Việt Nam chính thức lọt vào vòng loại thứ 2 U16 nữ châu Á 2019

(LĐTĐ) Dù để thua 0-2 trước Bangladesh ở trận đấu cuối bảng F nhưng đội tuyển U16 Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 2 đội nhì bảng xuất sắc nhất, qua đó lọt vào vòng loại thứ 2 U16 nữ châu Á 2019.
viet nam chinh thuc lot vao vong loai thu 2 u16 nu chau a 2019 Đối thủ của U16 nữ Việt Nam đã ghi 50 bàn sau 3 trận

Giành toàn thắng ở 3 trận đầu tiên, đội tuyển U16 Việt Nam tràn đầy hưng phấn và quyết tâm đánh bại chủ nhà Bangladesh ở lượt đấu cuối bảng F, trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019, qua đó giành tấm vé trực tiếp vào vòng loại thứ 2 U16 châu Á 2018.

viet nam chinh thuc lot vao vong loai thu 2 u16 nu chau a 2019
U16 nữ Việt Nam để thua Bangladesh với tỷ số 2-0 ở lượt đấu cuối cùng. Ảnh: VTV

Quyết tâm đó đã được HLV Nguyễn Thị Mai Lan thể hiện bằng việc tung ra sân đội hình mạnh nhất. Thế nhưng trong một ngày mà Bangladesh đang có phong độ cao và có lực lượng mạnh mẽ, đội tuyển U16 Việt Nam dù chơi rất nỗ lực nhưng vẫn để thua đối thủ với tỷ số 0-2 và cán đích ở vị trí nhì bảng F.

Có thể thấy rằng, khi đối đầu với đội chủ nhà có thể hình tốt hơn, kỹ thuật tốt và lối chơi dựa trên sức mạnh đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cô gái áo đỏ. Hai bàn thua ở trận đấu này đều đến từ sai lầm của thủ môn Kiều Oanh. Đầu tiên là tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1, Kiều Oanh mắc sai lầm bắt bóng trượt ra ngoài vòng cấm, tạo điều kiện để cầu thủ số 10 Tohura đệm bóng vào lưới mở tỷ số.

Đến phút 63, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà bên cánh phải, thủ môn Kiều Oanh đã phán đoán sai và băng ra quá sớm tạo cơ hội để Akhikhatun ghi bàn ở khoảng cách gần, nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Bangladesh.

Dù bị dẫn trước tới 2 bàn, nhưng các cô gái U16 nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất cố gắng nhưng do thể lực bị suy giảm nên các đường phối hợp của các cô gái áo đỏ đã không còn được sắc nét và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối phương, qua đó chịu thất bại 0-2, và tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F.

viet nam chinh thuc lot vao vong loai thu 2 u16 nu chau a 2019
Đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã chính thức lọt vào vòng loại thứ 2 U16 nữ châu Á 2019. Ảnh: Trung Nguyên

Sau các loạt trận diễn ra vào đêm qua, sáu bảng đấu ở vòng loại thứ nhất U16 nữ châu Á 2019 đã chính thức khép lại. Theo điều lệ giải, các bảng có 5 đội sẽ phải trừ kết quả của đội đứng thứ 5 để đảm bảo tính công bằng với bảng E có 4 đội, cộng thêm việc chủ nhà của VCK U16 châu Á 2019 là Thái Lan đứng đầu bảng C nên đội nhì bảng C là Iran sẽ giành quyền đi tiếp.

Hai đội nhì bảng (trừ bảng C) có thành tích tốt nhất là Việt Nam và Philippines đã chính thức giành quyền đi tiếp. Như vậy, đã xác định được 8 đội lọt vào vòng loại thứ 2 U16 nữ châu Á 2019 là Trung Quốc (nhất bảng A), Lào (nhất bảng B), Iran (nhì bảng C), Australia (nhất bảng D), Myanmar (nhất bảng E), Bangladesh (nhất bảng F) cùng 2 đội đứng thứ nhì có thành tích cao nhất là Philippines (bảng E) và Việt Nam (bảng F).

8 đội bóng này sẽ được chia thành hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi ở VCK U16 nữ châu Á 2019 cùng với chủ nhà Thái Lan và 3 đội đứng nhất, nhì, ba ở giải đấu trước đó là CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động