Xứng đáng là cơ quan truyền thông nhà nước uy tín

(LĐTĐ) Ban biên tập Báo Lao động Thủ đô kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, vượt khó, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, là tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, xứng đáng là cơ quan truyền thông nhà nước uy tín của Thành phố Hà Nội.  
xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng báo Lao động Thủ đô không ngừng phát triển
xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa
xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin Hiến kế xây dựng Thủ đô
xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin Nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề báo

Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, người lao động năm 2020 vừa được báo Lao động Thủ đô tổ chức ngày 9/1. Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội tới dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức Báo Lao động Thủ đô năm 2019, năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên nhân viên, báo Lao động Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nổi bật là công tác xuất bản.

xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin
Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụ thể, trong năm, Lao động Thủ đô giữ ổn định xuất bản báo giấy tuần 3 kỳ, cả năm 156 số báo trong đó có 7 số báo đặc biệt, gộp số nhân các dịp kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô, của tổ chức Công đoàn. Nội dung báo giấy không ngừng cải tiến, đảm bảo tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của Thành phố, trong đó chú trọng thông tin tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn, phản ánh đời sống, việc làm và các vấn đề liên quan đến CNVCLĐ.

Nhiều vấn đề, bài viết trên báo giấy gây được sự chú ý của dư luận, tính thời sự cập nhật cao, được VTV1 và VOV chọn điểm báo hàng ngày. Nhiều tác phẩm của Lao động Thủ đô đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi các cấp và Thành phố năm 2019.

Cùng đó, Báo điện tử Lao động Thủ đô tiếp tục thể hiện được thế mạnh là nhanh và phong phú. Báo cập nhật liên tục thông tin trong ngày, xuất bản tin nóng khi có sự kiện. Thông tin nhanh và truyền trực tuyến trực tiếp các sự kiện đang diễn ra trở thành thế mạnh của báo Lao động Thủ đô và được đánh giá cao.

Trong năm 2019 báo điện tử Lao động Thủ đô xuất bản 15.000 tin bài, Các tin bài tự sản xuất trên báo điện tử chiếm trên 80%, bài đẩy từ báo giấy lên chiếm 10%, dẫn nguồn từ báo khác chiếm 10%. Giao diện báo điện tử bắt mắt, dễ đọc, dễ xem, dễ truy cập, cuốn hút nhiều bạn đọc, cộng tác viên từ khắp mọi miền đất nước. Hiện tại số lượng truy cập trung bình trên 10.000 người đọc mỗi ngày.

xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô phát động phong trào thi đua năm 2020

Đặc biệt, thực hiện Đề án tuyên truyền về Hà Nội do Thành phố đặt hàng, báo Lao động Thủ đô đã xây dựng chuyên mục chuyên biệt với tựa đề Thủ đô văn hiến và đã có hàng ngàn bài viết phản ánh các mặt về kinh tế xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, môi trường của Thủ đô. Song song đó, Báo cũng thực hiện Đề án tuyên truyền hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô thông qua việc xây dựng chuyên mục, các hình thức tuyên truyền phong phú như clip, Audio, phỏng vấn, phóng sự điều tra… phản ánh đa dạng các mặt của hoạt động công đoàn.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, năm qua, báo Lao động Thủ đô cũng tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động xã hội góp phần phát triển thương hiệu tờ báo của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô như: Tổ chức thành công Giải bóng đá CNVCLĐ – LLVT lần thứ 5; tổ chức thành công 8 cuộc giao lưu toạ đàm trực tuyến với công nhân lao động; tổ chức thành công 1 ngày hội hướng nghiệp việc làm… Doanh thu hoạt động của báo tăng hơn so với năm trước. Đời sống cán bộ phóng viên được nâng lên rõ rệt.

Đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục xây dựng báo Lao động Thủ đô phát triển

Sau khi nghe báo cáo, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, tại hội nghị, đại biểu đại diện các phòng ban đã sôi nổi tham luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả mà Báo Lao động đạt được trong năm vừa qua đồng thời đóng góp giải pháp, nêu đề xuất, kiến nghị những nội dung, công việc cần quan tâm hơn trong thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô và xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Tham luận của các phòng ban có các chủ đề như: “Nâng cao hiệu quả trong truyền trực tuyến các sự kiện trên báo Lao động Thủ đô điện tử”; “Tiết kiệm hành chính phí trong hoạt động của cơ quan”; “Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật và các vấn đề dân sinh bức xúc trên báo Lao động Thủ đô”; “Phát huy vai trò của phóng viên trẻ trong việc phát triển báo điện tử hiện đại”; “Đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác phát hành báo”…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch hội nghị, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Ủy viên thường vụ LĐLĐ Thành phố, Bí thư chi bộ, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô đã ghi nhận những ý kiến tham luận, đóng góp xác đáng của đại diện các phòng ban và giao Ban biên tập, Ban chấp hành Công đoàn bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin
Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Lê Thị Bích Ngọc Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận những phần thưởng xứng đáng

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô trong năm 2019. “Báo đã đóng góp quan trọng cho việc tổ chức thành công các hoạt động lớn của LĐLĐ Thành phố trong năm 2019 vừa qua”- đồng chí Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Chia sẻ với những khó khăn mà Báo Lao động Thủ đô đang phải đối mặt, từ những khó khăn khách quan như: tính cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt với các trang mạng xã hội đến những khó khăn nội tại như: cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm báo chưa được đầu tư đồng bộ, công tác nhân sự còn nhiều bất cập, đồng chí Ngô Văn Tuyến mong muốn và bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vượt mọi khó khăn, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Ngô Văn Tuyến khẳng định: Thường trực LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện để báo Lao động Thủ đô thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, khẳng định vai trò cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố nói riêng, cơ quan truyền thông uy tín, chất lượng của Thành phố nói chung.

xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin
Đại biểu tham luận những ý kiến xác đáng để xây dựng Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển
xung dang la co quan truyen thong nha nuoc uy tin
Toàn cảnh hội nghị

Để tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020, ngay tại hội nghị, Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng phát động phong trào thi đua trong cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô năm 2020 với 6 nội dung trọng tâm, trong đó, Báo sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền của Báo; phát triển mạnh mẽ báo điện tử, tăng cường khai thác các nguồn thu quảng cáo, tài trợ, đặt hàng truyền thông; duy trì và mở rộng phát hành báo qua các kênh; tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên có trình độ, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt nhiệm vụ.

“Ban biên tập kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, vượt khó, xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố Hà Nội, là tiếng nói của tổ chức công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô, xứng đáng là cơ quan truyền thông nhà nước uy tín của Thành phố Hà Nội”- Tổng biên tập Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Dịp này, báo Lao động Thủ đô cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua của Báo Lao động Thủ đô năm 2019.

Phạm Diệp- Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.

Tin khác

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Để người lao động thêm gắn bó với Công đoàn

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

(LĐTĐ) Với sự tự tin, hình thức đẹp và nội dung ý tưởng tốt, 30 thí sinh đến từ 19 Công đoàn cơ sở khối trường học, 3 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và 6 Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã xuất sắc vượt qua những thí sinh còn lại để được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động