Việt Nam - Singapore: Liên kết đào tạo theo mô hình mới

Ngoài những dự án hợp tác mang tầm chính phủ, Singapore còn được biết tới là quốc gia đứng thứ 2 về số dự án giáo dục tại Việt Nam.
viet nam singapore lien ket dao tao theo mo hinh moi Thanh Hóa: Nhiều trường giáo dục liên kết đào tạo sai quy định
viet nam singapore lien ket dao tao theo mo hinh moi Không mặn mà với nhân lực chất lượng cao

Hợp tác đào tạo cán bộ

Một giai đoạn mới, đánh dấu sự hợp tác trong đào tạo cán bộ quản lý giáo dục tại Việt Nam là Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo và quản lý giáo dục của Việt Nam theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore giai đoạn 2017 - 2018 giữa Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam (NAEM) và Học viện Giáo dục quốc gia Singapore (NIE) vừa được ký kết.

viet nam singapore lien ket dao tao theo mo hinh moi
Singapore có 53 dự án với tổng vốn đầu tư 98,32 triệu USD vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam

Theo nội dung Thỏa thuận, NAEM và NIE sẽ hợp tác xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng các năng lực, kỹ năng cần thiết về lãnh đạo nhà trường và quản lý giáo dục cho các giảng viên nguồn cấp quốc gia và cán bộ quản lý giáo dục của Việt Nam trong năm học 2017 - 2018, với con số 128 giảng viên nguồn và 500 cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương được thụ hưởng bồi dưỡng trong đợt I của chương trình.

Các đợt tiếp theo sẽ có thêm hàng trăm giảng viên nguồn và hàng ngàn cán bộ quản lý giáo dục được tham gia bồi dưỡng.

Thỏa thuận này là một phần trong mục tiêu giúp Việt Nam đào tạo 20.000 lãnh đạo và các nhà quản lý giáo dục chất lượng cao, do Chính phủ Singapore đặt ra kể từ khi thành lập Trung tâm Đào tạo chất lượng cao Việt Nam - Singapore (VSCEE, trụ sở tại NAEM) vào tháng 3/2008.

Đây cũng là minh chứng cho cam kết “Singapore sẽ giúp Việt Nam đào tạo các nhà quản lý giáo dục từ cấp Trung ương tới địa phương, tới tận cấp trường và nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam tại thời điểm diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục (tháng 4/2007).

Không phải tới thời điểm ký ghi nhớ về hợp tác giáo dục, Singapore mới có hoạt động hỗ trợ giáo dục Việt Nam, bởi trước đó, tháng 11/2001, Trung tâm Đào tạo Việt Nam -Singapore (VSTC) hoạt động dựa trên kinh phí của Chính phủ Singapore đã được thành lập tại Việt Nam.

Đáng chú ý là, VSTC được thành lập dựa trên cơ sở sáng kiến của Singapore, muốn giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ cấp thiết của Việt Nam. Hiện, Học viện Ngoại giao là cơ quan chủ quản phía Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Singapore tổ chức các khóa học tại VSTC.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Học viện Ngoại giao, tới nay, số cán bộ được đào tạo tại VSTC vào khoảng 17.000 cán bộ.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác cấp Chính phủ, Singapore còn là điểm đến thứ 5 trong top các điểm đến của du học sinh Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu, vì theo đánh giá của Universitas21 Ranking Scores 2016, nền giáo dục của Singapore hiện xếp hạng thứ 8 trên thế giới và đứng đầu tại châu Á.

Đứng vững tại thị trường Việt Nam

Thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong số 29 quốc gia đang có dự án FDI giáo dục tại Việt Nam, Singapore đứng thứ hai, với 53 dự án, tổng vốn đầu tư 98,32 triệu USD. Các địa phương hiện thu hút nhiều dự án FDI giáo dục của Singapore là TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Vĩnh Phúc, với tổng số vốn lần lượt là 24,91 triệu USD; 22,05 triệu USD; 12,55 triệu USD và 17 triệu USD.

Hiện, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld của Singapore đang tìm kiếm vị trí phù hợp tại Hà Nội để phát triển 3 mô hình dự án trọng điểm bao gồm: Trường liên cấp quốc tế Singapore, Thành phố đại học thông minh Pegasus, Trường giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam và Khu du lịch sinh thái với tổng vốn đầu tư ước tính lên đến 100 triệu USD.

Ông Ricky Tan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục KinderWorld thông tin: “Dự án mới nhất trình lên chính quyền TP. Hà Nội của chúng tôi là xây dựng Trường đại học quốc tế Pegasus tại Việt Nam và ưu tiên TP. Hà Nội sẽ là nơi đầu tiên đặt trụ sở Đại học với các chuyên ngành cốt lõi như quản trị khách sạn, thương mại, kinh doanh, ngoại ngữ và đặc biệt là công nghệ thông tin”.

Biên bản ghi nhớ về đầu tư các dự án giáo dục quốc tế cũng đã được ký kết giữa ông Ricky Tan và ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại Hội nghị “Hà Nội 2017: Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra cuối tháng 6/2017.

Ngoài dự án tại Vĩnh Phúc vốn đầu tư 17 triệu USD thì gần đây nhất, tập đoàn này đã triển khai Dự án Khu phức hợp Giáo dục quốc tế Singapore tại Khu đô thị Hạ Long Marina (Quảng Ninh) trên diện tích 7,1 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 270 tỷ đồng (hơn 12 triệu USD).

Được biết, trong chiến lược hoạt động tại Việt Nam của KinderWorld thì Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Cần Thơ và Kiên Giang là những địa phương đang được tập đoàn này lựa chọn đẩy mạnh đầu tư.

Kể từ khi thành lập học xá đầu tiên tại Việt Nam năm 2000, đến nay, số học xá của tập đoàn này đã lên con số 18. Việc liên tiếp mở rộng quy mô các dự án giáo dục tại Việt Nam của KinderWorld là minh chứng cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài có bước đi bài bản sẽ tìm được cơ hội lớn và thành công tại thị trường giáo dục Việt Nam.

Theo Trần Hà/ baodautu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động