Việt Nam và tham vọng thắng đậm Thái Lan 3-0 tại vòng loại World Cup

(LĐTĐ) Tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng nằm cùng bảng với Thái Lan, khi đó chúng ta đã để thua người Thái 1-0 ở sân Rajamangala và 3-0 trên sân Mỹ Đình. Chỉ có thể đánh bại Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, chúng ta mới chính thức rửa được hận trước người Thái.
viet nam va tham vong thang dam thai lan 3 0 tai vong loai world cup Vòng loại World Cup 2022: Nhận định cơ hội đi tiếp của Việt Nam
viet nam va tham vong thang dam thai lan 3 0 tai vong loai world cup Đại chiến Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022
viet nam va tham vong thang dam thai lan 3 0 tai vong loai world cup Lịch thi đấu thuận lợi của đội tuyển Việt Nam có lợi cho SEA Games 30

Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc khi liên tiếp gặt hái được những thành công qua các giải châu lục và khu vực. Đầu tiên là giành ngôi á quân giải U23 châu Á, vào đến bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019.

viet nam va tham vong thang dam thai lan 3 0 tai vong loai world cup
Tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019, cầu thủ lập công duy nhất là lão tướng Anh Đức. Ảnh: Vietnamnet

Những thành tích đó của thầy trò HLV Park Hang Seo là một sự kích lệ với những người làm bóng đá rằng, Việt Nam không phải là đội bóng lót đường khi tham dự giải châu lục như xưa và chỉ cần có một định hướng đúng đắn, đầu tư bài bản, Việt Nam sẽ trở thành đội bóng mạnh và lọt vào top đầu của châu Á.

Con đường còn dài và ở phía trước, thử thách đầu tiên dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo chính là vòng loại World Cup 2022, và cái duyên đã đưa Việt Nam chạm trán Thái Lan một lần nữa tại bảng G, ngoài ra còn có 2 đối thủ mạnh khác cùng khu vực là Malaysia và Indonesia.

Chắc hẳn lúc này, người Thái đang rất cay cú thầy trò HLV Park Hang Seo khi đều thua kém về thành tích ở đấu trường châu lục và khu vực trong thời gian gần đây, rồi bị U23 Việt Nam thắng đậm 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020, mới đây nhất là để thua tuyển Việt Nam 1-0 tại King's Cup 2019 – giải đấu mà người Thái là chủ nhà.

Cho nên khi đội tuyển quốc gia nước ngày có tân Huấn luyện viên trưởng mới là ông Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật Bản này đã rất mạnh miệng tuyên bố rằng: “Tôi chỉ cần 10 ngày chuẩn bị là đủ để đánh bại đội tuyển Việt Nam”. Nhiều người cứ ngỡ rằng Thái Lan đang khiêu khích Việt Nam, nhưng sự thật là, ông Nishino đang hô hào để lấy lại khi thế cho các học trò của mình.

Tuyên bố này đã khiến người hâm mộ Thái Lan cảm thấy phấn khích nhưng nó đã cho thấy sự lo lắng và e ngại nhất định của người Thái sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam trong thời gian gần đây. Nếu để thua Việt Nam vào ngày 5/9 tới, HLV Akira Nishino sẽ tự làm khó mình và gặp áp lực rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ Thái Lan.

Bởi vậy, trong hoàn cảnh này và ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 trên sân khách gặp Thái Lan vào ngày 5/9 tới, chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, vừa mở ra cơ hội đi tiếp cho Việt Nam cũng như giúp các tuyển thủ tràn đầy tự tin, hưng phấn hơn và vừa đẩy tâm lý e ngại, lo sợ mỗi khi đối đầu tuyển Việt Nam cho người Thái.

viet nam va tham vong thang dam thai lan 3 0 tai vong loai world cup
Tuyển Việt Nam giờ đây đã mạnh mẽ hơn nhiều sau trận thua đau đơn 3-0 trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 cách đây 4 năm về trước. Ảnh: Nld.com.vn

Còn nhớ tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã để thua Thái Lan 1-0 trên sân khách ở lượt đi và thua đau đớn 3-0 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Duyên phận một lần nữa lại đưa Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trận cầu nảy lửa này đang rất thu hút truyền thông và người hâm mộ không chỉ của hai nước mà cả khu vực, cùng với tính chất quan trọng vốn có của nó nên người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ vào một chiến thắng đẹp trước Thái Lan ở vòng loại lần này và không gì có thể vui hơn nếu giành chiến thắng đậm ở trận lượt đi, có như vậy, Việt Nam mới chính thức rửa được hận trước người Thái, trả món nợ đã thua cách đây 4 năm về trước.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động