3 điều kiện cần và đủ để các nước dỡ bỏ phong tỏa COVID-19

Với những tín hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 ở một số nước có thể đã đạt đỉnh, chính phủ nhiều nước đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội để các doanh nghiệp và người dân từng bước trở lại cuộc sống bình thường.
3 dieu kien can va du de cac nuoc do bo phong toa covid 19 Hàng quán rục rịch mở cửa bất chấp "lệnh" cách ly xã hội
3 dieu kien can va du de cac nuoc do bo phong toa covid 19 Mỹ trở thành quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

Hãng tin AFP lưu ý, có một số điều kiện mà các quốc gia nên đáp ứng trước khi bắt đầu nới lỏng những quyết định hạn chế nghiêm ngặt này.

Đừng hành động quá nhanh

Các chuyên gia lo ngại chính phủ các nước sẽ chịu sức ép kinh tế và xã hội trong việc dỡ bỏ phong tỏa sớm và cảnh báo động thái như vậy có thể khiến COVID-19 có điều kiện trở lại.

"Việc dỡ bỏ các hạn chế quá nhanh có thể dẫn đến sự hồi sinh chết người" - người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo.

Christian Brechot - Chủ tịch Viện nghiên cứu Pasteur và cựu viện trưởng Viện nghiên cứu y học quốc gia Pháp INSERM nói rằng, chúng ta cần "rất khiêm nhường và rất cẩn trọng" với loại virus mà rất nhiều quốc gia đã đánh giá thấp.

"Với đại dịch quy mô này, không rõ làm thế nào mọi thứ có thể trở lại bình thường một cách kỳ diệu" - ông chia sẻ với đài phát thanh France Info.

Gia hạn hoặc bắt đầu dỡ phong tỏa

Dù có các khuyến cáo, ở Châu Âu - lục địa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, với hơn 78.000 người đã chết vì virus - một số quốc gia đã bắt đầu dỡ bỏ một phần các biện pháp đóng cửa.

Đức có số ca COVID-19 mới giảm và bị ảnh hưởng nhẹ hơn so với một số nước láng giềng, gợi ý hôm 13.4 về khả năng tiến tới dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn.

Áo cho phép các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Phục sinh trong bối cảnh tin tưởng đã "làm phẳng đường cong" dịch COVID-19 một cách hợp lý.

Đan Mạch mở lại các nhà trẻ, trường mầm non và tiểu học từ ngày 15.4, trong khi Cộng hòa Czech bắt đầu giảm dần các hạn chế, trong đó cho mở lại một số cửa hàng.

Tuy nhiên, nhiều nơi khác ở Châu Âu, có ít tín hiệu cho thấy các biện pháp ngừa COVID-19 sẽ sớm được dỡ bỏ. Anh vượt qua ngưỡng 10.000 người chết vào cuối tuần qua trong khi Pháp dự kiến sẽ gia hạn đóng cửa thêm ít nhất vài tuần.

Italia và Tây Ban Nha dường như đã đạt đỉnh dịch, với tỉ lệ tử vong hàng ngày giảm dần. Tuy nhiên, sau những gì đã trải qua, không một quốc gia nào buông lỏng cảnh giác - Italia gia hạn các biện pháp đóng cửa tới 3.5, Tây Ban Nha có động thái tương tự tới 25.4. Ireland, Bồ Đào Nha và Bỉ cũng đã gia hạn các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.

Ba điều kiện

Antoine Flahault, chuyên gia dịch tễ học và y tế công, Đại học Geneva, Thụy Sĩ cho rằng, không nên dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa khi đến đỉnh dịch mà việc này chỉ nên xảy ra "khi chúng ta chứng kiến sự sụt giảm".

Nhà nghiên cứu Brechot "hy vọng rằng từ giữa tháng 5 chúng ta sẽ ở trong tình trạng giảm tốc" - trạng thái cho phép "nới lỏng dần" các biện pháp hạn chế.

Jean-Francois Delfraissy - người đứng đầu hội đồng khoa học virus Corona tư vấn cho chính phủ Pháp lưu ý, "chúng ta sẽ không chuyển từ đen sang trắng, mà từ đen sang xám, với việc tiếp tục hạn chế".

Chuyên gia Delfraissy cho biết, có một số điều kiện tiên quyết để dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Đầu tiên, cần có sự giảm về số ca mắc COVID-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt. Điều này cho đội ngũ nhân viên y tế thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết và cho phép các bệnh viện bổ sung thiết bị và vật tư.

Tỉ lệ lây truyền COVID-19 - số người mà một cá nhân mắc bệnh sẽ lây nhiễm cho - sẽ cần phải giảm xuống dưới một, so với 3,3 người khi dịch bùng phát.

Và sau cùng, cần đủ khẩu trang để bảo vệ người dân và xét nghiệm để theo dõi chặt chẽ sự lây lan của virus.

Tất nhiên, những điều kiện này có nhiều sự không chắc chắn. Một ẩn số lớn khác là tác động của thời tiết mùa hè trong việc làm chậm lại sự lây lan COVID-19 ở bán cầu bắc. Virus gây các bệnh về hô hấp thường ít phổ biến hơn trong những tháng ấm áp, như mùa cúm thường xảy ra vào mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chắc virus Corona có tương tự.

Theo Thanh Hà/laodong.vn

https://laodong.vn/the-gioi/3-dieu-kien-can-va-du-de-cac-nuoc-do-bo-phong-toa-covid-19-798207.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động