10 trường nội trú có học phí đắt nhất thế giới

Khi tiền không phải là vấn đề, những gia đình giàu có trên thế giới chọn lựa ngôi trường nào để con em họ có được sự giáo dục tốt nhất có thể? Trong số 10 trường nội trú có học phí đắt nhất thế giới (từ 1,1 tỷ đồng đến hơn 2,4 tỷ đồng một năm), Thụy Sỹ có tới 8 trường.
10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi Đổi mới cơ chế hoạt động trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình miễn học phí cho bậc THCS
10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi Hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên nghèo

1. Le Rosey, Thụy Sỹ

Ngôi trường nội trú danh tiếng của Thụy Sỹ này được cho là ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Trường nội trú Le Rosey được thành lập vào năm 1880 và là ngôi trường tư nhân lâu đời nhất Thuỵ Sỹ. Trường Le Rosey nhận học sinh từ 7-18 tuổi và từ năm 1967 thì trường dạy cả học sinh nam và nữ trong cùng lớp. Học sinh của trường đến từ hơn 60 nước trên thế giới, tuy nhiên trường đặt ra quy định là không quá 10% học sinh của trường đến từ cùng một đất nước để tránh tính nổi trội về quốc tịch (tránh việc một nước có quá nhiều học sinh ở trường). Ngôi trường có hai cơ sở - vào mùa đông thì học sinh học ở Gstaad, ở đây học sinh có thể sử dụng dốc trượt tuyết sau giờ học buổi sáng. Đến mùa xuân, toàn bộ trường chuyển đến Chataeau du Rosey ở làng Rolle gần hồ Geneva. Trường Le Rosey cũng có một phòng hòa nhạc 1.000 chỗ ngồi, trung tâm cưỡi ngựa và một du thuyền.

Những cựu học sinh nổi tiếng: Shah of Iran, Hoàng tử Rainier của Monaco và Vua Farouk của Ai Cập. Sir Roger Moore và cố diễn viên Elizabeth Taylor cũng cho con học ở đây, cựu học sinh của trường còn có con trai Sean của John Lennon và cháu trai của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Học phí: khoảng 86.657 bảng Anh một năm (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng)

2. Aiglon College, Thụy Sỹ

Với tầm nhìn ra núi Mont Blanc, ngôi trường ở độ cao so với mặt nước biển này rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời. Trường nhận học sinh nam nữ từ 9-18 tuổi, mô phỏng theo mô hình trường nội trú truyền thống của Anh. Tuy nhiên, khác với đa số các trường khác, trong một tuần có 3 buổi sáng là toàn bộ học sinh trong trường tập trung cùng nhau trong 20 phút để ngồi thiền.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Nam diễn viên Michel Gill, Hoàng tử Tatiana của Hy Lạp và Đan Mạch, Sheherazade Goldsmith.

Học phí: tối đa 80.810 bảng/năm (gần 2,3 tỷ đồng)

3. Collège Alpin International Beau Soleil, Thụy Sỹ

Được thành lập năm 1910, Beau Soleil là một trong những trường nội trú tư thục lâu đời nhất ở Thụy Sỹ. Ngôi trường nằm ở vị trí 1.350 m trên mực nước biển trên dãy núi Alpes Thụy Sĩ, nhận học sinh từ 11-18 tuổi từ hơn 40 nước trên thế giới. Chương trình giảng dạy được dạy bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, tập trung vào những hoạt động thể thao ngoài trời, có một dốc trượt tuyết và sân trượt băng nghệ thuật.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Tay đua Jacques Villeneuve, Hoàng tử Marie của Đan Mạch, Hoàng tử Guillaume, Đại công tước thừa kế của Luxembourg.

Học phí: 79.528 bảng Anh/năm (hơn 2,2 tỷ đồng)

4. Collège du Léman International School, Thụy Sỹ

Trường nhận học sinh từ 1 tuổi trở lên, dạy chương trình song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh cho đến khi học sinh 18 tuổi. Khuôn viên trường trải dài trên 8 héc ta đến cả thành phố Geneva và vùng núi. Học sinh đến từ hơn 100 quốc gia.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga Anna Ovcharova

Học phí: 68.960 bảng Anh/năm (gần 2 tỷ đồng)

5. Leysin American School, Thụy Sỹ

Ngôi trường này nổi tiếng về các thiết bị trượt tuyết độc đáo. Học sinh trường này được phép dành buổi chiều ngày thứ 3 và thứ 5 để chơi thể thao trên núi. Trường có khoảng 12% học sinh đến từ Mỹ.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Theo tờ Bloomberg, các cựu học sinh nổi tiếng của trường bao gồm thành viên gia đình hoàng gia Ả rập Saudi, gia đình nhà tỷ phú Rockefellers và Vanderbilts.

Học phí: Khoảng 66.700 bảng Anh mỗi năm (khoảng gần 1,9 tỷ đồng)

6. Institut auf dem Rosenberg, Thụy Sỹ

Trường chỉ có 260 học sinh nội trú đến từ hơn 40 nước, học sinh được chăm sóc sát sao. Tỷ lệ nhân viên/học sinh của trường là 1:4 và tính trung bình, lượng học sinh trong một lớp là 8 học sinh. Học sinh có thể chọn 1 trong số 5 chương trình giảng dạy trong đó có chương trình A-level của Anh, Abitur của Đức và Matura của Thụy Sỹ.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Rất nhiều chính trị gia và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các hoàng tộc quốc tế, hầu hết học sinh là con của những gia đình doanh nhân lớn hoặc thừa kế những doanh nghiệp lớn.

Học phí: 66.160 bảng Anh/năm (gần 1,9 tỷ đồng)

7. Think Global School, Mỹ

Mỗi năm, ngôi trường “trung học du lịch” đầu tiên trên thế giới này cho học sinh đi đến 4 nước khác nhau để trải nghiệm thức tế. Mỗi giáo viên phụ trách 3 học sinh, trường có tỷ lệ 100% học sinh thi đỗ chứng chỉ tú tài quốc tế IB.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Ngôi trường này mới có 7 năm tuổi đời, nhưng không nghi ngờ là trường sẽ trở thành sự lựa chọn yêu thích của một thế hệ mới là con các ngôi sao nhạc rock.

Học phí: 63.980 bảng Anh/năm (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng)

8. The American school in Switzerland - Trường Mỹ ở Thụy Sĩ (TASIS), Thụy Sỹ

Đây là ngôi trường nội trú đầu tiên của Mỹ được xây dựng ở châu Âu, trường TASIS nằm trên vùng Dollina d’Oro trong dãy núi Thụy Sỹ. Trọng tâm chương trình giảng dạy ở trường này là mỹ thuật. Hàng năm trường TASIS tổ chức Lễ hội Nghệ thuật Mùa xuân thu hút rất nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Nhà leo núi người Mỹ Francys Arsentiev, nhà soạn nhạc-tác giả người Mỹ Jeanie Cunningham và đạo diễn phim người Mỹ-Italy Francesca Gregorini.

Học phí: 63.561 bảng Anh/năm (khoảng gần 1,8 tỷ đồng)

9. Brillantmont, Thụy Sỹ

Đây là ngôi trường truyền thống của Thụy Sỹ do một gia đình quản lý, có tuổi đời 130 năm. Trường Brillantmont nhìn ra hồ Geneva và chỉ cách Lausanne 5 phút đi bộ. 100% học sinh của trường Brillantmont tiếp tục học lên các chương trình cao hơn.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: được giữ bí mật

Học phí: 52.010 - 59.680 bảng Anh/năm (khoảng gần 1,4 tỷ - gần 1,7 tỷ đồng)

10. Hurtwood house, hạt Surrey, Anh

Đây là một trong những trường nội trú tốt nhất ở vương quốc Anh. Nằm trong một biệt thư theo phong cách Edwardian, Hurtwood House là một trong những ngôi trường độc đáo nhất. Trường chỉ có 340 học sinh, nổi tiếng với chương trình giảng dạy tập trung vào sáng tạo và nghệ thuật.

10 truong noi tru co hoc phi dat nhat the gioi

Những cựu học sinh nổi tiếng: Emily Blunt, Jack Huston, Hans Zimmer.

Học phí: 39.555 bảng Anh/năm (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng)

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Xem thêm
Phiên bản di động