Nguy hiểm khi đi xe đạp dàn hàng ngang

10:41 | 28/11/2019
(LĐTĐ) Hiện nay, tình trạng học sinh chạy xe dàn hàng 3, hàng 4 diễn ra ngày phổ biến nhất là ở các vùng ngoại thành Hà Nội. Hành vi chạy xe dàn hàng ngang gây mất trật tự giao thông, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác cần được xử lý theo đúng quy định để tăng tính răn đe.  
nguy hiem khi di xe dap dan hang ngang Cha mẹ cho con sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi gây tai nạn có thể bị truy tố
nguy hiem khi di xe dap dan hang ngang Hà Nội luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân

Chuyện học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa giỡn khi tham gia giao thông trên đường vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là những lúc tan học.

Theo ghi nhận, trên địa bàn Hà Nội có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những nhóm học sinh đi xe đạp hay xe đạp điện tụ tập, dàn hàng ngang trên đường, vừa đi vừa cười đùa, mặc kệ các phương tiện khác phía sau.

Thậm chí, nhiều em vừa nắm tay, vừa đạp xe khi lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

nguy hiem khi di xe dap dan hang ngang
Học sinh dàn hàng ngang trên đường trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: K.Tiến)

Chị Nguyễn Minh Thư (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Khi đi ngoài đường, tôi liên tục bắt gặp các em học sinh, sinh viên đi từng tốp một, từ 3 xe trở lên dàn hàng ngang lấn chiếm hết lòng đường khiến các phương tiện giao thông khác lưu thông khó khăn.Thậm chí có trường hợp va chạm, xảy ra tai nạn đáng tiếc”.

Trên thực tế, việc vi phạm giao thông của những đối tượng này không phải ít và có thể bị xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Theo đó, tại điểm g, khoản 1, Điều 8 quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng - 60.000 đồng nếu đi xe đạp, xe đạp điện dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.

Phạt tiền từ 80.000 đồng - 100.000 đồng nếu đi xe máy, xe máy điện dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên (điểm b khoản 2 Điều 6).

Được biết, trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng tình trạng học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang vẫn diễn ra phổ biến. Để tránh những sự cố đáng tiếc, đề nghị phụ huynh, nhà trường giáo dục, nhắc nhở học sinh, con em ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Hơn hết, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho người xung quanh, các em học sinh hãy tham gia giao thông một cách thông minh và nghiêm túc.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này