Vẫn chưa ngã ngũ

LĐTĐ - Dự kiến của Bộ GD- ĐT sẽ giảm số môn thi tốt nghiệp THPT xuống còn 4 môn và 20% học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT ngay trong năm 2014 này. Ngay lập tức, chủ trương này nhận được phản hồi tích cực từ các địa phương và dư luận xã hội, nhưng vẫn còn gây nhiều tranh luận vì lo tiêu cực phát sinh.

Ủng hộ thi 4 môn

Liên quan đến phương án thi 4 môn (2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn), quan điểm của Sở GD-ĐT Hà Nội đồng tình và đề xuất ngoại ngữ là một trong số những môn tự chọn (chứ không phải là môn thi khuyến khích) nhằm khích lệ việc dạy - học ngoại ngữ có chất lượng trong trường phổ thông, tạo tiền đề triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020. Ngoài ra, Hà Nội đề xuất, với 2 môn tự chọn thì nên để cho địa phương quyết định. Nếu để HS tự chọn thì chắc chắn sẽ làm tăng thêm số buổi tổ chức thi, gây xáo trộn việc dạy và học.

Đồng quan điểm, PGS Văn Như Cương- Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh đánh giá cao  sự điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT. Theo PGS, ngoài 2 môn bắt buộc thì 2 môn tự chọn nên gồm cả ngoại ngữ.

Thầy giáo Đặng Đình Đại- Hiệu trưởng Trường THPT Welspring (Hà Nội) cho rằng phương án thi tốt nghiệp 4 môn là hợp lý. Với mục tiêu của môn ngoại ngữ là hình thành kỹ năng giao tiếp thì cách thi hiện nay (chủ yếu là theo hình thức trắc nghiệm) không đem lại hiệu quả như mong muốn. Nếu để ngoại ngữ là môn khuyến khích thì HS vẫn phải thi đến 5 môn, thêm một ngày thi và kéo theo nhiều phần việc khác. Vì thế, Bộ GD-ĐT nên coi ngoại ngữ là môn tự chọn để HS nào có khả năng thì thi.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, phần nhiều ý kiến đề nghị đưa môn ngoại ngữ là môn thi tự chọn. Song hiện nay việc dạy và học ngoại ngữ rất khác biệt giữa các vùng miền, do vậy Bộ đã dự thảo đây chỉ là môn thi khuyến khích.

Bà Vũ Thị Bích Việt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: “Tôi đã làm trong ngành giáo dục và biết làm ra điểm không khó. Nếu không kiểm soát được thì việc xét miễn thi sẽ làm nảy sinh không ít tiêu cực trong quá trình đánh giá học tập. Trong khi đó, giảm 20% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cũng không tiết kiệm được nhiều chi phí. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ thì vẫn nên duy trì miễn thi theo đối tượng chính sách.

Miễn thi 20% tính theo trường hay địa phương?

Theo dự kiến của Bộ GD- ĐT, trong năm đầu tiên điều chỉnh theo phương án mới, mỗi địa phương có 20%  số HS được miễn thi tốt nghiệp THPT. Theo lý giải của Bộ , chủ trương miễn thi cho một bộ phận HS xuất sắc là thực hiện định hướng của Nghị quyết số 29- NQ/TƯ, giảm tốn kém cho xã hội, tạo động lực để HS phấn đấu học tập, rèn luyện toàn diện trong qúa trình học THPT.  Đồng thời, việc xác định tỷ lệ 20% HS miễn thi sẽ giao cho các Sở GD- ĐT các địa phương.

Ngay khi thông tin này được đưa ra, không chỉ phụ huynh, HS quan tâm mà nó còn thu hút sự chú ý đặc biệt của các giáo viên, nhà quản lý các trường. Một giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ, nếu lấy tiêu chí HS có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt thì đa số HS trường chúng tôi sẽ được miễn thi. Bởi ở trường chuyên chúng tôi, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm áp đảo.

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng cũng băn khoăn, tỷ lệ 20% HS được miễn thi tốt nghiệp sẽ được xét theo tiêu chí nào? tỷ lệ này chia đều cho các trường, các lớp hay cho cả toàn thành phố? Bởi vì tỷ lệ 20% xét theo địa phương sẽ rất khác với tỷ lệ 20% theo từng trường và từng lớp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Hữu Hoan – Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD- ĐT cho rằng, tỷ lệ 20% sẽ được tính xét theo địa phương chứ không phải cho từng trường. Nếu phương án 20% HS lớp 12 được miễn thi được Bộ GD-ĐT chính thức phê duyệt  thì khi đó Sở GD- ĐT Hà Nôi sẽ họp, phải thành lập hội đồng xét duyệt. Bởi hàng năm, Hà Nội có xấp xỉ khoảng 100 nghìn HS dự thi, nếu chọn đủ 20% thì Hà Nội sẽ có khoảng 20.000 thí sinh được miễn thi. Còn nếu chỉ xét tiêu chí HS giỏi thì tỷ lệ này của Hà Nội sẽ còn cao hơn nhiều.

Ngoài những đối tượng được miễn thi theo quy chế hiện hành như HS tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa, thể thao, văn nghệ..., con em gia đình chính sách là HS giỏi thì những HS giỏi 3 năm liền sẽ được xem xét theo tiêu chí điểm tổng kết  từ cao xuống thấp. “Như vậy, chắc chắn sẽ có những trường rất đông HS nằm trong diện đối tượng được miễn thi nhưng có không ít trường sẽ không có HS nào cả.” - ông Hoan cho biết.

Song, điều dư luận đặc biệt quan tâm là liệu với dự kiến miễn thi tốt nghiệp THPT cho 20% học sinh lớp 12 có khả năng phát sinh tiêu cực khi mà các tiêu chí quy định làm “thước đo chung” vẫn chưa có.  Đồng thời, bệnh thành tích trong ngành giáo dục còn chưa được khống chế triệt để.

Trước rất nhiều ý kiến bàn về việc đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ, việc đổi mới thi cử năm nay phải tính kỹ. “Làm sao để không thay đổi liên tục và phải bàn kỹ lưỡng để sau đó có ổn định tương đối. Đừng để cảnh học sinh bây giờ mấy tháng nữa thi vẫn hồi hộp không biết năm nay thi môn gì” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 Hữu Thành

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động