Ấm áp “Tết Sum vầy” trong công nhân viên chức lao động huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Hôm nay 19/1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy 2020, trao kinh phí hỗ trợ xây Mái ấm công đoàn, tặng quà tết, vé xe cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về quê đón Tết Canh Tý 2020. Dự và trao quà có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my Đầm ấm “Tết sum vầy” trong công nhân viên chức lao động huyện Đông Anh
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my Thăm và tặng quà Tết tại Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my Infographic: Ấm áp “Tết sum vầy” CNVCLĐ Thủ đô năm 2020

Tham dự chương trình còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Chương trình Tết sum vầy là hoạt động thường niên hàng năm theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là người lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến cho biết: Trong năm 2019 phong trào CNVCLĐ huyện Chương Mỹ hoạt động trong điều kiện có nhiều thuân lợi, song cũng còn tồn tại không ít khó khăn. Trong đó, tình hình việc làm của một số công nhân lao động chưa thực sự ổn định. Số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn còn rất nhiều.

Bởi vậy, trong năm 2019, mọi hoạt động của LĐLĐ huyện đều hướng về cơ sở, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Cụ thể, tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ huyện đã ký chương trình phối hợp với Công ty CP Sữa Quốc tế và thực hiện chương trình bán hàng giảm giá “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”.

Sau gần một năm thực hiện bước đầu đã có những kết quả khả quan, đã có hơn 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn có giao dịch với doanh nghiệp để được hưởng lợi ích các chính sách phúc lợi.

Song song với đó, liên quan tới “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, LĐLĐ huyện đã tuyên truyền đến 100% các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc và có báo cáo về LĐLĐ huyện. Trong đó, đơn vị có mức chi bữa ăn ca cao nhất là 150 nghìn đồng/ bữa. Nhìn chung chất lượng bữa ăn ca trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều đáp ứng được cho nhu cầu của người lao động.

Bước sang năm 2020, với phương châm, mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Tại chương trình "Tết sum vầy" 2020, hệ thống công đoàn huyện Chương Mỹ và CNVCLĐ lại đón nhận được sự quan tâm rất lớn của LĐLĐ Thành phố trong việc hỗ trợ CNVCLĐ đón Tết sum vầy. LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 105 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Hỗ trợ xây dựng một “Mái ấm công đoàn”. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tặng 10 suất quà cho con công nhân lao động. Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 50 suất quà, trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng. LĐLĐ huyện tặng 30 suất quà và 230 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, động viên CNVCLĐ sau một năm làm việc vất vả, đồng thời sẻ chia với những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ và đầm ấm, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất.

Đại diện người lao động được tặng quà, anh Lê Văn Định, công nhân Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn (Chương Mỹ) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được các cấp công đoàn quan tâm tổ chức “Tết Sum vầy” và tặng quà. Những tấm vé xe, những gói quà tết chính là sự quan tâm, động viên, khích lệ CNVCLĐ chúng tôi hăng say lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là tạo sự gắn kết giữa công nhân lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn”.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Chương Mỹ đã biểu dương, ghi nhận sự chủ động phối hợp của LĐLĐ huyện Chương Mỹ với chính quyền địa phương và người sử dụng lao động trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động trong thời gian qua, đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết cho CNVCLĐ nghèo, hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình "Tết sum vầy".

Đồng thời, Bí thư huyện ủy huyện Chương Mỹ yêu cầu thời gian tới, tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ theo quy định của pháp luật; đặc biệt làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà để mọi người lao động đều có Tết; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động.

Cũng tại chương trình, đoàn viên công đoàn, người lao động được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, cũng như tham gia gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả rất sôi động và ấm cúng.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại chương trình:

am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao quà hỗ trợ cho CNVCLĐ.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Đồng chí Lê Đình Hùng trao quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ trao quà cho CNVCLĐ.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến trao vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Phần thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả sôi động tại chương trình Tết sum vầy 2020.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Giải nhất hội thi thuộc về đội 4, Cụm Miền văn phòng.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
CNVCLĐ tham gia chương trình Tết sum vầy được mua hàng giảm giá.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Chương trình bán hàng giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn đón Tết.
am ap tet sum vay trong cong nhan vien chuc lao dong huyen chuong my
Niềm vui của CNVCLĐ khi được mua hàng giá ưu đãi.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động