Xây dựng huyện Mỹ Đức đẹp giàu

(LĐTĐ) Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới cũng là thời điểm huyện Mỹ Đức chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể nói, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Bước sang năm mới 2020, với khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đoàn kết một lòng quyết làm nên những thắng lợi mới.
xay dung huyen my duc dep giau Tiễn đưa 3 liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm
xay dung huyen my duc dep giau Bộ Công an thông tin về vụ Đồng Tâm
xay dung huyen my duc dep giau Khởi tố 22 đối tượng gây nên vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức thậm chí một số nơi diễn ra tình trạng bất ổn. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt của Trung ương, trực tiếp là Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và sự phối hợp giúp đỡ toàn diện của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nỗ lực vượt lên, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

xay dung huyen my duc dep giau
Bà Bạch Liên Hương

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đã xây dựng phát triển một số mô hình phát triển kinh tế hàng hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn toàn huyện nhiều đổi mới toàn diện, thu nhập bình quân đầu người đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường; cơ sở hạ tầng phát triển đột phá tạo diện mạo mới.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển phục vụ tốt thực thi công vụ và đời sống; chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tích cực; hệ thống cơ sở giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư, chất lượng chuyên sâu ngày càng nâng lên; du lịch, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, tạo nguồn thu chủ yếu ngân sách của huyện.

Những hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao ngày càng khởi sắc; an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quốc phòng đảm bảo vững chắc, thực hiện hiệu quả công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự toàn huyện được giữ vững, duy trì không để phức tạp thêm tình hình tại ‘‘điểm nóng” xã Đồng Tâm.

Huyện ủy Mỹ Đức cũng chủ động tham mưu với Trung ương, Thành phố giải quyết từng việc dần ổn định tình hình. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, kỷ cương hành chính, ý thức chấp hành công vụ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có bước chuyển biến mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sáng tạo, đổi mới.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, củng cố; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

xay dung huyen my duc dep giau

Về công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 115-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội, ban hành và triển khai Kế hoạch số 116-KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàn thành xây dựng đề cương văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị. Thành lập Đoàn công tác của Huyện uỷ làm việc với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ và chuẩn bị các điều kiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Mỹ Đức đặt quyết tâm cao, không có điểm nóng nào phát sinh, 100 % tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, sớm giải quyết triệt để tình hình Đồng Tâm, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đồng Tâm nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung vững mạnh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Hồng Sơn tổ chức Đại hội trong quý I/2020 và phân công cán bộ phụ trách Đại hội đối với các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Huyện uỷ căn cứ Nghị quyết Đại hội, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; chủ động xây dựng các Chương trình, Đề án, kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, có hiệu quả. Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công Uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội tại cơ quan, đơn vị được phụ trách. Đặc biệt trong nhiệm kỳ tới, với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đặt quyết tâm cao, không có điểm nóng nào phát sinh, 100 % tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, sớm giải quyết triệt để tình hình Đồng Tâm, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đồng Tâm nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, với truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế phát triển bền vững, môi trường sống trong lành, là điểm đến yêu thích để du lịch và nghỉ dưỡng, đời sống nhân dân hạnh phúc, nơi sống lý tưởng trong tương lai.

Bạch Liên Hương

Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động