Aeon mall Long Biên: Đông chưa hẳn đã vui

Mặc dù khai trương mới chỉ 2 tuần, thế nhưng lượng người đổ về  Trung tâm thương mại Aeon mall Long Biên luôn đông nghịt, nhất là vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Chưa cần biết sức hút từ phong cách Nhật thế nào nhưng tình trạng chen nhau trong trung tâm, tắc đường, ùn ứ cục bộ, các điểm trông giữ xe tự phát mọc lên trên vỉa hè, lòng đường khá lộn xộn làm nhiều người khó chịu .
Khai trương GrusZ thứ 5 tại TTTM AEON Long Biên
Vingroup khởi công Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền
Trung tâm thương mại lớn đột ngột đóng cửa: Một đi không trở lại

Chị Thu Lan, ngõ 92 Trúc Khê, cho biết, bản thân chị là người rất chuộng đồ Nhật, phong cách Nhật nên dù bận đi học chị cũng nghỉ một buổi chiều thứ 7 để cho các con sang Aeon mall Long Biên. Háo hức bao nhiêu chị thất vọng, mệt mỏi bấy nhiêu. Đoạn đường từ chân cầu Vĩnh Tuy phía Long Biên vào trong trung tâm thương mại có một đoạn ngắn thế nhưng tắc đường đến tận 15 phút. Vào đến bãi gửi xe hết chỗ, chị lại phải ra gửi người dân ở vỉa hè.

Aeon mall Long Biên: Đông chưa hẳn đã vui
Aeon mall Long Biên luôn đông nghịt người.

“Quay đi quay lại mất gần một giờ đồng hồ chỉ từ vòng xuyến cầu Vĩnh Tuy vào trong trung tâm. Vào trong trung tâm người chen nhau, không có chỗ ngồi, không có chỗ ăn, không hàng nào còn đồ ăn. Đến hàng mua sushi thì gặp ngay có cái bảng to: Quý khách đợi 1 tiếng để đến lượt xếp hàng. Ba mẹ con cứ lả hết cả người. Chồng tôi chạy vội đi hàng khác tìm chỗ ăn thì lạc nhau, đứng gần nhau thôi nhưng đông người nên phải gọi điện thoại để xác định vị trí. Dù có thích đồ Nhật, phong cách Nhật nhưng tôi thực sự ái ngại bởi cảnh này.”- chị Lan bày tỏ.

Còn em Nguyễn Mạnh Chiến, sinh viên năm thứ 4, Đại học Bách khoa Hà Nội, tỏ ra vô cùng ngán ngẩm vì cảnh đông đúc đến nghẹt thở ở Aeon mall Long Biên. “ Em vô cùng ngưỡng mộ người Nhật, nhất là sau thảm họa động đất, sóng thần với hình ảnh nhẫn nại xếp hàng để nhận đồ hỗ trợ. Và em cũng đã thử cảm giác xếp hàng để mua đồ ăn tại Aeon mall. Nhưng em thấy trong cơ chế thị trường, hàng quán mọc lên vô cùng phong phú mà phải xếp hàng đến cả tiếng đồng hồ để mua đồ ăn, em có cảm giác như thời bao cấp mà bà nội em thường kể, có gì đó lãng phí thời gian và sức khỏe không cần thiết. Đúng là hậu quả của tâm lý tò mò. Em thấy có nhiều em bé còn bị lạc cha mẹ, khiến bộ phận bảo vệ liên tục gọi loa thông báo. Đúng là đông chưa hẳn đã vui”- Chiến thở dài.

Có lẽ người tiêu dùng Việt, với sự lẫn lộn của thị trường hàng thật, hàng nhái, luôn kỳ vọng phong cách của người Nhật sẽ mang đến những mặt hàng đảm bảo chất lượng tới người tiêu dùng. Kỳ vọng đã tạo nên sức hút của Aeon mall, vì thế mới có văn hóa xếp hàng khi đến mua hàng ở đây.

Không chỉ những người đến Aeon mall Long Biên cảm thấy phiền lòng, cảm thấy ngột ngạt vì tắc đường qua khu vực này (điều chưa từng xảy ra trước khi xuất hiện trung tâm này). Chị Hà Mai, khu đô thị Đặng Xá, cho biết, khi chưa có trung tâm Aeon mall Long Biên, đường thông, hè thoáng nhưng trong quá trình xây dựng trung tâm thương mại, nhất là dịp mưa, khu này ngập úng, có lần tắc đến hàng giờ đồng hồ. “Có thể khi đó vôi vữa xây dựng trôi lấp đầy các cống thoát nên nước không thoát nhanh được. Từ khi Aeon mall đi vào hoạt động, tình trạng tắc đường vào giờ tan tầm buổi chiều diễn ra thường xuyên ở đoạn này. Đã thế những bãi trông xe tự phát mọc lên hàng loạt, ở cả lòng đường, vỉa hè trông rất mất mỹ quan đô thị, không an toàn cho người tham gia giao thông”- chị Mai bức xúc chia sẻ.

Trước thực trạng trên, nhiều người đặt ra câu hỏi , Aeon mall có gì hút đến thế, trong khi ở Hà Nội đâu thiếu trung tâm thương mại cao cấp (thậm chí có cả trung tâm thương mại dưới lòng đất lớn nhất Đông Nam Á) như Royal City, Time City, Savico Long Biên, … Có lẽ người tiêu dùng Việt, với sự lẫn lộn của thị trường hàng thật, hàng nhái, họ luôn kỳ vọng phong cách của người Nhật sẽ mang đến những mặt hàng đảm bảo chất lượng tới người tiêu dùng. Kỳ vọng đã tạo nên sức hút của Aeon mall, vì thế mới có văn hóa xếp hàng khi đến mua hàng ở đây. Đó có thể là lý do để không chỉ người ở Hà Nội mà cả những người ở các tỉnh khác ùn ùn kéo đến tham quan, mua sắm, đặc biệt trong những ngày cuối tuần dẫn đến tình trạng quá tải như kể trên.

Tuy nhiên, trao đổi với LĐTĐ, một chuyên gia kinh tế cho rằng, sự đông đúc trên có thể là hệ quả từ tâm lý tò mò của người Việt. Thời gian trước, hệ thống trung tâm thương mại của Vincom cũng đã quá tải vào thời gian đầu khai trương nhưng dần dần lượng người đến cũng ổn định hợp lý lại.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Xem thêm
Phiên bản di động