Ấm áp Tết sum vầy với "chuyến xe nghĩa tình" của Công đoàn Long Biên

(LĐTĐ) Sáng nay 2/2 (ngày 28 Tết), LĐLĐ quận Long Biên tổ chức chương trình Tết sum vầy và “Chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà và tiễn công nhân lao động về quê đón Tết.
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien LĐLĐ quận Long Biên phát động thi đua trong đoàn viên, người lao động
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien LĐLĐ quận Long Biên được Tổng Liên đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc” năm 2018
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien Phúc lợi đoàn viên: Góc nhìn từ quận Long Biên

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; Ngô Mạnh Điềm - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận; Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận.

am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng và lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên tặng quà Tết tới CNLĐ

Ghi nhận hoạt động ý nghĩa, thiết thực, vì lợi ích đoàn viên của LĐLĐ quận Long Biên và các Công đoàn cơ sở tới đoàn viên, người lao động, đặc biệt tổ chức chuyến xe nghĩa tình, đưa CNLĐ về quê đón Tết trong những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc sức khỏe, đầm ấm, hạnh phúc tới mỗi đoàn viên, CNLĐ và người thân trước thềm năm mới.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng mong muốn, sau Tết các CNLĐ trở lại làm việc đúng hẹn, không có ai nghỉ việc, không để doanh nghiệp nào bị thiếu lao động, làm việc nghiêm túc, nền nếp ngay từ đầu Xuân, tạo khí thế thi đua mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Long Biên đã thường xuyên phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, CNLĐ.

am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc Tết CNLĐ

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Năm nay, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức 6 chuyến xe đưa công nhân lao động quê xa, có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình.

Qua tổng hợp của các công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn quận đăng ký xe cho công nhân về quê đón tết, LĐLĐ quận Long Biên chỉ đạo các CĐCS tổ chức 12 chuyến xe, đưa hơn 512 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

“Có được kết quả trên là sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, CĐCS, Công ty cổ phần Savico Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn, Tổng Công ty Đức Giang Công ty cổ phần, Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Gia Lâm...”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khẳng định.

LĐLĐ quận Long Biên cũng cho biết: Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ quận đã đi thăm và trao 158 suất quà trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng số tiền là 79 triệu đồng. LĐLĐ quận cũng đã đề nghị LĐLĐ Thành phố Hà Nội trợ cấp cho 102 CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 51 triệu đồng; đồng thời hỉ đạo các CĐS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, năm nay, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức 4 chuyến xe đưa hơn 150 CNLĐ tại các đơn vị có tổ chức Công đoàn và các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cho 550 CNVCLĐ về quê đón Tết.

am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
“Chuyến xe nghĩa tình” đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Theo đó, đợt 1 tổ chức tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Tổng Công ty May 10 (ngày 1/2/2019 tức ngày 27 tháng Chạp) gồm 5 chuyến xe đi Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cho 225 CNLĐ. Đợt 2 tổ chức tại Trung tâm Thương Mại Savico Megamall (ngày 2/2/2019, tức ngày 28 tháng Chạp) gồm 4 chuyến xe với 150 CNLĐ về các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Sơn La. Đợt 3 tại Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn (vào ngày 29, 30 tháng Chạp) gồm 5 chuyến xe với 175 công nhân về các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Dưới đây là những hình ảnh xúc động và ấm áp tình Công đoàn những ngày cuối năm tại lễ tiễn CNLĐ về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình:

am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Từ sáng sớm, nhiều CNLĐ và người thân đã đến Trung tâm Thương mại Savico Megamall để tham dự Chuyến xe nghĩa tình
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Gia đình anh Cao Văn Hai về đón Tết ở Quảng Xương, Thanh Hóa
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến mừng tuổi cho con CNLĐ
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao quà Tết cho CNLĐ
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Lãnh đạo quận Long Biên trao quà Tết động viên CNLĐ nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Đ/c Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên mừng tuổi cho con CNLĐ
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Những suất quà Tết được trao cho đoàn viên trước khi lên xe về quê đón Tết với gia đình sau 1 năm làm việc vất vả
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên tặng quà, chúc tài xế chuyến công tác bình an
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Đ/c Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên tặng quà, động viên lái xe trước hành trình
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Long Biên cùng CNLĐ bên nhau trong những ngày cuối cùng năm Mậu Tuất
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên động viên CNLĐ trước giờ xe lăn bánh
am ap tet sum vay voi chuyen xe nghia tinh cua cong doan long bien
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Long Biên tiễn CNLĐ về quê đón Tết
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động