Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

09:43 | 14/12/2019
(LĐTĐ) Chiều 13/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Tanee Sangrat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.  

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam ưu tiên các biện pháp nhằm giúp các mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam như trái cây, sữa được nhập khẩu và phân phối rộng rãi tại thị trường Thái Lan.

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Thái Lan về việc tổ chức họp Nội các chung lần thứ 4 vào quý 1 năm 2020, nhấn mạnh đây sẽ là cơ sở nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep dai su thai lan tai viet nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Hạ viện Czech
thu tuong nguyen xuan phuc tiep dai su thai lan tai viet nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thân mật lãnh đạo Campuchia và Lào
thu tuong nguyen xuan phuc tiep dai su thai lan tai viet nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park Hang-seo

Thủ tướng khẳng định sẽ tạo môi trường thuận lợi để giúp các nhà đầu tư Thái Lan đầu tư làm ăn hiệu quả tại Việt Nam, mong muốn Thái Lan cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam ở nước sở tại.

Nhân dịp này Thủ tướng đã chuyển lời mời Nhà vua và Thủ tướng Thái Lan sớm thăm chính thức Việt Nam.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đã giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30 vừa qua; mong muốn Việt Nam luôn coi Thái Lan là đối tác tin cậy. Thời gian tới, ngoài thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, về hợp tác an ninh, hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ trên bộ, trên biển; tăng cường hợp tác y học biển giữa hai lực lượng quân đội.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng trong năm 2020, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN cũng như vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep dai su thai lan tai viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Cũng trong chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sergey Ivanovich Kudryashov, Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft (LB Nga), một trong những đối tác dầu khí lâu đời nhất của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, đặt ưu tiên lớn nhất đối với các dự án hợp tác dầu khí với phía Nga; nhấn mạnh, Nga là đối tác tin cậy của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Thủ tướng cũng hoan nghênh thiện chí hợp tác với Việt Nam của Công ty Zarubezhneft .

Tổng Giám đốc Zarubezhneft cho biết kết quả kinh doanh rất tốt đẹp năm 2019 của các Liên doanh dầu khí giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là Vietsovpetro ở Việt Nam và Rusvietpetro ở Nga. Các dự án hợp tác trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí khác giữa hai bên cũng đang được Zarubezhneft tích cực xúc tiến.

Tổng Giám đốc Zarubezhneft cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo mọi điều kiện cho hai liên doanh dầu khí hoạt động thuận lợi. Đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách ưu đãi cho một số dự án khác của Zarubezhneft triển khai tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kết quả kinh doanh tốt đẹp của hai liên doanh; khẳng định việc hợp tác giữa Việt Nam với Zarubezhneft rất hiệu quả. Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Công thương Việt Nam nghiên cứu một số cơ chế ưu đãi giành cho phía Nga theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam để các doanh nghiệp Nga.

Trong đó có Zarubezhneft làm ăn thuận lợi ở Việt Nam, bảo đảm lợi ích của đôi bên, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống Việt Nam - LB Nga. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho Zarubezhneft và PVN phát triển mạnh mẽ.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này