Về Yên Sở hôm nay…

Được chọn là xã điểm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng nông thôn mới (NTM), chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, bộ mặt nông thôn ở xã Yên Sở (huyện Hoài Đức), đã đổi thay nhanh chóng. Cuối năm 2012, về cơ bản, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM mà chương trình đề ra, góp phần sự phát triển chung của Thủ đô.
Tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp
Xây dựng nông thôn mới, xây dựng sức mạnh toàn dân

Đổi thay từ con người

Về Yên Sở thời điểm này, mọi người đều phải ngỡ ngàng trước sự đổi thay mạnh mẽ trên vùng đất giàu truyền thống, cần cù và đảm đang. Ấn tượng đầu tiên là hệ thống đường giao thông nông thôn bê-tông hóa, được quy hoạch ngăn nắp, thông thoáng. Cùng với đó là những ngôi nhà cao tầng khang trang, những cánh đồng hoa, những vườn cây ăn quả bạt ngàn đang vào mùa thu hoạch…

Về Yên Sở hôm nay…
Con đường trung tâm xã Yên Sở khang trang, sạch sẽ.

Theo ông Nguyễn Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Yên Sở, xây dựng NTM không chỉ là sự đổi mới về nhà cửa, các công trình công cộng, mà quan trọng nhất là phải có những con người có tư duy đổi mới về phương thức sản xuất, ứng xử, tầm nhìn cũng như lối sống. “Muốn thực hiện NTM thành công, chúng tôi xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Muốn vậy, Đảng bộ và chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới về công tác chỉ đạo và điều hành. Bên cạnh đó, khi tuyên truyền phải trả lời được cho người dân các câu hỏi: Xây dựng NTM làm gì? NTM dành cho ai? Ai là người sẽ thụ hưởng và trách nhiệm của người dân như thế nào? Khi giải đáp được những vấn đề đó, chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận và chung sức trong cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương” – ông Hoan cho biết.

Là một trong những người nắm bắt nhanh sự đổi mới ấy, anh Nguyễn Duy Hồng (thôn 4 xã Yên Sở) chia sẻ, mấy năm trước, xã Đắc Sở được biết đến về giống cây phật thủ cho giá trị kinh tế cao, nên anh đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Khi xã Yên Sở thực hiện xây dựng NTM, với chính sách dồn điền, đổi thửa thông thoáng, anh mạnh dạn thuê gần 5 héc-ta đất ngoài bãi (khu vực đất phù sa sông Đáy) của người dân để phát triển vườn cây ăn quả. Nhờ cách làm mới ấy, hiện mỗi năm, vườn phật thủ mang lại cho gia đình anh gần 1 tỉ đồng. Nhận thấy hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ gia đình đã đầu tư trồng các loại cây khác như: Bưởi Diễn, phật thủ, hoa hồng, hoa cúc…mang lại giá trị kinh tế lớn.

Về Yên Sở hôm nay…
Nông thôn mới mang lại nhiều đổi thay cho người dân Yên Sở.

NTM không chỉ mang lại cho người dân sự đổi mới về tư duy hay cách làm mới trong sản xuất, kinh doanh, còn có sự đổi thay trong sinh hoạt hằng ngày. Bà Nguyễn Thị Nga (thôn 2 xã Yên Sở) cho biết, kể từ khi thực hiện chương trình NTM, nhiều phong trào, mô hình hay tại cơ sở được nhân rộng như: Xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, gia đình hạnh phúc; Chi, tổ hội an toàn không có người nghiện ma túy, tệ nạn xã hội…Thông qua đó, tình làng nghĩa xóm được nâng lên, văn hóa giao tiếp, ứng xử ngày càng được đề cao và dần trở thành những chuẩn mực văn hóa tại địa phương.

Trước khi thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, xã Yên Sở đã có 7 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, do làm tốt công tác tuyên truyền, nên nhân dân đã tích cực hưởng ứng, đóng góp ngày công lao động trị giá trên 10 tỉ đồng.

Xây dựng và phát huy nền văn hoá làng xã

Ngày 16.5.2014, xã Yên Sở đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen công nhận là 1 trong 27 xã đạt chuẩn NTM tiêu biểu trong toàn quốc. Theo ông Nguyễn Đăng Hoan, một nét mới và đặc sắc trong việc xây dựng NTM ở Yên Sở, khác với nhiều địa phương trong cả nước, chính là việc xây dựng NTM từ hương ước làng. Bản hương ước này được soạn thảo từ năm 1995, với sự đồng thuận của người dân 9 thôn.

Theo ông Nguyễn Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Yên Sở: “Xây dựng NTM không chỉ là sự đổi mới về nhà cửa, các công trình công cộng, mà quan trọng nhất là phải có những con người có tư duy đổi mới về phương thức sản xuất, ứng xử, tầm nhìn cũng như lối sống. Muốn thực hiện NTM thành công, chúng tôi xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Muốn vậy, Đảng bộ và chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới về công tác chỉ đạo và điều hành”.

Bản hương ước gồm 6 chương và 63 điều, quy định về những điều mà dân được làm và nên làm trong cuộc sống hằng ngày. Nội dung của hương ước mới vẫn kế thừa những “lệ làng” tốt đẹp xưa như: Gìn giữ đạo lý gia đình, vận động dân làng tự nguyện xây dựng quê hương, coi trọng người đỗ đạt…Bên cạnh đó, hương ước mới cũng đã xóa bỏ nhiều hủ tục, như: Trọng nam khinh nữ, hiếu hỷ linh đình, tốn kém.

“Những quy định về nếp sống văn hóa như dọn vệ sinh, nhốt súc vật hay bảo nhau góp tiền, góp ngày công để xây dựng đường làng, ngõ xóm, người dân Yên Sở đã thực hiện từ 15 năm trước. Thậm chí, việc xử phạt người vi phạm cũng được quy định rất cụ thể trong hương ước, nên người dân rất có ý thức và tự nguyện tham gia. Đặc biệt việc thực hiện đám cưới tiết kiệm, đám tang không cỗ bàn đã phổ biến. Từ năm 2004, xã Yên Sở đã vận động các gia đình có người quá cố đưa đi hỏa táng, tỉ lệ năm sau thường cao hơn năm trước, 4 năm liên tiếp gần đây toàn xã đã có trên 70% số người chết được đưa đi hỏa táng, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện vấn đề này” - ông Hoan cho hay.

Xã Yên Sở từng ngày đổi mới là niềm vui không nhỏ với cuộc sống người dân nơi đây. Thủ đô Hà Nội cần có thêm nhiều địa phương mang dấu ấn của sự đổi mới như thế.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

Gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải

(LĐTĐ) Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển vận tải hàng hải và đường thủy nội địa. Thế nhưng thời gian qua, thị phần vận tải trong lĩnh vực này so với đường bộ chỉ chiếm chưa tới 20%. Điều này đang đặt ra bài toán phải gấp rút nâng thị phần vận tải hàng hải và đường thủy nội địa để khai thác hiệu quả kinh tế, cũng như “chia lửa” cho vận tải đường bộ đang trong tình trạng quá tải, mất cân đối như hiện nay.
Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện xuất hóa đơn điện tử

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử. Kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép.
Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Xử phạt 12 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Trên cơ sở rà soát, kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh vàng, trong thời gian hơn 1 tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 12 cơ sở vi phạm, xử phạt gần 222 triệu đồng.
Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

Trước giờ "G", nhiều doanh nghiệp xăng dầu "chạy nước rút" xuất hóa đơn điện tử bán lẻ

(LĐTĐ) Sau khi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề nghị, đến hết 31/3, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doan xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ, nhiều doanh nghiệp đã "chạy nước rút" để hoàn thành tiến độ trước "giờ G".
Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân từ đâu?

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chuyên gia và giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho câu chuyện về bất cập giữa mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay với giá cả... song thực tế, nó vẫn cứ diễn ra “nghịch lý”: Việc làm, thu nhập khó khăn, giá vẫn… cứ tăng!
Xem thêm
Phiên bản di động