Quận Hai Bà Trưng

Vận động nhân dân không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chương trình “Tuyên truyền giới thiệu hàng Việt đến với người tiêu dùng và vận động nhân dân không sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần".
van dong nhan dan khong su dung tui nilon va san pham nhua dung mot lan Ngành Y tế Hà Nội: Nói không với chai nước nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị
van dong nhan dan khong su dung tui nilon va san pham nhua dung mot lan Việt Nam đề ra mục tiêu không sử dụng đồ nhựa dùng một lần vào năm 2025
van dong nhan dan khong su dung tui nilon va san pham nhua dung mot lan Năm 2020: 100% Trung tâm thương mại, siêu thị không sử dụng túi nilon khó phân hủy

Chương trình Tuyên truyền giới thiệu hàng Việt đến với người tiêu dùng của quận Hai Bà Trưng với sự tham gia hưởng ứng của 350 đại biểu cơ sở; thực hiện thông điệp “Ưu tiên dùng hàng Việt Nam là thể hiện lòng yêu nước và nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam”, đồng thời vận động nhân dân không sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Hai Bà Trưng, thời gian qua quận đã triển khai thực hiện cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, tập trung thực hiện các nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền, vận động, kết nối doanh nghiệp với thị trường tiêu thụ; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới bán lẻ, xây dựng chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn...

van dong nhan dan khong su dung tui nilon va san pham nhua dung mot lan
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao tặng những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, túi mua hàng cho đại diện các hội, đoàn thể để tuyên truyền đến người dân không sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ban Chỉ đạo quận cũng đã tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm Việt chất lượng cao tại các hội chợ xuân, chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm trong dịp Tết; tháng hành động vì quyền lợi người tiêu dùng; triển khai mô hình “Tiếp sức hàng Việt - Phụ nữ đồng hành cùng tiểu thương chợ truyền thống”...

Năm 2019, Ban Chỉ đạo quận tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động trong thời gian tới; khen thưởng 34 tập thể có thành tích; 20/20 phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tích cực hưởng ứng cuộc vận động.

Tại chương trình, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã đưa ra những thông tin về ô nhiễm rác thải nhựa trở thành vấn đề toàn cầu và việc chống rác thải nhựa ở Việt Nam được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời kêu gọi các tổ chức thành viên, các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận hãy cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa, đặc biệt là việc sử dụng túi ni lông, các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng những hành động thiết thực hàng ngày.

Các tham luận, trao đổi của đại diện Quận đoàn Hai Bà Trưng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Nhàn cũng đã làm rõ thêm kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn quận thời gian qua.

Bên cạnh đó, đại diện siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu cũng giới thiệu về mô hình kinh doanh chú trọng tới hàng tiêu dùng là hàng Việt Nam; đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận sẽ khuyến khích từng đoàn viên, từng người dân, từng hộ gia đình ở địa bàn dân cư và các khách hàng sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường.

Tại Chương trình, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cũng đã trao tặng những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, túi mua hàng cho đại diện các hội, đoàn thể là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20 phường để tiếp tục tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng cách nên sử dụng túi giấy, túi sinh thái thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, khuyến khích người tiêu dùng mang túi đựng khi đi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích nhằm hạn chế dùng túi nilông…

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát gần 1.000 túi mua hàng của siêu thị Vinmart tới người dân trên địa bàn để tuyên truyền.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động