Ước Lễ vắng tiếng nhịp chày
Không khí "ma mị" trước lễ Halloween trên phố đồ chơi lớn nhất Hà Nội | |
Người giữ hồn giò chả Ước Lễ |
Bước qua chiếc cổng để vào làng Ước Lễ, du khách còn thấy cả một quần thể kiến trúc đẹp đẽ đậm chất làng quê Bắc bộ. Vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ trăm năm tuổi với những tấm giại cửa đan bằng tre. Những con ngõ rêu phong, những bức tường đổ màu thời gian gợi nỗi niềm lưu luyến. Chất quê vẫn chưa phai nơi mảnh đất này. Con người vẫn đậm tình đậm nghĩa, thật thà chất phác.
|
Nhưng một điều lạ, vào làng Ước Lễ đa phần chỉ thấy người già và trẻ em, giữa mảnh đất làng nghề, người dân không còn làm nghề, sự vắng vẻ bao trùm khắp đường làng, ngõ xóm. Hỏi từ cổng làng đến chợ, từ người lớn, trẻ con đều lắc đầu: “Giờ trong làng chẳng còn mấy nhà làm giò nữa đâu. Ai muốn sống bằng nghề làm giò chả đều ra ngoài phố hết rồi”.
Trưởng thôn Nguyễn Viết Tường cho biết, đất sống của những người làm giò chả Ước Lễ là ở các tỉnh, thành trên cả nước nên người dân trong làng đã mang nghề đi khắp các nẻo miền đất nước và ra nước ngoài. Ngày nay trên mảnh đất của làng, hiện chỉ còn hai hộ duy trì nghề làm giò chả phục vụ bà con quanh vùng.
|
Một phần cũng bởi từ lẽ đó mà tiếng chày vang lên trong nhịp giã giò tại nơi đây chỉ còn là một thời vang bóng. Trải qua những thăng trầm của thời gian, ngày nay về Ước Lễ để tìm một gia đình còn làm giò chả theo lối giã bằng tay như xưa là điều hiếm thấy.
Hiện trong làng chỉ còn gia đình bà Vương Thị Sơn (64 tuổi) vẫn giữ nếp sống, cách làm giò chả truyền thống từ hàng 200 năm nay. Ngày ngày, vợ chồng bà vẫn giã giò bằng tay, tuy nhiên, với số lượng không nhiều. Mỗi ngày gia đình bà chỉ giã 3kg thịt cho ra thành phẩm 2 kg giò và chả để phục vụ cho công việc bán bánh cuốn mỗi ngày.
“Muốn có giò ngon phải cẩn trọng từ khâu chọn nguyên liệu, luôn phải là thịt mông từ những con lợn khỏe, không bệnh tật, đảm bảo độ tươi ngon. Khâu giã chày mới là lúc lao động cật lực nhất mà cũng vui tươi, hào hứng nhất, mồ hôi thi nhau tuôn rơi nhưng vẫn phải giã thịt đều tay sao cho thật dẻo", bà Vương Thị Sơn cho hay.
Giò chả Ước Lễ vốn kén về nguyên liệu đầu vào, người Ước Lễ vốn cũng rất tinh tế. Họ dạy nhau nhìn tế bào thịt lợn, tế bào thịt nào sống, tế bào thịt nào chết và dạy nhau về công thức pha chế lấy cân bằng âm dương.
|
Ngày trước, giã giò bằng tay, người làng lưu giữ bí quyết giã thịt sao cho dẻo quánh đến mức không dính chày mới được. Hiện nay, người dân đã chuyển sang xay thịt bằng máy, sức lao động được giải phóng nhưng vẫn giữ cách làm truyền thống là gói giò bằng lá chuối để giò thơm ngon, dậy mùi đặc trưng. Chính sự công phu trên đã tạo ra những khoanh giò ngon mang sắc hồng phớt nhẹ, xuất hiện lỗ lăn tăn tròn nhỏ, khi dùng dao cắt bị xít, dính mặt giò, khó thái.
Yếu tố làm nên thương hiệu giò chả Ước Lễ không chỉ nằm ở sự thơm ngon, an toàn mà còn là chiều dài lịch sử hàng trăm năm không ngừng mày mò, tìm kiếm để món ăn ngày càng ngon hơn. Trái ngược với sự vắng vẻ ở làng Ước Lễ, tại Hà Nội trên mỗi con phố, những cửa hàng làm giò chả Ước Lễ mọc lên ngày một nhiều.
Họ là những người làng Ước Lễ đem nghề truyền thống của cha ông đi gây dựng, phát triển. Họ là những người tâm huyết với nghề, với nét truyền thống của cha ông để lại nên luôn có trách nhiệm bảo lưu tiếng thơm và thương hiệu từ đời xưa để lại.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp
Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?
Đề xuất sửa mức đóng, bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài
Trao tặng 100 triệu đồng, giúp hộ cận nghèo huyện Thanh Oai xây dựng Nhà Đại đoàn kết
Khám phá chuẩn sống khác biệt tại “thành phố đáng sống nhất hành tinh” Ocean City
Tin khác
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý
Trật tự đô thị 19/03/2024 13:13
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống
Trật tự đô thị 19/03/2024 09:50
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo
Trật tự đô thị 18/03/2024 07:02
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị
Đô thị 17/03/2024 12:22
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Trật tự đô thị 14/03/2024 18:02
Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030
Trật tự đô thị 13/03/2024 19:46
Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm
Trật tự đô thị 13/03/2024 11:58
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm
Trật tự đô thị 09/03/2024 11:35
Nghiên cứu mở rộng vườn hoa Vạn Xuân đến Tháp nước Hàng Đậu
Trật tự đô thị 08/03/2024 19:36
Dự án mở rộng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ: Tập trung tháo gỡ vướng mắc
Trật tự đô thị 07/03/2024 10:07