Xây dựng xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên chủ trì hội nghị với các phòng ban liên quan, lãnh đạo xã Đại Thắng nhằm rà soát các tiêu chí thực hiện huyện nông thôn mới và xã Đại Thắng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.     
xay dung xa dai thang huyen phu xuyen dat chuan nong thon moi nang cao nam 2020 Xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên: Đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
xay dung xa dai thang huyen phu xuyen dat chuan nong thon moi nang cao nam 2020 Hà Nội công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều xã có xuất phát điểm thấp nhưng sau 10 năm triển khai, tất cả các xã trong huyện đã tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đến nay, toàn huyện đã có 25/25 xã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã thực hiện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 2 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí về an ninh trật tự và tiêu chí môi trường.

xay dung xa dai thang huyen phu xuyen dat chuan nong thon moi nang cao nam 2020
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: N.Vàn)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đại Thắng, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao (giai đoạn 2018 - 2020).

Đến nay xã đã được đầu tư kinh phí trên 63,3 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đối ứng của thôn, xã và nhân dân đóng góp để xây dựng hàng chục công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Qua rà soát thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Thắng tự đánh giá đạt 96,3/100 điểm.

Để đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, xã Đại Thắng đã tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp; Tập trung phát kinh tế làng nghề, cơ giới hoá, dịch vụ trong trong sản xuất nông nghiệp; Các trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cơ sở vật chất, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo, đánh giá các nội dung thực hiện liên quan đến 9 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các phòng, ngành huyện cũng tham gia đóng góp ý kiến, nêu lên những giải pháp, cùng Ban chỉ đạo xã Đại Thắng tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh: Để phấn đấu đạt các tiêu chí huyện nông thôn trong năm 2020, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở. Qua ý kiến, thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung rà soát, đánh giá nghiêm túc các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Trên cơ sở xác định cụ thể những tiêu chí, chỉ tiêu nào đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Đối với xã Đại Thắng, để phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là vai trò chủ thể của người dân thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, phối hợp với các các cơ quan chuyên môn huyện rà soát lại các tiêu chí chưa đạt phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

N.Vàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động