Yên tâm để lao động
Đề xuất giảm tỉ lệ đóng vào 2 quỹ bảo hiểm: Doanh nghiệp và người lao động đều có lợi | |
Trợ giúp tối đa cho người lao động | |
Từ ngày 1/7, thêm nhiều quyền lợi dành cho người lao động |
Theo đó bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trong những điều khoản nhận được sự quan tâm lớn của người lao động. Với mục đích giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, cũng như người lao động hiểu rõ về trách nhiệm, quyền lợi của mình Thông tư 329/2016/TT-BTC nêu rõ, đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật. Thông tư nêu rõ, số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.
Nhiều quyền lợi người lao động được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 329/2016/TT-BTC. |
Cũng theo Thông tư trên, khi xảy ra tai nạn lao động trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng, những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm quy định. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Theo đó, việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.
Thông tư 329/2016/TT-BTC cũng hướng dẫn, đối với bên mua bảo hiểm: Lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thi công trên công trường phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu quy định.Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất. Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu đó...
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Hướng dẫn bên mua bảo hiểm, phối hợp với bên mua bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập đầy đủ các tài liệu để lập hồ sơ bồi thường; Xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Trường hợp chấp nhận bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản thông báo bồi thường bảo hiểm. Trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản giải thích lý do...
Chia sẻ về nội dung được ban hành tại Thông tư 329/2016/TT-BTC, luật sư Đào Đăng Sơn, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, trước đây người lao động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là lao động chân tay như: thợ xây, phụ xây…thường ít quan tâm đến vấn đề bảo hiểm và quyền lợi của mình khi bị tai nạn lao động. Vì thế khi xảy ra tại nạn lao động, họ thường chỉ được chủ sử dụng lao động hỗ trợ một phần kinh phí, thậm chí nhiều trường hợp còn không nhận được sự hỗ trợ, bởi nhiều doanh nghiệp lách luật, không đóng bảo hiểm lao động cho người lao động. Vì thế, Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, cùng Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quy định mức bảo hiểm bắt buộc trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, không chỉ giúp các doanh nghiệp, công ty xây dựng hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động, xây dựng, mà còn giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình khi lam việc trên các công trường…
Tuấn Minh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục
Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Tin khác
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý
Tin mới 16/04/2024 21:26
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu
Tin mới 16/04/2024 18:07
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Tin mới 16/04/2024 15:05
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Tin mới 16/04/2024 14:03
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X
Tin mới 15/04/2024 18:42
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện
Tin mới 15/04/2024 17:11
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
Tin mới 14/04/2024 17:05
Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tin mới 14/04/2024 16:34
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"
Tin mới 13/04/2024 16:34
Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025
Tin mới 13/04/2024 13:36