Ấm lòng con công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, cứ vào dịp khai giảng năm học mới và tết Trung thu hàng năm, các cấp công đoàn Thủ đô lại tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho con em công nhân viên chức lao động như: Tặng quà, trao học bổng, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí… nhằm mang tới cho các cháu thiếu nhi một tết Trung thu vui tươi, đấm ấp và “nạp” thêm năng lượng để sẵn sàng bước vào năm học mới. 
am long con cong nhan vien chuc lao dong Vì một mùa tết Trung thu an toàn
am long con cong nhan vien chuc lao dong Bánh trung thu không nhân được người Hà Nội ưa thích
am long con cong nhan vien chuc lao dong Rực rỡ sắc mầu lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nộ

Khắp nơi chăm lo cho các cháu thiếu nhi

Sáng 6/9, khi dư âm của buổi khai trường vẫn còn rộn ràng, náo nức và hòa với không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón mừng tết Trung thu, hàng trăm cháu thiếu nhi là con công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã có dịp họp mặt tại Vườn Thú Hà Nội, trong khuôn khổ hoạt động do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức.

am long con cong nhan vien chuc lao dong
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ trao quà trung thu cho các cháu thiếu nhi con em công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội

135 suất quà ý nghĩa đã được trao tận tay các cháu, cùng những lời thăm hỏi, dặn dò, chia sẻ ân cần của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Không chỉ vậy, các cháu còn được tham quan, vui chơi miễn phí tại Vườn thú Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, đây là một trong những hoạt động thường niên của các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhằm mang đến niềm vui và hạnh phúc, là món quà tinh thần động viên các cháu thiếu nhi nỗ lực hơn trong học tập, vượt qua khó khăn bệnh tật, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với gia đình công nhân viên chức lao động.

Dịp đầu năm học mới và tết Trung thu 2019 này, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm cũng có sự quan tâm ấm áp tới con em công nhân viên chức lao động bằng việc tổ chức trao 80 suất học bổng cho con em công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi.

Bà Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm bộc bạch, các suất học bổng tuy không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng cũng thiết thực giúp ích cho các gia đình công nhân viên chức lao động sắm sửa thêm đồ dùng học tập, quần áo mới cho các cháu bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, từ đó sẽ nỗ lực, cố gắng để đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Lê Hoàng Thủy Vân cũng cho biết thêm, không chỉ trực tiếp trao học bổng cho các cháu, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm còn chỉ đạo các các cấp công đoàn quận chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, Đoàn Thanh niên để tổ chức các hoạt động vui chới, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; tổ chức Đêm rằm trung thu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập; xây dựng Quỹ xã hội hiệu quả, góp phần hỗ trợ các gia đình và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi để vừa khích lệ con em công nhân viên chức lao động vươn lên trong học tập, vừa động viên bố mẹ các cháu an tâm lao động, sản xuất, công tác.

Tương tự, con em công nhân viên chức lao động quận Đống Đa cũng nhận được sự quan tâm chu đáo từ Liên đoàn Lao động quận Đống Đa nhân dịp đầu năm học mới và tết Trung thu. Cụ thể, ngày 8/9, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức gặp mặt, trao 75 suất quà cho các cháu là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động quận vượt khó học giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi năm học 2018 – 2019.

Theo bà Đinh Thu Huyền, Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, công tác xã hội từ thiện là một trong những nhiệm vụ được Liên đoàn Lao động quận Đống Đa chú trọng, trong đó có các hoạt động quan tâm, chăm lo cho công nhân viên chức lao động và con em công nhân viên chức lao động.

Các hoạt động này được đẩy mạnh vào dịp tết Thiếu nhi, Tháng Hành động vì trẻ em, khai giảng năm học mới và tết Trung thu. Các hoạt động chăm lo của các cấp công đoàn quận đã giúp các cháu có sân chơi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập đồng thời cũng là động lực cho các cháu chăm ngoan học giỏi, trở thành con ngoan trò giỏi.

Mang tết Trung thu vui tươi, đầm ấm cho các cháu

Không chỉ tại Công đoàn ngành Xây dựng, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm hay Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, dịp này, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, hầu khắp các cấp công đoàn Thủ đô đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các cháu thiếu nhi.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, nhằm mang tới tết Trung thu vui tươi, đầm ấm cho trẻ em là con công nhân, viên chức, lao động, trẻ em cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, từ tháng 7/2019, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ về tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2019” cho con công nhân, viên chức, lao động.

Theo đó, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, việc tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2019” được Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai với 4 nội dung gồm: Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em; các hoạt động vui chơi, giải trí; các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; và tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp “Tết Trung thu” cũng như tổ chức “Đêm Trung thu”, thăm tặng quà, trao học bổng cho trẻ em, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó, đối với hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức tặng quà nhân dịp “Tết Trung thu” cho con công nhân viên chức lao động và trẻ em cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng thời tổ chức khen thưởng con công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, vượt khó học giỏi.

Đối với việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn công doàn cơ sở và trực tiếp tổ chức các hoạt động vui “Tết Trung thu” bổ ích, lành mạnh, đảm bảo an toàn cho trẻ em, con công nhân viên chức lao động như: Văn nghệ; các trò chơi dân gian; hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội; sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm…

Đối với các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp công đoàn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, huy động sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn, gia đình công nhân viên chức lao động và bản thân trẻ em trong thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em đồng thời cho trẻ em được tiếp cận những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi và bạo lực đối với trẻ em.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính bạo lực, không phù hợp với trẻ em…

“Việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu cho trẻ em phải phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả; tập trung ưu tiên, quan tâm tổ chức các hoạt động vui “tết Trung thu” cho trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thông qua đó nhằm tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”- Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Trung Thu đã tới thật gần, sự quan tâm của các cấp công đoàn chắc chắn sẽ đem tới một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi cho con em công nhân viên chức lao động. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên bố mẹ các cháu không ngừng vươn lên trong lao động, sản xuất, công tác.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tin khác

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động