Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên tiếp xúc cử tri

20:55 | 27/11/2019
(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Xuyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.  
dai bieu hoi dong nhan dan huyen phu xuyen tiep xuc cu tri Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức
dai bieu hoi dong nhan dan huyen phu xuyen tiep xuc cu tri Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng
dai bieu hoi dong nhan dan huyen phu xuyen tiep xuc cu tri Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Long Biên

Tại xã Tân Dân, tổ đại biểu số 9 HĐND huyện do đồng chí Trần Công Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với 150 đại biểu cử tri hai xã Đại Thắng và Tân Dân.

Cử tri hai xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019. Đồng thời kỳ vọng, kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Cử tri hai xã cũng phản ánh kiến nghị tới tổ đại biểu về một số nội dung như: quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn; quan tâm thực hiện dự án cấp nước sạch cho nhân dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm lừa đảo công nghệ cao...

dai bieu hoi dong nhan dan huyen phu xuyen tiep xuc cu tri
Hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Đại Thắng và Tân Dân. (Ảnh: N.V)

Thay mặt tổ đại biểu số 9, HĐND huyện, Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã giải trình, làm rõ một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; các nội dung còn lại sẽ được tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tại xã Phúc Tiến, tổ đại biểu số 5 HĐND huyện do đồng chí Vũ Quốc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với 150 cử tri của hai xã Phúc Tiến và Tri Thủy.

Đại diện cử tri hai xã đã có ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các nội dung như: Đề nghị cấp trên quan tâm, lắp đặt hệ thống điện cao áp trên tuyến đường truyền thống; Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, công tác vệ sinh môi trường, nước sạch, giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn...

Cử tri xã Phúc Tiến phản ánh về tình trạng ngập úng mỗi khi trời mưa tại 1 số đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A nhất là đoạn qua xã Phú Tiến; làm hệ thống gờ giảm tốc và cắm các biển báo giao cắt trên đường gom Pháp Vân – Cầu Giẽ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Cử tri xã Tri Thủy đề nghị huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Trung học cơ sở xã Tri Thủy theo hướng chuẩn Quốc gia, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, cấp nước sạch cho nhân dân…

N.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này