Quốc Oai:

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Vừa qua, Huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.
tin nhap 20180123104207 Đoàn kết, đổi mới và phát triển
tin nhap 20180123104207 Công đoàn huyện Quốc Oai: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Với chủ đề công tác năm 2017 của huyện “Cải cách hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới”, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

tin nhap 20180123104207
Ông Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho 22 tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Toàn huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trên 7.300 đảng viên. Công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đổi mới về phương pháp, hình thức, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và triển khai các nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở. Năm 2017 đã tổ chức đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, kết quả có 43 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại, gồm: Đạt trong sạch vững mạnh 22, trong đó 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20/43 cơ sở; hoàn thành nhiệm vụ 01/43 cơ sở, chiếm 2,3%; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng được tăng cường tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn ngừa các khuyết điểm, thiếu sót trong đảng viên và tổ chức Đảng.

Toàn huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trên 7.300 đảng viên. Công tác tư tưởng, tuyên giáo luôn được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đổi mới về phương pháp, hình thức, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và triển khai các nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở.

Năm 2017 đã tổ chức đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, kết quả có 43 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại, gồm: Đạt trong sạch vững mạnh 22, trong đó 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20/43 cơ sở; hoàn thành nhiệm vụ 01/43 cơ sở, chiếm 2,3%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy được vai trò trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, huy động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương gắn với việc tham gia xây dựng NTM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề kế hoạch 5 năm 2016 – 2010, có ý nghĩa to lớn đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở kế thừa những thành công đạt được trong năm 2017 và khắc phục những khó khăn, tồn tại, với chủ đề trọng tâm của huyện năm 2018 là: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quản lý đất đai, huyện đạt chuẩn nông thôn mới".

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở bám sát 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các Kế hoạch, Chương trình hành động, các Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Huyện ủy rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu; phân công rõ người rõ việc, tập trung giải quyết những khó khăn khuyết điểm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các chương trình, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, huyện về đích nông thôn mới.

H. Mai
(CTV)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động