Xa quê... nhớ Tết

(LĐTĐ) “Có ai về đất mẹ/Mang dùm tôi thư này/Về nơi quê hương có mẹ già đơn chiếc/Thư nói rằng con nhớ mẹ vô cùng”. Đây là những câu thơ nhói lòng của những người Việt xa quê cách nay hơn hai thập kỷ khi mỗi lần Tết đến, Xuân về. Nay internet vào tận phòng ngủ, chỉ cần gọi Zalo, Facebook là mặt nhìn mặt, cùng nhau trò chuyện. Tuy nhiên, dù công nghệ có kéo ngắn khoảng cách thì không gian vẫn rất xa, mùi nhang thơm, mùi bánh chưng và dưa hành những vị hương của Tết, vẫn khiến những người con xa quê trào dâng nước mắt.
xa quenho tet Hương vị của nồi bánh chưng
xa quenho tet Những đóa hoa báo Xuân
xa quenho tet Về quê ở phố
xa quenho tet
Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, chàng trai trẻ Nguyễn Duy Thắng (hàng đầu, thứ tư từ bên trái sang) luôn tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc để sớm tới ngày trở về đón Tết bên gia đình. Ảnh: CTV

Cũng như nhiều bạn bè trang lứa cùng đi lao động xuất khẩu nước ngoài, năm nay thay vì đón Tết cùng gia đình, em Nguyễn Duy Thắng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh sẽ đón Tết bên đồng nghiệp tại Osaca Nhật Bản. Thắng sinh năm 1998, là con trai duy nhất trong nhà có ba người con, vì muốn giúp đỡ bố mẹ nên Thắng đã từ bỏ ước mơ học chuyên nghiệp và đi theo con đường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

Thắng cho biết, khoảng thời gian đầu mới sang Nhật đầy khó khăn, thử thách. Những trở ngại từ việc bất đồng ngôn ngữ cho đến khác biệt về văn hóa, khí hậu, ẩm thực làm chàng trai trẻ đôi lúc chán nản, muốn từ bỏ. Để có thể giao tiếp với người Nhật, ngoài kiến thức cơ bản được học từ khi còn ở Việt Nam, Thắng thường tranh thủ những ngày được nghỉ làm để rèn luyện thêm vốn từ vựng cho mình, cố gắng hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Tết cổ truyền càng tới gần, chàng trai trẻ lại càng thêm nhớ nhà, nhớ về những năm được đón Tết bên gia đình. Chia sẻ với phóng viên, Thắng xúc động: “Tết là lúc sum vầy bên người thân mà năm nay mình lại không về được, cảm xúc thật khó để nói thành lời. Nhiều khi trên đường đi làm bỗng nghe đâu đó những giai điệu của các bài hát ngày Tết vang lên, lúc đó bao cảm xúc, kỷ niệm trong mình lại ùa về.

Mình nhớ những ngày chị em cùng nhau dọn nhà rồi cùng nhau đi mua bóng bay trang trí cho cành đào trước nhà. Những đêm thức trắng để nấu bánh chưng cùng cha mẹ bên bếp lửa hồng và được nghe cha mẹ kể những câu chuyện vui trong năm cũ. Hay đơn giản là những túi lì xì của người thân cùng những lời chúc may mắn, sức khỏe trong một năm mới tốt lành.”

Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, cảm giác buồn, cô đơn là không tránh khỏi, thế nhưng may mắn thay, bên cạnh Thắng luôn có điểm tựa vững chắc từ gia đình. Từ khi sang Nhật làm việc, bố mẹ, chị em gái của Thắng luôn an ủi, động viên Thắng từng ngày để Thắng cố gắng hoàn thành tốt công việc.

Cùng chung cảm xúc với Thắng, đã gần 4 năm kể từ khi xuất khẩu lao động sang Nhật, bạn Nguyễn Thị Thùy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chưa được đón Tết bên gia đình. Hiện tại, Thùy đang là du học sinh làm việc trong một xí nghiệp tại Nhật Bản, sau khi kết thúc thời gian thực tập sinh Thùy sẽ về Việt Nam và xin làm việc tại một công ty để ứng dụng những điều mình học được trong thời gian học tập tại nước ngoài để góp một phần vào sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà.

xa quenho tet
Chị Thương đón năm mới bên gia đình nhà chồng tại Orange, California

“Tết đang ngày một tới gần, tôi lại càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Ở đây tôi không cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương, ốm đau cũng phải một mình gượng dậy. Càng gần tới Tết, tôi lại thêm nhớ nhà, nhớ người thân và nhớ về quê hương đất tổ” - Thùy tâm sự.

Sang định cư nước ngoài tính đến nay đã được 4 năm, chị Thương (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) ngày ngày mong Tết mau đến để được đoàn viên bên gia đình. Chị Thương lấy chồng và theo chồng định cư tại Orange, California (Mỹ), công việc hằng ngày của chị là làm Nail, còn chồng làm việc cho bưu điện.

Sống tại vùng đất bao người mơ ước, thế nhưng nỗi nhớ quê của chị lúc nào cũng đong đầy. Chị Thương cho hay: “ Những năm trước, mỗi khi Tết đến, cộng đồng người Việt lại tổ chức đón Tết và tổ chức hội chợ, ví dụ như chợ Tết sinh viên, các hội chợ dành cho cộng đồng người Việt Nam sinh hoạt. Trong các phiên chợ đó bán lịch, tranh, hoa, thậm chí có cả câu đối.

Đặc biệt, tại phiên chợ Tết năm ngoái còn có hoạt động viết thư pháp thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. Các đồ ăn trong mâm cỗ của người Việt cũng được bày bán đa dạng tại hội chợ như bánh chưng, giò, bánh tét, các loại mứt cổ truyền…” Cũng theo chị Thương, mọi thứ bên nước ngoài tuy đủ đầy, thế nhưng chỉ mang hơi hướng chứ không có không khí như ở Việt Nam.

Với mong muốn sau này con của anh chị sẽ được đón Tết trọn vẹn, sau từng đó năm xa gia đình, năm nay vợ chồng chị Thương quyết định sẽ đưa con về Việt Nam đón Tết. Chị Thương cho biết: “Năm nay con trai mình vừa tròn 1 tuổi, để con làm quen và hiểu hơn về những phong tục truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ giờ trở đi, năm nào gia đình mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa con về đoàn viên với gia đình mỗi khi Tết đến.

Khi biết tin vợ chồng mình đưa con về ăn Tết, người thân bên Việt Nam ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, thậm chí bà ngoại còn trồng một vườn rau sạch cách đây 1 tháng để chờ cả nhà về cùng thưởng thức. Cảm giác rất hạnh phúc và háo hức, giờ mình chỉ mong thật nhanh tới Tết để được về Việt Nam.”

Tết đến, xuân về, giây phút thiêng liêng chuyển giao của đất trời đang cận kề, bên cạnh những lao động may mắn có điều kiện về đoàn viên với gia đình cũng còn nhiều người Việt không thể về quê đón Tết do điều kiện không cho phép. Thế nhưng, dù ở trên đất nước nào, dù làm công việc gì, những người lao động Việt Nam vẫn luôn ngóng trông về quê hương, xứ sở, nơi có gia đình, người thân và bạn bè của mình, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền của cả dân tộc.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động