Xử lý đèn tín hiệu giao thông lệch chuẩn

Hệ thống đèn tín hiệu chỉ dẫn giao thông trước hết phải bảo đảm tiêu chí tối giản, dễ nhận biết để người tham gia giao thông thực hiện tốt, tránh ùn tắc, tai nạn. Thế nhưng, ở Hà Nội lại đang tồn tại những cụm đèn “lệch chuẩn” không chỉ lãng phí mà còn gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Rắc rối từ đèn tín hiệu lệch chuẩn

Khu vực phố cổ Hà Nội có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao. Tuy nhiên do đường phố chật hẹp nên tốc độ phương tiện lưu thông thấp, vì vậy việc lắp đặt các cụm đèn tín hiệu càng gây ách tắc hơn. Trừ nút Lương Văn Can – Hàng Gai, gần như toàn bộ các nút giao thông chạy dọc các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân hay tuyến Hàng Cân, Chả Cá, Lương Văn Can đều đang phải tạm dừng hoạt động do thiếu hợp lý. Hàng chục cột đèn tín hiệu do không được sử dụng đúng chức năng nên đang dần hư hỏng. Khu vực phố cổ là vậy, nhưng trên các khu phố mới tình trạng “trồng” đèn tín hiệu cũng gây nhiều bức xúc cho người dân. Đi dọc theo các tuyến phố như: Xã Đàn, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Trần Duy Hưng… dễ dàng nhận thấy nhiều trụ đèn tín hiệu được “bố trí” dưới lòng đường. Đặc điểm chung ở những cột đèn tín hiệu này là chúng được quây chắn bảo vệ kỹ càng, từ đó hình thành nên các “đảo” chặn ngang đường. Đáng nói hơn nữa, do “mọc” sau nên các “đảo” này cũng chặn luôn lối đi dành cho người đi bộ.

Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN:2012/BGTVT đã quy định: “Chỉ được lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông tại hai vị trí: trên vỉa hè hoặc trên dải phân cách”. Hoàn toàn không có quy định nào cho phép các cột đèn “lệch chuẩn” được đặt dưới lòng đường. Trên thực tế, Hà Nội cũng có nhiều cụm đèn tín hiệu có các tay vươn từ vỉa hè đã làm rất tốt chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông mà không hề bít lối đi dành cho người đi bộ... Với hệ thống giao thông đang trở nên quá tải tại Hà Nội, việc tối giản các hệ cột, tạo lòng đường thông thoáng cho các phương tiện lưu thông phải được đặt lên hàng đầu. Những chiếc cột đèn tín hiệu với hàng rào bao quanh giữa lòng đường không những không thực hiện chức năng định hướng mà còn thu hẹp diện tích lòng đường, gây cản trở lưu thông.

“Đảo” tín hiệu giao thông ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng chặn ngang đường của người đi bộ

58113

Tháng 6 sẽ có hệ thống đèn tín hiệu chuẩn quốc tế

Có ý kiến cho rằng, sự bất cập của hệ thống đèn giao thông ở Thủ đô còn xuất hiện cả vào buổi tối. Dù đường vắng, nhưng nhiều tuyến đường vẫn cài chế độ đèn đỏ, người đi xe phải dừng, tốn thời gian, nếu không dừng lại vi phạm luật ATGT. Hoặc trên nhiều tuyến phố giao với tuyến đường ưu tiên, dù đã có cầu vượt nhưng thời gian chờ quá dài, có những chỗ lên đến hơn 1 phút…

Ông Ngô Tuấn, PGĐ Sở GTVT TP cho biết: Tính ra, trên địa bàn thành phố hiện tồn tại rất nhiều đèn tín hiệu theo các hệ khác nhau, cái do Cty trong nước sản xuất, lắp ráp, thi công, cái được lắp theo tiêu chuẩn nước ngoài, do nhận tài trợ từ vốn ODA. Chính vì việc không đồng bộ cả chiều cao thân đèn, bộ điều khiển tín hiệu khiến việc xây dựng 1 hệ thống quản lý quy chuẩn cũng gặp nhiều khó khăn.

Vừa qua TP đã phê duyệt dự án hệ thống hóa lại toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông và kết nối gần 500 đèn tín hiệu giao thông theo một tiêu chuẩn chung mang tính quốc tế. Trước mắt, trong tháng 6/2015 thành phố sẽ có một trung tâm điều khiển giao thông kết hợp với 200 camera để điều hành toàn bộ đèn tín hiệu giao thông. Trên cơ sở đó hệ thống cũng sẽ điều hành cả toàn bộ phương tiện xe buýt. Quá trình khảo sát và lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố đều được lực lượng liên ngành kiểm tra. Trong thời gian tới, Sở phối hợp cùng Phòng CSGT và các đơn vị liên quan để rà soát lại. Đối với những điểm nào chưa thực sự hợp lý, sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Xem thêm
Phiên bản di động