Yêu lắm xích lô Hà Nội

16:23 | 17/12/2019
(LĐTĐ) Trong dòng người và xe máy hối hả trên đường phố, hình ảnh những đoàn xe xích lô dọc theo các con phố tạo nên một nét văn hoá riêng của Hà Nội. Không đơn thuần là một phương tiện, xích lô còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho du lịch. Những người đạp xích lô còn là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những nét đẹp văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, của Việt Nam với du khách.
yeu lam xich lo ha noi Xích lô du lịch, tô điểm nét đẹp cho Thủ đô
yeu lam xich lo ha noi Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp lái xe xích lô du lịch

Gìn giữ nét đẹp Hà Thành

Hà Nội đem đến cho mọi người nhiều món quà mà không phải nơi đâu cũng có, đó là những con phố ngắn lãng mạn đầy trữ tình, là mùi hương nồng nàn của hoa sữa là những món ẩm thực mang hương vị của mảnh đất Kinh kỳ. Đặc biệt tiếng leng keng của những chiếc xích lô đã trở thành một phần ký ức trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Không biết từ bao giờ hình ảnh những chiếc xích lô chạy thong thả trên phố đã trở thành một nét đẹp, một thói quen.

Xích lô có mặt ở khắp mọi nơi, từ những con ngõ nhỏ, cho đến những phố xá đông đúc, ồn ào của Hà Nội. Ngày nay, dù có những phương tiện hiện đại nhưng nhiều người không bỏ được thói quen đi xích lô vào mỗi buổi sớm của Hà Nội. Với nhiều du khách hình ảnh những chiếc xích lô chầm chậm quay từng vòng xe đều đặn chở khách tham quan mọi ngõ ngách phố cổ đã làm điểm nhấn cho nơi đây, giúp níu giữ nét văn hóa của Hà Nội xưa. Ðối với họ đó là một niềm vui, không gì có thể thay thế, thiếu vắng xích lô, họ như thấy mình chưa thật sự sống trọn vẹn mỗi ngày.

yeu lam xich lo ha noi

Xích lô là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hà Nội

Ngồi trên chiếc xích lô ngắm nhìn đất trời Hà Nội khi còn trong sương sớm, hít hà hương thơm của cỏ cây hoa lá hoặc theo chân các bà, các chị đi chợ sớm để ngắm nhìn chợ hoa với vô vàn sắc màu. Rồi theo từng vòng quay của chiếc xích lô, Tháp Rùa, hiện ra mờ ảo trong làn sương sớm mai, thấy lăng Bác uy nghi và sừng sững gợi nhắc ta ghi nhớ công lao vĩ đại của Bác Hồ kính yêu cùng biết bao thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh… cho đến những con phố, con ngõ nhỏ xinh. Mỗi nơi lại mang đến một hoài niệm, dậy lên trong lòng mỗi người nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.

Dạo một vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, ghé thăm phố Hàng Nón bằng xe xích lô, kết thúc hành trình trải nghiệm, cô gái đến từ Sài Gòn Nguyễn Thị Như Quỳnh cho biết dù đã vài lần đi dạo khu phố cổ Hà Nội bằng xích lô nhưng mỗi lần chị đều có những trải nghiệm thú vị riêng. “Ngồi trên chiếc xích lô tôi được khám phá vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô một cách đầy đủ, trọn vẹn cùng cảm giác an toàn, sạch sẽ.

Theo từng vòng quay chầm chậm của xe, tôi được ngắm nhìn đất trời Hà Nội khi còn trong sương sớm, được hít hà hương thơm tỏa ra từ các chợ hoa cho đến những con đường nhỏ xinh trong từng phổ cổ. Cảm giác được ngồi trên xích lô, thong thả đi khắp các con phố rất tuyệt vời, được tận mắt ngắm từng ngóc ngách của phố cổ mà không phải quan sát phố phường qua kính ô tô. Những sự bình dị, nhẹ nhàng đó đã níu chân tôi đến với Hà Nội nhiều hơn.”, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh chia sẻ.

Người lái xích lô cũng là những người làm văn hóa

Những năm gần đây, để phục vụ khách du lịch, xe xích lô của Hà Nội được trang trí đẹp hơn, những người lái xích lô có tác phong lịch sự, thân thiện hơn. Để du khách luôn có cảm nhận thú vị bên mỗi vòng quay của xích lô, những người lái xích lô mặc dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng họ vẫn hào hứng kể cho khách nghe một vài câu chuyện lịch sử gắn với nét đẹp của Thủ đô khiến mỗi du khách luôn tỏ ra thích thú với những điều được nghe, được nhìn thấy.

Thông qua những chương trình quảng bá, nét đẹp của Thủ đô, trong đó có “văn hóa xích lô” ngày càng thu hút bạn bè quốc tế. Tính chung 11 tháng của năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 26,34 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt hơn 6 triệu lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 20,31 triệu lượt. Đến nay, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 92.454 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với số lượng khách đã đạt được, Sở Du lịch Hà Nội đánh giá, khách du lịch đến Hà Nội tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018 với 12,3%. Một số địa điểm trên địa bàn thành phố, số lượng khách tăng trưởng ổn định, như: Bảo tàng Lịch sử quốc gia, điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, du lịch khám phá phố cổ bằng xích lô là dịch vụ được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Để theo được nghề, họ đã tự trang bị cho mình những kiến thức ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Trung và là người rất am hiểu về lịch sử của Thủ đô để có thể tự tin giao tiếp với khách nước ngoài. Từ những sự chủ động đó, họ chính là những đại sứ, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những nét đẹp văn hóa của Hà Nội đến với du khách trong và ngoài nước.

Ông Phan Văn Chung, hơn 10 năm gắn bó với nghề chạy xe xích lô ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm cho biết sống ở Hà Nội với công việc đặc thù giới thiệu cho du khách những nét đẹp của Thủ đô, để làm tốt công việc, tạo được sự thích thú cho du khách trong mỗi lần tham quan Hà Nội đòi hỏi ông phải thường xuyên cập nhật các kiến thức văn hóa, kinh tế, xã hội liên quan tới Thủ đô.

Bản thân ông phải đọc nhiều sách tư liệu để hiểu hơn về mảnh đất Hà thành, có vậy mới truyền đạt được những nét hay, nét đặc sắc riêng có ở nơi đây cho du khách. Đặc biệt những người hành nghề xích lô ở khu vực phố cổ Hà Nội còn học hỏi thêm cách ứng xử để giao tiếp với khách sao cho thật văn minh, lịch sự.

“Chúng tôi là những người đưa vẻ đẹp của Thủ đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế nên cần phải học hỏi nhiều thứ để góp phần nâng cao vị thế của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Đặc biệt du khách đến với Hà Nội đều từ những vùng miền khác nhau nên để phục vụ khách được chu đáo chúng tôi cần có cách ứng xử riêng phù hợp với từng người sao cho thật khéo léo, hài hòa”, ông Chung bộc bạch.

Bên cạnh việc những người lái xích lô cần có tác phong lịch sự, thân thiện nhất là khi gần đây đã xảy ra một số vụ lái xe xích lô “chặt chém” du khách nước ngoài, từ đó nhiều ý kiến cho rằng để bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa mà xích lô đem lại chúng ta phải nâng cao ý thức và coi xích lô như một phần sự cổ kính và hoài niệm của Hà Nội.

Tuy nhiên, ngoài việc nâng cao ý thức, tính chuyên nghiệp lịch sự của người hoạt động nghề cần có sự tham gia quản lý của các cơ quan nhằm thắt chặt hoạt động của loại hình dịch vụ phục vụ du khách này. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan quản lý cần nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng về việc bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô, trong đó có nét đẹp của xích lô du lịch.

P. Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này