTĐ) Trước trận đánh lớn để hướng về giấc mơ Olympic Tokyo 2020, huấn luyện viên Park Hang Seo đã không có sự phục vụ của Văn Hậu, giờ đây lại có nguy cơ mất thêm một số cầu thủ trụ cột vô cùng quan trọng khác, điều đó đã khiến thầy Park đau đầu hơn khi lo cho hàng thủ của U23 Việt Nam.
u23 viet nam va noi lo mat hang loat tru cot truoc tran danh lon Lộ diện nhân tố X thay thế cho Văn Hậu khiến mọi đối thủ phải bất ngờ
u23 viet nam va noi lo mat hang loat tru cot truoc tran danh lon Hoàng Đức tiết lộ mục tiêu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020
u23 viet nam va noi lo mat hang loat tru cot truoc tran danh lon Khoảng trống Văn Hậu để lại - Nỗi lo của HLV Park Hang-seo

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo, ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam đều gặt hái được nhiều thành công ở khu vực và châu lục trong thời gian qua. Những thành công này đã minh chứng rõ nét cho tài năng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng như triết lý bóng đá đúng đắn của ông, đó là ưu tiên sự ổn định ở hàng phòng ngự trước.

Đến với vòng chung kết U23 châu Á 2020 lần này, U23 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của Văn Hậu nên thầy Park đã phải tính sẵn các phương án có thể và vẹn toàn nhất để thay thế Văn Hậu, đó có thể là Thanh Thịnh hay Bùi Hoàng Việt Anh.

u23 viet nam va noi lo mat hang loat tru cot truoc tran danh lon
Thầy Park rất quan tâm đến tình hình chấn thương của các học trò. Ảnh: Nld.com.vn

Khi giải đấu đang đến gần, thầy Park rất quan tâm đến tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột như Đình Trọng, Thanh Thịnh và Tấn Sinh. Qua theo dõi các buổi tập của U23 Việt Nam có thể đưa ra được những đánh giá khách quan về tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột là Đình Trọng, Thanh Thịnh và Tấn Sinh.

Về Đình Trọng, cầu thủ này đã khẳng định được tài năng của mình từ giải U23 cho đến đội tuyển quốc gia. Đình Trọng vẫn luôn là trung vệ số 1 với khả năng đọc trận đấu tốt, đánh chặn từ xa và cắt bóng thông mình dù có chiều cao khiêm tốn. Sự có mặt của Đình Trọng ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ giúp hàng thủ của U23 Việt Nam trở nên chắc chắn hơn.

Trong các buổi tập trước đó của U23 Việt Nam, Đình Trọng có vẻ đã hoàn thành các giáo án mà huấn luyện viên Park Hang Seo yêu cầu nên rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng rằng, cầu thủ này sẽ kịp lấy lại phong độ tốt nhất trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2020 bắt đầu.

Thế nhưng, sau trận đá giao hữu với B.Bình Dương vào tối 28/12, Đình Trọng đã phải bước đi tập tễnh với cái đầu gối băng đá. Dường như Đình Trọng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn chấn thương và người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi, liệu Đình Trọng có bị tái phát chấn thương cũ hay không?

Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất. Như vậy, nếu không có Đình Trọng, hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Có lẽ U23 Việt Nam sẽ phải sử dụng ba trung vệ từng chinh chiến ở SEA Games 30, đó là Huỳnh Tấn Sinh (trung vệ lệch phải), Nguyễn Thành Chung (giữa) và Đỗ Thanh Thịnh (trung vệ lệch trái).

Bên cạnh đó, Thanh Thịnh cũng phải đối diện với chấn thương tái phát tương tự như Tấn Sinh. Đây là hai cầu thủ phòng ngự rất quan trọng của thầy Park và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, điều đó đã vô tình khiến huấn luyện viên Park Hang Seo lo lắng hơn bao giờ hết, bởi các cầu thủ dự bị khác có ít kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao hơn hẳn so với các trụ cột trên.

Nếu mất đi cả 4 cầu thủ trụ cột là Văn Hậu, Đình Trọng, Thanh Thịnh và Tấn Sinh thì hàng thủ U23 Việt Nam sẽ trở nên mong manh và dễ xuyên thủng hơn bao giờ hết. Giải đấu lớn đang đến gần và chắc chắn, thầy Park sẽ chỉ mong các học trò của mình hồi phục thần tốc để có thể trở lại và thi đấu.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này