Người thừa kế dòng họ 15 đời chữa vô sinh

09:16 | 24/10/2014
LĐTĐ -Với kinh nghiệm hơn 30 năm kê đơn, bốc thuốc, Lương y Nguyễn Hữu Toàn ( Hội viên Hội đông y Hải Phòng) - được mệnh danh là “ vị thần của hạnh phúc”. Ông được nhiều người nhắc đến bởi bài thuốc cổ truyền trong dòng họ có tới 15 đời làm lương y chữa bệnh thông tắc vòi trứng ( TVT) giúp hàng trăm phụ nữ vô sinh có con.

Lương y Nguyễn Hữu Toàn

Niềm vui của các ca chậm thai do tắc vòi trứng

Chị Huỳnh Bảo Trân, 30 tuổi (386/32 Lê Văn Sĩ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết, vợ chồng chị cưới nhau năm 2009, kế hoạch hai năm đầu sau đó chị có thai nhưng bị sảy. Từ tháng 5/2011, chị đã làm mọi cách nhưng không có kết quả, đi khám được kết luận: bị TVT bên phải, vòi trứng trái bình thường, tử cung hai sừng. Điều đáng nói là vòi trứng bị tắc bên phải lại có nhiều trứng tốt, còn bên trái không tắc lại có ít trứng. Chị đã uống thuốc Đông Tây y nhiều nơi, thậm chí phẫu thuật nội soi thông TVT nhưng không có kết quả. Năm 2013 vợ chồng chị đã lấy thuốc của lương y Toàn 40 thang nhưng mới uống được khoảng 1 tháng chị đã có thai và hiện tại con trai chị hơn 7 tháng tuổi, khỏe mạnh.

Tương tự, chị Trần Thị Lan, sinh năm 1982 (tổ 16 Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên. Chị Lan lấy chồng 2 năm nay, có thai 1 lần nhưng thai bị chết lưu sau đó chưa thấy lại. Chị đi khám vì kinh nguyệt không đều, đau bụng, tắc vòi trứng trái, bên phải thông hạn chế, ăn ngủ kém, hay đau đầu, người nóng, kinh hòn cục, lượng ít, tiền sử viêm, khí trắng, đại tiện đôi khi có hiện tượng táo. Chị được lương y Toàn cắt 60 thang, chậm kinh 8 ngày, thử que lên hai vạch. Hiện tại chị đã sinh con gái nặng 3,4 kg.

Đặc biệt, trong phần mềm hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, quản lý theo dõi bệnh nhân và kiểm chứng hiệu quả chữa bệnh của từng bài thuốc của lương y Toàn, có hàng trăm bệnh nhân trong và ngoài nước đã được chữa trị TVT thành công và có thai: Đỗ Thị Thu Hạnh, sinh năm 1966 (5 Pine close New-Hac, Anh quốc) bị cắt vòi trứng phải, vòi trứng trái bị tắc ở phần nối dạ con và vòi trứng.

  Thời gian điều trị TVT trung bình khoảng 3-4 tháng là có thể thông hoàn toàn. Đối với những trường hợp tắc ít, hoặc tắc ở gần đoạn loa vòi trứng thì thời gian uống thuốc điều trị sẽ nhanh hơn, vòi trứng được thông một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có một số trường hợp bệnh nhân bị viêm tắc vòi trứng, tắc toàn bộ độ dài của vòi trứng, hoặc tắc sừng khi uống thuốc vào, thuốc sẽ có tác dụng thông dần dần, do đó thời gian điều trị có thể phải kéo dài từ 4-5 tháng. Đối với những bệnh nhân bị viêm nhiễm âm đạo dẫn tới viêm ngược dòng lên trên làm TVT nếu không được điều trị sớm, thời gian viêm nhiễm, TVT càng lâu thì thời gian điều trị sẽ lâu hơn.

Chị Hạnh thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công. Sau khi uống hết 20 thang thuốc, chụp vòi trứng và nội soi bác sĩ kết luận vòi trứng bên trái đã thông hoàn toàn. Chị Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1979 (Khu 4 Phường Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh) lấy chồng 10 năm nay đã có 1 con gái 5 tuổi, muốn sinh cháu thứ 2 nhưng chưa có. Tiền sử, trước đây khi sinh cháu đầu, anh chị lấy nhau cũng phải 4 năm nhờ uống thuốc nam mới có con do chị bị tắc 1 bên vòi trứng. Khi sinh cháu thứ hai chị cũng đến lương y Toàn để lấy thuốc và kết quả sau 60 thang, chị đã có thai. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1982 (12 Trần Phú, Chư prông, Gia Lai), cũng muốn sinh con thứ 2 nhưng bị tắc vòi trứng  nên phải uống thuốc và sau 45 thang có bầu…

Thực tế, khó liệt kê hết được những ca bệnh bị tắc vòi trứng đã được lương y Nguyễn Hữu Toàn chữa trị thành công trong hơn 30 năm qua. Có rất nhiều ca đã thông tắc, chữa trị tây y nhiều lần nhưng không có kết quả, cuối cùng dùng thuốc Đông y lại có thai.

20 – 40% vô sinh nữ do viêm tắc vòi trứng

Lương y Toàn cho biết, bệnh TVT chiếm từ 20-40% nguyên nhân vô sinh ở nữ giới. Căn bệnh này chỉ được phát hiện khi chụp tử cung vòi trứng cản quang. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp cho kết quả không chính xác do sự co thắt khi bơm thuốc cản quang. Ngoài ra nội soi buồng trứng, tử cung có thể phát hiện TVT một cách chính xác hơn tuy nhiên nội soi thường gây đau đớn cho người bệnh và nội soi nhiều có thể gây suy buồng trứng.

Để điều trị,  tây y có một số phương pháp như: dùng bơm hơi để thông vòi trứng, phẫu thuật nối lại vòi trứng trong trường hợp hẹp ở một đoạn ngắn, phẫu thuật nội soi thông vòi trứng. Hiệu quả của những can thiệp trên phụ thuộc vào tình trạng bệnh (tắc nhiều hay ít) nguyên nhân tắc (do u, sẹo dính, xoắn vặn…) giai đoạn bệnh mới bị hay lâu rồi. Nhưng nhìn chung tỷ lệ thành công cũng chỉ đạt từ 20-40%. Tuy nhiên nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi tiến hành can thiệp bằng các thủ thuật trên đã thành công nhưng vẫn bị tắc lại sau một thời gian ngắn.

Theo lương y Toàn, TVT là tình trạng vòi trứng bị chít hẹp, cản trở sự di chuyển của trứng về tử cung. Nếu vòi trứng bị tắc hoặc thông hạn chế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng mang thai. Ngoài nguyên nhân bẩm sinh, nguyên nhân theo đông y là do khí trệ, huyết ứ không lưu thông được gây hiện tượng dính, TVT, viêm vòi trứng…Bởi trong mỗi chu kỳ kinh, huyết không thoát ra ngoài hết, một phần nhỏ bị ứ đọng trong vòi trứng. Lâu ngày không được thông, chất ứ đọng đó tăng lên gây. Dựa trên nguyên lý trên phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn điều trị TVT bằng việc sử dụng bài thuốc gia truyền giúp chống viêm, hoạt huyết, tác dụng lưu thông khí huyết, đẩy huyết ứ ra ngoài, làm thông vòi trứng. Ngoài ra thuốc còn có tác dụng làm vòi trứng trở nên mềm mại, đàn hồi tốt hơn giúp noãn và trứng di chuyển dễ dàng hơn.

Điều trị sớm nhanh khỏi

Theo lương y Toàn, để xác định điều trị TVT, bệnh nhân cần phải có phim chụp, sau đó dựa vào kết quả thăm khám của Đông y để kê bài thuốc điều trị theo nguyên nhân cho phù hợp với từng bệnh nhân. Thường bài thuốc gồm 15 vị: hồng hoa, nhân sâm, đào nhân, xích thược, ngưu tất… được lựa chọn từ bài thuốc gia truyền chuyên chữa vô sinh của dòng họ để kết hợp với kinh nghiệm học hỏi từ cụ nội Nguyễn Hữu Hách (một trong số 28 vị danh y đầu tiên của Viện Đông y Việt Nam) và kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề của LY. Bài thuốc không chỉ có tác dụng chống viêm, hoạt huyết, tác dụng lưu thông khí huyết. 

Nói về lịch sử nghề y của dòng họ, lương y Toàn chia sẻ: “Phát tích của dòng họ Nguyễn nhà tôi là ở đất Hà Nội, khi đó cụ tổ của gia đình tôi là một thầy thuốc chữa bệnh cho dân làng. Song, do cuộc sống mưu sinh mà cụ và gia đình đã cùng nhau gánh thuốc đi khắp các vùng để bán thuốc chữa bệnh. Trải qua mấy chục năm tha hương, cụ Hách  đã quyết định trở về Hà Nội năm 1960. Nhưng do bố tôi là người thích những vùng đất sông nước hiền hòa, cuộc sống yên bình nên ông đã chọn mảnh đất Hải Phòng làm nơi an cư lập nghiệp, còn cụ nội tôi thì vẫn ở lại Hà Nội bốc thuốc”.

Lương y Toàn nhấn mạnh, nếu điều trị đầy đủ theo đúng liệu trình thì tỷ lệ thành công đạt khoảng 70 - 80%. Tuy nhiên, có không ít người khi điều trị thấy đau dẫn tới bỏ điều trị và không có kết quả mà không biết rằng cơ chế của bài thuốc là phá hủy tế bào hư hại và đào thải, tế bào mới hồi sinh, thiết lập lại hoàn chỉnh và ổn định. Vì vậy, sau một thời gian uống thuốc, người bệnh thường sẽ có cảm giác đau, nhức  vòi trứng do thuốc có tác dụng thông huyết, hành khí, đào thải phần dư thừa ra ngoài theo đường âm đạo, biểu hiện ra nhiều khí hư. Hết giai đoạn đào thải, vòi trứng được tái tạo lại trở nên mềm mại, đàn hồi tốt hơn, giúp noãn và trứng di chuyển dễ dàng hơn, tăng khả năng thụ thai.

Phương Nga

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này