Tỉnh Hà Tĩnh:

600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn được tặng cho địa phương chống dịch

(LĐTĐ) Vừa qua, các cô giáo trong Ban nữ công và Công đoàn trường Trung học phổ thông (THPT) huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho một số đơn vị trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19.
600 chiec khau trang vai khang khuan duoc tang cho dia phuong chong dich Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19
600 chiec khau trang vai khang khuan duoc tang cho dia phuong chong dich Sáng 2/4: Những hình ảnh sống động tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ Thủ đô
600 chiec khau trang vai khang khuan duoc tang cho dia phuong chong dich Từng người, từng nhà… đều là những pháo đài phòng chống dịch

Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong đợt dịch này, tỉnh Hà Tĩnh đón một lượng lớn lao động trở về từ nước ngoài. Để phòng chống những nguy cơ lây nhiễm đến từ các lao động trở về từ nước ngoài, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành lập các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện cho người lao động.

Theo đó, trên địa bàn huyện Vũ Quang đã thành lập 3 điểm cách ly tập trung, trong đó, điểm cách ly tập trung tại Ủy ban nhân dân xã Hương Điền cũ (nay thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) hiện đã có người lao động trở về từ nước ngoài thực hiện cách ly tập trung tại đây.

600 chiec khau trang vai khang khuan duoc tang cho dia phuong chong dich
Các cô giáo Ban nữ công trường THPT huyện Vũ Quang may khẩu trang kháng khuẩn tặng cho địa phương chống dịch. (Ảnh: Lưu Thị Dung)

Trong thời điểm mặt hàng khẩu trang khan hiếm, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thúy, thành viên Ban nữ công Trường THPT huyện Vũ Quang đã đưa ra đề xuất may khẩu trang để tặng cho những đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đề xuất này đã được Công đoàn, Ban nữ công và toàn thể các giáo viên trong trường hưởng ứng tham gia.

Từ ý tưởng trên, các cô giáo trong Ban nữ công và Công đoàn trường đã cùng nhau xây dựng kế hoạch, đi tới thống nhất quyên góp tiền để mua nguyên liệu và bắt tay ngay vào công việc. Để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn với số lượng lớn, các cô giáo đã liên hệ với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vũ Quang để mượn phòng máy may, cùng đó, gọi điện cho các xưởng may để nhập nguyên liệu với giá thành tốt nhất.

Với số lượng giáo viên đăng ký tham gia đông đảo, lên tới hơn 20 giáo viên, các ca làm việc cũng được phân chia hợp lý, mỗi ca thường có từ 4 - 7 người ngồi ở vị trí cách xa nhau. Đặc biệt, khi vào phòng máy, các cô giáo cũng nghiêm túc tuân thủ quy định đeo khẩu trang và hạn chế nói chuyện, tiếp xúc gần.

600 chiec khau trang vai khang khuan duoc tang cho dia phuong chong dich
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Vũ Quang. (Ảnh: Lưu Thị Dung)

Chia sẻ khó khăn trong quá trình làm khẩu trang vải kháng khuẩn, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Vũ Quang cho biết: “Trong quá trình may khẩu trang kháng khuẩn, các cô giáo gặp khá nhiều khó khăn. Khó khăn ban đầu là do hầu hết các cô giáo đều không quen sử dụng máy may, trong khi đó muốn may khẩu trang kháng khuẩn đảm bảo thì phải sử dụng máy may mới có thể làm được.

Để khắc phục những khó khăn này, Công đoàn trường và Ban nữ công đã nhờ sự giúp đỡ của cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên và một số em học sinh cũ của trường hiện tại đang làm thợ may để hướng dẫn kỹ thuật. Sau hơn 1 tuần được cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các em học sinh hướng dẫn nhiệt tình, các cô giáo đã quen hơn và thông thạo hơn trong công việc, lượng khẩu trang được sản xuất hàng ngày cũng tăng hơn về số lượng”.

Theo cô Hằng, nguồn kinh phí để mua nguyên liệu may khẩu trang kháng khuẩn ban đầu là của các cô giáo quyên góp. Tùy vào điều kiện mà mỗi cô giáo có sự đóng góp khác nhau, trung bình mỗi người đóng góp từ 100.000 đồng – 200.000 đồng và đóng góp ngày công thực hiện sản xuất. Dù phải thức khuya, dậy sớm để hoàn thành công việc, thế nhưng các cô chưa bao giờ than phiền, ai nấy đều miệt mài gửi gắm tình yêu trong từng đường kim, mũi chỉ trên mỗi chiếc khẩu trang.

Sau 2 tuần cặm cụi làm việc, tới sáng 1/4, các cô giáo đã hoàn thành 600 chiếc khẩu trang kháng khuẩn và trao tặng cho địa phương.Trong đó, trao tặng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vũ Quang 400 chiếc; Trao tặng Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang 100 chiếc; Trao tặng cho cán bộ Tổ dân phố số 4 Thị trấn Vũ Quang 100 chiếc.

600 chiec khau trang vai khang khuan duoc tang cho dia phuong chong dich
Đại diện Công đoàn trường trao tặng 400 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Nguyễn Thị Lam)

“Sau khi hoàn thành đợt may khẩu trang đầu tiên và đăng tải hình ảnh trên các trang mạng xã hội, có nhiều các em học sinh, các mạnh thường quân mong muốn gửi một khoản tiền nhỏ để các cô may thêm và tặng cho các khu cách ly. Dự kiến, sau khi trao tặng 600 chiếc khẩu trang này, các cô giáo sẽ tiếp tục đóng góp ngày công may thêm đợt khẩu trang kháng khuẩn tiếp theo dành tặng cho các đơn vị đang làm các công việc phòng chống dịch từ số tiền mọi người ủng hộ”- cô Hằng chia sẻ thêm.

Được biết, trong sáng ngày 3/4 tới đây, Đảng ủy - Đoàn thanh niên - Công đoàn trường THPT Vũ Quang sẽ tổ chức gói 70-80 chiếc bánh chưng tặng cho người dân trong khu cách ly trên địa bàn huyện.

Thông qua các hoạt động này, Công đoàn và Ban nữ công trường THPT huyện Vũ Quang mong muốn toàn xã hội, đặc biệt là cán bộ, công nhân, viên chức cùng chung tay đoàn kết cùng cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động