Afghanistan: Mỹ rút quân sớm để Kabul vào thế vội vàng
Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta thông báo từ ngày 1/2/2012, các lực lượng Mỹ sẽ chấm dứt dần các hoạt động chiến đấu cho đến trước cuối năm 2013.
Theo kế hoạch mới, ông Panetta cho hay mục tiêu năm 2013 của binh sĩ Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ, tập huấn binh sĩ Afghanistan. Ông Panetta khẳng định lịch trình rút quân của Mỹ phù hợp với các kế hoạch trước đó đã được NATO đồng ý ở Lisbon.
“Trong cuộc thảo luận ở Lisbon, chúng tôi đã nêu rõ ràng là sẽ có một quá trình chuyển đổi và sau đó hi vọng có thể rút quân vào năm 2014. Vì vậy, vấn đề mấu chốt ở đây là: Lịch trình mới không phải chiến lược mới mà đơn giản chỉ là thực hiện những gì Lisbon đã đề ra”, ông Panetta cho hay.
Dù vậy, quyết định của Lầu Năm Góc khiến Kabul ngạc nhiên.
Trả lời Reuters, một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Afghanistan cho hay: “Quyết định này sớm hơn 1 năm so với kế hoạch chuyển đổi trước đó và đẩy chúng tôi vào thế vội vàng”.
Vị quan chức này cho thêm chính phủ Afghanistan không được thông báo trước về sự thay đổi trong kế hoạch này và nó sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định. “Nếu Mỹ rút các lực lượng chiến đấu, họ sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, đào tạo và trang bị cho lực lượng cảnh sát của chúng tôi”, ông này nói.
Trước đó, Mỹ và NATO đã thông báo rút các lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2014 Tuy nhiên, việc kết thúc nhanh cuộc chiến Afghanistan có thể sẽ giúp tổng thống Barack Obama có lợi thế lớn trong cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ.
Kế hoạch mới của Mỹ có thể giúp ông Obama tái đắc cử nhưng sẽ gây nhiều khó khăn cho Afghanistan. |
Hòa bình ở Afghanistan phụ thuộc vào quan hệ với Pakistan
Kế hoạch mới của Mỹ cũng khiến cho nhiều người Afghanistan lo ngại.
Một hầu bàn một khách sạn ở Kabul 19 tuổi, tên Yama, lo lắng: “Mọi thứ được người Afghanistan xây dựng trong những năm vừa qua sẽ bị phá hủy, cướp và bán cho các nước láng giềng sau khi Mỹ rút đi”.
Nhiều người Afghanistan từ lâu đã có ác cảm với người hàng xóm Pakistan khi cáo buộc nước này hỗ trợ các nhóm vũ trang Taliban. Căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng đã leo thang trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, sau chuyến thăm tới Kabul ngày 2/2/2012, ngoại trưởng Pakistan – bà Hina Rabbani Khar cho hay, dù Pakistan không đóng vai trò gì trong nỗ lực hòa giải nhưng nước này sẽ khuyến khích các nhóm vũ trang như mạng lưới Haqqani và Taliban từ bỏ vũ khí và đàm phán hòa bình nếu Afghanitan yêu cầu. “Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì người Afghanistan muốn chúng tôi làm”, bà Hina Rabbani Khar khẳng định.
Pakistan từ lâu đã bị cáo buộc sử dụng các nhóm vũ trang ở Afghanistan như một cách để chống lại ảnh hưởng của Ấn Độ ở nước này.
Dù rất nhiệt tình củng cố mối quan hệ với Kabul, bà Khar cảnh báo tiến trình hòa bình còn rất dài. Mỹ tin rằng Afghanistan không thể có hòa bình nếu không hợp tác mạnh mẽ với Pakistan.
Mối quan hệ giữa Mỹ, Afghanistan và Pakistan đã gặp nhiều trục trặc sau vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden vào tháng 5/2011 trong lãnh thổ Pakistan cũng như cuộc đột kích qua biên giới của NATO làm thiệt mạng 24 binh sĩ Pakistan vào tháng 11/2011. Islamabad đang xem xét lại mối quan hệ với Mỹ và quốc hội nước này được hi vọng sẽ sớm đưa ra các khuyến nghị về hướng đi mới cho mối quan hệ giữa 2 bên.
Trong một báo cáo thu được bằng các phương tiện truyền thông Anh, NATO cho biết, Taliban với sự hậu thuẫn từ Pakistan rất tự tin sẽ nắm được quyền kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ rút. “Chỉ huy Taliban ngày càng tin rằng quyền kiểm soát của họ đối với Afghnistan là không thể thay đổi. Mặc dù Taliban gặp nhiều tổn thất nghiêm trọng vào năm 2011 nhưng sức mạnh, động lực, kinh phí và trình độ chiến thuật vẫn còn nguyên vẹn”, một phần báo cáo được BBC và Times of London trích đăng cho hay.
Theo baodatviet.vn
Nên xem
Truy tố hàng loạt tội danh đối với bác sĩ sát hại người tình tại Đồng Nai
Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024
Thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đủ nguồn hàng phục vụ người dân mua sắm Tết
Amway Việt Nam lần thứ 12 vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng
Sở GTVT Hà Nội nói gì về bất cập đèn tín hiệu giao thông?
Dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nào dự kiến được triển khai thời gian tới?
Nestlé Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030
Tin khác
Cháy rừng ở California thiệt hại về kinh tế lên tới khoảng 150 tỷ USD
Quốc tế 13/01/2025 11:16
Động đất ở Tây Tạng: Ít nhất 95 người đã tử vong
Quốc tế 07/01/2025 21:19
Động đất ở Tây Tạng, khoảng 53 người bị thiệt mạng
Quốc tế 07/01/2025 15:15
Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thứ 47 Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Quốc tế 06/11/2024 14:14
Cập nhật bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Trump đang dẫn đầu về số phiếu đại cử tri
Quốc tế 06/11/2024 12:02
Malaysia tái khởi động cuộc tìm kiếm máy bay MH370 đã mất tích hơn 10 năm
Quốc tế 06/11/2024 11:20
Vì sao cuộc bầu cử Mỹ 2024 tốn kém nhất trong lịch sử?
Quốc tế 06/11/2024 10:01
Ông Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Florida, Texas
Quốc tế 06/11/2024 09:59
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Donald Trump đang dẫn đầu
Quốc tế 06/11/2024 08:41
Khi nào có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024?
Quốc tế 05/11/2024 19:30