Xem bói online: Coi chừng tiền mất, tật mang

(LĐTĐ) Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, hàng loạt trang web bói toán online đã ra đời và thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ. Bên cạnh những người coi đó là thú vui tiêu khiển thì một bộ phận lại đặt lòng tin mù quáng. Đây là một cơ hội tốt để cho những kẻ xấu lừa đảo tiền bạc, tuyên truyền mê tín dị đoan để quảng cáo, câu like bán hàng. Nghiêm trọng hơn cả, những người xem bói online còn phải đối mặt với tình trạng bị đánh cắp thông tin cá nhân.
xem boi online coi chung tien mat tat mang Người dân Hà Nội đội mưa vây kín Hồ Tây xem bơi chải Thuyền rồng

Nhan nhản các web “tiên tri”

Từ lâu, bói toán luôn là phạm trù có sức hấp dẫn lớn với nhiều người. Nếu như trước đây, để xem vận mệnh của mình người ta phải tìm đến tận nhà các “thầy đồng”, “bà cốt” thì nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các tín đồ chỉ cần ngồi ở nhà click chuột hoặc “hóng” livestream (phát trực tiếp) là đủ.

xem boi online coi chung tien mat tat mang
Các trang bói toán online đua nhau mọc lên như nấm.

Minh chứng dễ thấy nhất, chỉ cần thao tác gõ từ khóa “xem bói online” là hàng loạt các trang web có nội dung liên quan sẽ hiện ra với những lời mời chào vô cùng hấp dẫn như: Xem tử vi trọn đời, xem tài lộc, tránh vận hạn… Không chỉ ở các trang web mà trên mạng facebook, hàng chục trang chuyên về xem bói cũng được lập lên. Ở đây, một lực lượng hùng hậu các “thầy bói” từ thế giới thật đã bước vào thế giới ảo để “hành nghề”.

Trên một trang mạng xã hội có tên “Bậc thầy tử vi” với hơn 20.000 lượt theo dõi, đây là một trang facebook có lượng follow khá lớn. Các quản trị viên của trang này thường xuyên livestream để tư vấn về tâm linh, phong thủy. Tất thảy mọi chuyện từ chuyện tình duyên, vợ chồng, làm ăn, đến chuyện công việc… “thầy” đều có thể bói online ra được. Và hầu như “thầy” nào livestream đều kèm theo dòng trạng thái câu kéo “ai chưa xem được thì kết bạn zalo… mình xem cho nhé”.

Trên một trang facebook khác có tên “Cậu Duy Mạnh xem bói” với gần 19.000 lượt theo dõi cũng thường xuyên đăng trạng thái “Xem tạo phúc cho bách gia trăm họ, chia sẻ lên 20 nhóm hữu duyên”. Chỉ trong vòng 1, 2 giờ livestream, trang này đã có khoảng vài chục nghìn lượt xem, hơn 3.400 người bình luận và gần 500 lượt chia sẻ.

Thậm chí có ngày số lượng người tương tác còn lên tới gần 10.000 người. Người theo dõi liên tục bình luận ghi rõ ngày tháng năm sinh để mong được “thầy” gọi tên xem bói trực tuyến. Các đối tượng theo dõi chủ yếu trong độ tuổi 15-35 với nhu cầu xem về học vấn, tình duyên, gia đình, công danh, sự nghiệp…

Trong quá trình vừa live xem bói “thầy” cũng không ngừng nhắc nhở các “tín đồ” like, chia sẻ bài viết của mình lên trang cá nhân và các hội nhóm để “thầy” có thể nhìn thấy comment và tạo phúc cho nhiều người hơn. Mỗi lần như vậy, “thầy” cũng tiện thể giới thiệu các sản phẩm như vòng, nhẫn với nhiều công dụng đặc biệt để ai có nhu cầu thì… đặt mua.

Tinh vi hơn, nhiều “thầy” còn biết ứng dụng công nghệ thông tin để “moi tiền” trực tiếp. Cụ thể, trong hội nhóm “Bùa ngải và tâm linh”, một facebooker đăng tải dòng trạng thái “Phát tâm xem tay mấy bạn free tại đây, nhớ chụp đầy đủ, ai xem kỹ 2019 inbox có phí”. Đóng vai một người có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, sự nghiệp, phóng viên inbox cho chủ nhân của facebook này và được tư vấn hết sức nhiệt tình. Theo đó, “thầy” này sống ở Hải Phòng và có thể tiến hành xem bói trực tiếp lẫn online. Phí xem bói online có giá từ 200.000 đồng/lượt, thanh toán bằng cách chuyển khoản. Ngoài ra, hội nhóm này còn là nơi nhiều người dùng để bán bùa ngải. Kỳ lạ ở chỗ, khi rao bán ai cũng khẳng định bùa của mình là thật, đảm bảo hiệu nghiệm tuyệt đối (?!).

Dù không biết đúng hay sai, nhưng với lời mời gọi hấp dẫn: “tiết lộ thiên cơ”, “xem hậu vận tốt xấu”… cùng những câu nói đánh trúng tâm lý người nghe chính là thứ “ma thuật” khiến hàng nghìn “tín nam, thiện nữ” không ngại thao thức trực chờ các “cô cậu thế giới ảo” soi cho vận đời.

Nhiều hệ lụy

Theo tìm hiểu của người viết, sở dĩ các trang mạng này thu hút được sự chú ý của nhiều người vì đa phần các web này rất đa dạng, hấp dẫn về nội dung, đặc biệt là… miễn phí. Người xem chỉ cần vài ba cái click chuột, cung cấp một vài thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính… là biết được quá khứ, tương lai, vận hạn của mình. Nhiều người cho rằng, không phải mất thời gian, tiền bạc để tìm một thầy bói ngoài đời thật thì xem bói trên mạng là vô cùng tiện lợi, độ chính xác cũng chẳng khác là bao.

Ban đầu người ta chỉ coi vào các trang này xem cho vui nhưng dần dần đã trở thành thói quen, thậm chí “nghiện”. Nhiều người còn “nghiện” tới mức làm gì cũng phải bói trước xem có nên hay không, thậm chí vô tình bị cảm cúm, hắt hơi cũng lên mạng xem “có điềm” gì sắp đến không.

Chị Đỗ Quỳnh Mai (Tô Hiệu, Hà Đông) chia sẻ: “Chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen, thậm chí buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải xem cho yên tâm, buổi sáng dậy có khi chưa ra khỏi giường đã cầm điện thoại để xem hôm nay là ngày tốt hay xấu, xuất hành thế nào. Mỗi lần định làm việc gì quan trọng mà thầy phán hôm nay không tốt, không thuận lợi lại thôi không làm nữa. Nhiều khi có cảm giác mình bị phụ thuộc quá nhiều vào việc này nhưng mãi vẫn chưa dứt ra được”.

Không chỉ dừng lại ở mức độ “nghiện” như chị Mai, Chị Lê Thị Trà (Ngô Thì Nhậm, Hà Đông) còn suýt nguy hiểm cả đến tính mạng khi tin lời “thầy”. Chuyện là cách đây vài năm, chị đột nhiên mắc một căn bệnh lạ khiến cho tay chân lóc lở rồi đóng vảy, sưng mủ. Trong khi loay hoay mãi chưa biết chữa trị ra sao thì cậu ruột của chị Trà sau khi được một thầy bói trên facebook tư vấn cho uống nước thánh, tắm lá cây sẽ khỏi thì lập tức khăn gói đến xin thuốc từ thầy.

Chẳng biết hiệu nghiệm thế nào, nhưng sau cả tháng kiên trì làm theo, bệnh của chị ngày một nặng thêm, các vết lở lan ra toàn bộ cơ thể, bốc mùi tanh hôi. Quá khiếp sợ, gia đình chị đã chuyển chị ra Viện Da liễu Trung ương và được chẩn đoán là mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Chỉ sau vài ngày uống thuốc, vảy trên người đều bong hết, cơ thể lên da non và trở lại trạng thái bình thường. “Tuy là bệnh không có cách chữa dứt điểm, nhưng qua sự việc này cả gia đình tôi cũng chừa, không dám tin tưởng vào lời của mấy ông thầy. Vừa tốn bao nhiêu tiền của vừa tự mang họa vào thân”- chị Trà chia sẻ.

Tương tự như chị Trà, chị Hoàng Thị Tiền ở Cầu giấy cũng lâm vào cảnh tiền mất, tình tan do xem bói. Là một tín đồ bói toán, sau nhiều lần yêu đương gặp nhiều trắc trở chị Tiền nghe bạn bè giời thiệu cho một cô đồng online. Nghe nói chỉ cần đưa ngày tháng năm sinh cho cô, cô sẽ có cách giải quyết. Và cách giải quyết của cô chính là làm lễ cắt duyên. Sau khi đồng ý dâng 5 triệu để cô làm lễ đường tình duyên của chị Tiền không những không suôn sẻ mà còn bị người yêu chia tay vì suốt ngày dấu diếm, đổ hết tiền bạc vào việc xem bói.

Về hiện tượng xem bói online đang diễn ra một cách tràn lan, cơ quan công an đưa ra cảnh báo, hiện nay, nhiều kẻ xấu đang lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để thực hiện những hành vi bất chính. Cụ thể, ngoài việc xem tướng số bằng cách nhập những thông tin cơ bản, nhiều trang mạng còn yêu cầu nhập cả số chứng minh thư, số điện thoại. từ việc cung cấp đó, người xem dễ bị đánh cắp thông tin cá nhân để sử dụng vào những việc không tốt.

Về mặt pháp luật, theo luật sư Phan Tiến duy (Công ty luật DLS) cho rằng, xem bói online có thể xem là một hành vi vi phạm về mê tín dị đoan và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. “Những vi phạm về mê tín dị đoan được pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính và cao hơn là xử lý hình sự. Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm còn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Nếu là đảng viên thì tùy vào mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng. Chế tài xử lý cao hơn được Điều 320 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về “Tội hành nghề mê tín, dị đoan”. Theo đó, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Làm chết người; Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng”- Luật sư Duy chia sẻ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động