Viết ca khúc Tết để giới trẻ hiểu về Tết!

(LĐTĐ)  Các tác phẩm viết về mùa Xuân, về Tết luôn là những ca khúc có giai điệu đẹp, rộn ràng, lan tỏa được không khí Tết đến mọi nhà. Đây cũng là đề tài mà nhiều nhạc sĩ lựa chọn mỗi khi Đông qua, Xuân đến. Báo Lao động Thủ đô có buổi trò chuyện với ca sĩ, nhạc sĩ Minh Vương về chủ đề này.

PV: Theo anh, sáng tác ca khúc về Tết dễ hay khó?

Ca sĩ, nhạc sĩ Minh Vương: Tết là một khái niệm cực kỳ gần gũi với con người Việt Nam. Năm nào chúng ta cũng có Tết. Nhưng không giống như các đề tài khác, chỉ một chữ Tết thôi nhưng trong đó bao hàm rất nhiều nghĩa, nó chứa đựng thời gian, không gian, văn hoá, cảm xúc của mỗi người. Vì vậy, đối với tôi, viết ca khúc về Tết không chỉ khó mà “cực khó”. Người sáng tác không chỉ phải lựa chọn ca từ sao cho chắt lọc được những đặc trưng của Tết, mà còn phải chắt lọc những giai điệu sao cho mới mẻ, dễ nghe, nhưng cũng không được hời hợt, nhạt nhẽo, đặc biệt là phải khác những ca khúc đã từng được sáng tác trước đó.

viet ca khuc tet de gioi tre hieu ve tet
Ca sĩ, nhạc sĩ Minh Vương

Là ca sĩ, nhạc sĩ đứng trên sân khấu truyền thống nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm biểu diễn cũng như sáng tác, vậy xin anh cho biết, những bài hát về mùa xuân, về Tết cần những tiết tấu, âm điệu thế nào để thu hút người nghe, mang được không khí Tết lan tỏa?

Những bài hát về Tết thường là những ca khúc có tiết tấu nhanh, tạo không khí Xuân tưng bừng, ca từ thì phải gợi được những nét đặc trưng của mùa Xuân, của Tết, khiến cho người nghe có thể cảm nhận được không khí sôi động của một mùa Xuân, một năm mới với những năng lượng tích cực. Tết là để con người ta quên đi những điều không hay của một năm cũ đã qua, hướng đến một năm mới tốt hơn nên âm nhạc cũng phải tạo được không khí như vậy.

Được biết MV “Tết là gì bố ơi” của anh được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt trong đó còn có sự góp mặt của một ca sĩ “nhí”. Xin anh cho biết ý tưởng sáng tác bài này. Anh có thể bật mí về ca sĩ nhí trong MV không?

Chúng ta thấy là Tết bây giờ mọi người thường chọn đi du lịch, hội họp bạn bè hơn là quây quần bên gia đình. Cuộc sống vật chất bây giờ đủ đầy hơn ngày xưa nên con người dần coi nhẹ đi những giá trị truyền thống. Đôi lúc tôi cũng phải giật mình nhận ra “Tết nay có còn đúng nghĩa?”

Có lần, con trai tôi hỏi: “Tết là gì bố ơi?”, tôi đã vô cùng bối rối. Một câu hỏi đơn giản mà để trả lời đúng nghĩa thì thật khó biết bao. Bây giờ tết chỉ đơn giản là nghỉ làm, ăn tết, vui chơi… sẽ hụt hẫng thế nào khi ta trả lời con trẻ như thế? Câu hỏi của trẻ con vô tình làm tôi phải đi tìm câu trả lời. Và ca khúc “Tết là gì bố ơi” đã ra đời.

Khi thu âm và ghi hình ca khúc này, tôi đã cùng con trai hát. Bé Vương Anh năm nay được 8 tuổi, cũng rất yêu âm nhạc và thường hát theo bố. Nhiều người bình luận “rất xúc động” khi nghe con hát câu cuối làm hai bố con rất vui. Hy vọng rằng “Tết là gì bố ơi” sẽ được nhiều bạn nhỏ hát lên trong dịp Tết này, qua đó gửi gắm được thông điệp về việc gìn giữ cái tết cổ truyền tới các bạn trẻ bây giờ.

Để sáng tác một ca khúc, ắt hẳn nhạc sĩ sẽ phải có mối “cảm” sâu sắc với nội dung của tác phẩm. Trong ca từ của bài hát có thể cảm thấy anh rất hoài niệm về Tết của tuổi thơ.

Hồi ức của anh về Tết xưa như thế nào?

Sinh ra ở một vùng quê nghèo gần cửa biển của tỉnh Thái Bình, Tết trong ký ức của tôi là sau những ngày rét đậm kéo dài, thời tiết ấm hơn một chút, hoa đào nở đỏ thắm, được bố mẹ mua cho quần áo mới. Khắp xóm làng nhộn nhịp, mọi người dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Các bố thì hò nhau đi “đụng lợn”, các mẹ thì đi chợ mua lá dong về gói bánh chưng. Đó là Tết. Trẻ con được nghỉ Tết thì không còn gì sung sướng hơn. Dù có nghèo đến mấy thì những ngày Tết cũng được ăn no, ăn ngon, mặc đẹp, được đi gặp mặt tất cả mọi người. Bà con hàng xóm, họ hàng... gặp ai cũng vui, trên môi luôn nở nụ cười tươi với những lời chúc tốt đẹp.

viet ca khuc tet de gioi tre hieu ve tet
Nhạc sĩ Minh Vương và con trai Vương Anh trong MV "Tết là gì bố ơi".

Trở thành một nghệ sĩ được hát rất nhiều những ca khúc hay về mùa xuân, về Tết nhưng tôi nhận thấy hầu như các tác phẩm đó chỉ nói về sự tươi trẻ của mùa xuân, sự nhộn nhịp của Tết mà không nói sâu về giá trị của Tết, giá trị văn hoá ngàn năm của dân tộc Việt. Vì thế, tôi đã ấp ủ về một sáng tác về Tết với những hồi ức khó quên.

Nếu có một mong ước về Tết cho trẻ em ngày nay, anh mong muốn điều gì?

Không phải là nếu nữa, mà tôi mong muốn bố mẹ của các em hãy hướng dẫn các em, cùng đồng hành với các em hướng về nguồn cội, ông bà tổ tiên. Bởi đó là những giá trị cốt lõi nhất nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Tôi cũng mong muốn mỗi người hãy chung tay giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc ta để thế hệ mai đây có một cái Tết thực sự Việt Nam.

Ngày xưa vua Quang Trung trước khi vào trận đánh lớn dành lại giang sơn còn cho quân ăn Tết sớm, sau đó ăn Tết bù, qua đó có thể thấy giá trị của Tết quan trọng thế nào trong lòng mỗi người Việt. Có lẽ, cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng Tết chính là một trong những yếu tố giúp chúng ta không hoà tan vào văn hoá trên thế giới. Tết chính là bản sắc dân tộc Việt.

Trong tương lai anh có tiếp tục sáng tác những ca khúc về mùa Xuân, về Tết nữa không?

Tôi chỉ là một ca sĩ thích được ghi lại những cảm xúc của mình trên nốt nhạc. Tôi luôn nuôi dưỡng tâm hồn mình để có thể ghi ra được những nốt nhạc đẹp nhất dành tặng cho cuộc đời. Tôi viết về mọi thứ đều xuất phát từ trái tim nên không bao giờ hứa trước mình sẽ làm gì. Tôi chỉ hứa là sẽ cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc về mùa xuân, về Tết một cách tốt nhất để biết đâu sẽ có thêm những ca khúc khác hay hơn nữa về mùa xuân, về Tết.

Xin anh cho biết một số dự án âm nhạc trong năm mới 2020?

Bình thường tôi sẽ không tiết lộ gì về những điều mình làm trong tương lai. Nhưng trong năm 2020 thì tôi đã có kế hoạch và đang thực hiện được một nửa rồi nên xin phép được tiết lộ với khán giả. Trong năm tới tôi sẽ phát hành một Album mang tên “Tôi là Vũ Minh Vương” gồm những sáng tác tôi viết, tôi hát dành tặng tới các bạn, tới cuộc đời. Tôi muốn được một lần hát âm nhạc của riêng mình, những ca từ, nốt nhạc từ trái tim tôi.

Xin cảm ơn ca sĩ, nhạc sĩ Minh Vương

Vũ Minh Vương là ca sĩ sáng lập nhóm nhạc đình đám “Dòng thời gian” được nhiều khán giả yêu thích. Nhóm nhạc được thành lập năm 2010 và hoạt động đến ngày nay. Minh Vương tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2016. Trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, anh lọt chung kết Sao Mai miền Bắc dòng nhạc thính phòng. Năm 2011 anh có mặt trong top 9 Sao Mai toàn quốc dòng nhạc dân gian.

Năm 2015 anh ra single đầu tay “Việt Nam đâu chỉ hình chữ S” và Album vol1 “Việt Nam ơn Người”. Năm 2019 - phát hành Album Vol2 “Giai điệu vùng cao”, single “Cuộc đời là những chuyến đi” , “Lửa Hồng Lĩnh”, “Tết là gì bố ơi!” đều được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Hiện anh là trưởng nhóm nhạc “Dòng thời gian” và hoạt động sáng tác với tư cách là thành viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Bảo Thoa

(thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Người hâm mộ tiếc nuối khi ban nhạc "Ngọt" thông báo ngừng biểu diễn

Người hâm mộ tiếc nuối khi ban nhạc "Ngọt" thông báo ngừng biểu diễn

(LĐTĐ) Chiều 19/3, thông qua fanpage, ban nhạc Ngọt thông báo về việc sẽ ngừng biểu diễn.
NSND Hoa Đăng: Để xứng với danh hiệu, không có cách nào khác là tận hiến với nghề

NSND Hoa Đăng: Để xứng với danh hiệu, không có cách nào khác là tận hiến với nghề

(LĐTĐ) Tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội mới đây, điều thú vị là riêng Khoa Âm nhạc Truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng lúc đón nhận 3 danh hiệu NSND.
Cặp đôi BigDaddy - Emily tái xuất đúng dịp Valentine

Cặp đôi BigDaddy - Emily tái xuất đúng dịp Valentine

(LĐTĐ) Cặp đôi BigDaddy - Emily chính thức tung ra MV "Yêu nắm" vào đúng dịp Valentine. Trở lại sau đúng 5 năm kể từ sản phẩm âm nhạc ra mắt vào dịp lễ tình nhân - "Mượn rượu tỏ tình", "Yêu nắm" đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ.
Hát giữa trời Âu

Hát giữa trời Âu

(LĐTĐ) Sau mấy ngày không được nghe ai nói tiếng Việt, cảm xúc như vỡ bung khi chứng kiến những người Việt xa xứ đứng sát bên nhau, tay nắm tay hào hùng hát “Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi…”
"Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024

"Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024

(LĐTĐ) Những ngày cận Tết, Đức Phúc đã trình làng MV mang tên "Đi chùa cầu duyên", mở đầu cho loạt dự án năm 2024 của nam ca sĩ.
Ca sĩ Tân Nhàn kể câu chuyện hồi sinh giọng hát qua album "Người Hà Tĩnh có thương"

Ca sĩ Tân Nhàn kể câu chuyện hồi sinh giọng hát qua album "Người Hà Tĩnh có thương"

(LĐTĐ) NSƯT Tân Nhàn, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa chính thức công bố phát hành album DVD online đầu tiên của mình với tên gọi "Người Hà Tĩnh có thương" với 9 ca khúc mang âm hưởng dân gian miền Trung, ngợi ca vẻ đẹp con người, quê hương miền Trung.
Đức Phúc tái xuất với MV "Đi chùa cầu duyên" dịp đầu năm

Đức Phúc tái xuất với MV "Đi chùa cầu duyên" dịp đầu năm

(LĐTĐ) Đức Phúc vừa tung poster hé lộ sản phẩm âm nhạc mùa Lễ tình nhân 2024 mang tên "Đi chùa cầu duyên" được thực hiện tại chùa Hà - ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội.
Band 10 đoạt Quán quân Hanoi Harmony Star 2023

Band 10 đoạt Quán quân Hanoi Harmony Star 2023

(LĐTĐ) Với màn trình diễn xuất sắc tiết mục “Về ăn cơm”, Band 10 tới từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã trở thành Quán quân Liên hoan các band, nhóm nhạc sinh viên Thủ đô lần thứ I - năm 2023 (Hanoi Harmony Star 2023).
“Bài ca môi trường”- Khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường

“Bài ca môi trường”- Khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường

(LĐTĐ) “Bài ca môi trường” do nhà thơ, nhạc sĩ, Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác được xem là khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường và bảo vệ cuộc sống hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động