Đoàn Thanh niên thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

20:12 | 27/12/2019
(LĐTĐ)  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.
doan thanh nien thanh pho hoan thanh xuat sac nhiem vu trong nam 2019 Sẽ tuyên dương 129 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019
doan thanh nien thanh pho hoan thanh xuat sac nhiem vu trong nam 2019 "Tuổi trẻ Thủ đô viết tiếp trang sử vàng" tại tỉnh Điện Biên
doan thanh nien thanh pho hoan thanh xuat sac nhiem vu trong nam 2019 Xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh

Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm thanh niên tình nguyện” của Trung ương Đoàn và “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

doan thanh nien thanh pho hoan thanh xuat sac nhiem vu trong nam 2019
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao Cờ thi đua tới các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2019 các cấp bộ Đoàn thành phố tập trung sửa chữa, xây mới được 579 nhà vệ sinh thân thiện; 20 ngôi nhà Khăn quàng đỏ.

Tuổi trẻ Thủ đô xây sửa 150 sân chơi thiếu nhi; 79 nhà nhân ái; hoàn thiện 6.120 m2 tranh tường bích họa. Đoàn Thanh niên thành phố xây dựng thêm 270“Tuyến đường hoa”, trang trí 583 tủ điện, 105 tuyến đường được bê tông hóa; tổ chức 195 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện 185 công trình thanh niên cấp huyện, 685 công trình cấp xã. Hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” được triển khai hiệu quả, giúp đỡ được 72.540 người dân...

doan thanh nien thanh pho hoan thanh xuat sac nhiem vu trong nam 2019
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội ghi nhận những thành tích của Đoàn thanh niên Thành phố và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Năm 2019, Đoàn Thanh niên thành phố đã có những cách làm thực sự đổi mới, không khoa trương, hình thức và đạt hiệu quả cao, tập trung vào những phần việc cụ thể như: sửa chữa, xây dựng các công trình Nhà vệ sinh thân thiện; “Tuyến đường nở hoa”, “Tủ điện nở hoa”…

Với khối lượng việc lớn, đặc biệt là công tác Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhưng tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điểm thi đua đứng số một trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ, cũng như cán bộ Thành đoàn Hà Nội được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và điều động, bổ nhiệm những vị trí, nhiệm vụ mới, chứng minh sự trưởng thành trong công tác cán bộ của Đoàn Thanh niên thành phố”.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng đề ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Đoàn thanh niên thành phố cần thực hiện trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2020, Đoàn Thanh niên Thành phố cần xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Cùng đó, nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã khen thưởng, trao Cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này