5 địa điểm vui chơi ở Hà Nội trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

(LĐTĐ) Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đang tới gần, thời điểm này, nhiều gia đình bắt đầu lên ý tưởng và tìm không gian thú vị đưa con em đi chơi ngày lễ. Không phải đi đâu xa, tại Hà Nội 5 điểm vui chơi lý thú sau đây sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những gia đình không muốn đi chơi xa, những vẫn có một kỳ nghỉ thú vị cho con em mình.

1. Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.

5 dia diem vui choi o ha noi cho ngay quoc te thieu nhi 16
Thiên đường Bảo Sơn sẽ có nhiều chương trình dành cho các em thiếu nhi trong ngày 1/6

Thiên đường Bảo Sơn nằm ở huyện Hoài Đức, cách trung tâm Hà Nội chỉ 12km. Đây là địa điểm vui chơi dịp 1/6 cực kì lý tưởng cho nhóm bạn trẻ hoặc các gia đình có con nhỏ trong dịp nghỉ lễ dài ngày năm 2019. Thiên đường Bảo Sơn vốn là một khu vui chơi giải trí nhưng thời gian gần đây nơi này đã được đầu tư xây dựng nhiều hơn hướng đến một địa điểm vui chơi trải nghiệm cảm giác mạnh ở gần Hà Nội.

Trong năm 2019, du khách tới Thiên đường Bảo Sơn có thể tham gia vào rất nhiều trò chơi, hoạt động ở đây như: Tham quan làng nghề truyền thống, khám phá tổ hợp Safari, chinh phục Thế giới trò chơi hay đắm mình trong bể bơi ngoài trời cùng với chiêm ngưỡng Thủy cung dưới lòng đất…

2. Công viên nước Hồ Tây

Địa chỉ: 614 Ngõ 612 – Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

5 dia diem vui choi o ha noi cho ngay quoc te thieu nhi 16
Bên cạnh các trò chơi dưới nước, Công viên nước Hồ Tây cũng sẽ có nhiều chương trình thu hút em nhỏ ngày Quốc tế thiếu nhi

Tọa lạc ngay giữa thủ đô Hà Nội ngay sát Hồ Tây, và là một trong những địa điểm vui chơi ở Hà Nội được rất nhiều trẻ em cũng như giới trẻ thủ đô yêu thích đó chính là Công viên nước Hồ Tây. Nơi đây được ví như một resort biển trên cạn với 2 khu vui chơi hấp dẫn cùng với hệ thống khách sạn nghỉ ngơi và nhà hàng tiện nghi đẳng cấp.

So với Thiên đường Bảo Sơn, Công viên nước Hồ Tây nổi bật hơn rất nhiều bởi các trò chơi mạo hiểm dưới nước thu hút các bạn trẻ đam mê trải nghiệm. Còn gì tuyệt vời hơn khi lựa chọn Công viên nước Hồ Tây là điểm đến vui chơi giải trí cuối tuần cho những ngày hè nắng nóng 2019.

3. Khu vui chơi Times City

Địa chỉ: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

5 dia diem vui choi o ha noi cho ngay quoc te thieu nhi 16
Thủy cung trong khu vui chơi dành cho trẻ em ở Times City

Khu vui chơi Times City được biết đến với danh hiệu sở hữu “đại dương thu nhỏ” giữa lòng thủ đô Hà Nội. Cùng với Royal City, đây là một trong những địa điểm vui chơi ở Hà Nội mà bất cứ bạn trẻ nào cũng muốn đến đây vui chơi một lần cho biết.

Khu vui chơi Times City có diện tích hơn 10.000 m2 sẽ đem đến cho du khách những hoạt động vui chơi có một không hai: Khám phá thủy cung huyền bí bằng cách đi qua đường hầm rất rộng, cho bé thử sức làm bác sĩ tại bệnh viện VinKE… sau đó cả nhà sẽ cùng nhau làm đầy chiếc bụng đói tại hệ thống nhà hàng cao cấp của khu vui chơi này.

4. Khu vui chơi Royal City

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

5 dia diem vui choi o ha noi cho ngay quoc te thieu nhi 16
Khu trượt băng tại Royal City thu hút rất đông các em nhỏ tham gia

Nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, Royal City là một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích hiện đai. Khu vui chơi Royal City được ví như thiên đường vui chơi giải trí trong lòng đất với sân trượt băng, khu chơi game, trung tâm nghệ thuật đương đại… Không chỉ các bạn nhỏ mà bất cứ ai khi đến đây cũng có thể nghiện chơi đến quên lối về.

Để biết trong dịp Quốc tế Thiếu Nhi 1/6 này khu vui chơi Royal City có những chương trình vui chơi ưu đãi khủng.

5. Khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên

Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam.

5 dia diem vui choi o ha noi cho ngay quoc te thieu nhi 16
Vượt xa trung tâm Hà Nội các gia đình có thể lựa chọn Khoang Xanh - Suối Tiên ở Ba Vì với nhiều điểm vui chơi kỳ thú dành cho các em nhỏ

Nhắc tới địa điểm vui chơi ngoại thành Hà Nội thì cái tên được du khách nhớ tới đầu tiên đó chính là Khoang Xanh Suối Tiên. Đây là địa điểm nằm ở huyện Ba Vì được du khách đánh giá là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dã ngoại cho cả gia đình cuối tuần.

Khoang Xanh Suối Tiên ghi ấn tượng mạnh với du khách bởi các hoạt động nghỉ dưỡng như: tắm bùn, massage trị liệu… Kết hợp với thiên nhiên xanh ngợp giữa núi rừng Ba Vì mang đến không gian trong lành giải tỏa stress cho những ngay làm việc dài.

Đến với Khoang Xanh Suối Tiên 2019, du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động trượt tuyết mới lạ trong động trượt tuyết lớn nhất miền Bắc với giá chỉ từ 70.000 đồng.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Xem thêm
Phiên bản di động