Các trường học chuẩn bị tốt nhất cho học sinh đi học trở lại

Các trường học chuẩn bị tốt nhất cho học sinh đi học trở lại

(LĐTĐ) Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng, chống dịch diễn ra chiều 12/2, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của virus Corona yêu cầu các trường học trên địa bàn tiến hành tiêu độc khử trùng lần thứ 3 vào cuối tuần này,  chuẩn bị tốt nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Chịu tác động của dịch nCoV kinh tế Thủ đô vẫn tăng trưởng cao hơn cùng kỳ

Chịu tác động của dịch nCoV kinh tế Thủ đô vẫn tăng trưởng cao hơn cùng kỳ

(LĐTĐ) Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, song các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tháng 1/2020 của thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì tăng khá và cao hơn cùng kỳ 2019.  
Hà Nội cách ly tất cả những người đến hoặc đi qua 31 tỉnh có dịch nCoV của Trung Quốc

Hà Nội cách ly tất cả những người đến hoặc đi qua 31 tỉnh có dịch nCoV của Trung Quốc

(LĐTĐ) Chiều nay ( 7/2) Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 414/UBND – KGVX về tăng cường phòng chống dịch nCoV gây ra.
Hà Nội sẵn sàng nguồn lực về y tế, bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch bệnh do vi rút Corona

Hà Nội sẵn sàng nguồn lực về y tế, bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch bệnh do vi rút Corona

(LĐTĐ) Cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở phải vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra. Cùng với đó, các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất theo 4 kịch bản đã xây dựng trong kế hoạch phòng, chống dịch nCoV của Thành phố.
Hà Nội tạm dừng mọi hoạt động tại di tích, danh lam

Hà Nội tạm dừng mọi hoạt động tại di tích, danh lam

(LĐTĐ) Ngày 4/2/2020 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành văn bản số 358/UBND –KGVX về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Tuyên truyền phòng, chống viruts corona đến từng người dân

Tuyên truyền phòng, chống viruts corona đến từng người dân

(LĐTĐ) Chiều 3/2, Ban Chỉ đạo của TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban Chỉ đạo. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Hà Nội tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc để phòng, chống bệnh do vi rút corona

Hà Nội tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc để phòng, chống bệnh do vi rút corona

(LĐTĐ) Ngày 1/2, UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới corona (nCoV) trong hoạt động lễ hội năm 2020.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu xử lý kịp thời không để dịch bệnh do vi rút Corona (nCoV) lây lan

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu xử lý kịp thời không để dịch bệnh do vi rút Corona (nCoV) lây lan

(LĐTĐ) Ngày 31/1/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
Lễ khai bút Xuân Canh Tý tại đền thờ Chu Văn An

Lễ khai bút Xuân Canh Tý tại đền thờ Chu Văn An

(LĐTĐ) Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa dân tộc, có ý nghĩa linh thiêng. Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, vì thế những nét bút đầu tiên của năm mới cũng tượng trưng cho khởi đầu một sự nghiệp, sự học trong năm mới.
Phát miễn phí khẩu trang cho người dân

Phát miễn phí khẩu trang cho người dân

(LĐTĐ) Để góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cũng như phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, một số cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội những ngày qua đang phát miễn phí khẩu trang cho nhân dân.
Hà Nội - Tiệm ô mai bán 30 năm ngon, rẻ không phải ai cũng biết

Hà Nội - Tiệm ô mai bán 30 năm ngon, rẻ không phải ai cũng biết

(LĐTĐ) Hà Nội những ngày này, cùng với những hàng giò chả, thịt gà, bánh chưng thì các hàng ô mai cũng vô cùng tấp nập. Đặc sản riêng có của Hà Nội, cứ đi qua mấy hàng ô mai, hàng nào hàng nấy đều đông vui tấp nập.  
Hà Nội tiếp nhận, giải quyết  hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

(LĐTĐ) Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố đã chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về giải quyết.
Pháo hoa đón chào năm mới

Pháo hoa đón chào năm mới

(LĐTĐ) Đúng 0h00, vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trên bầu trời Thủ đô rực sáng bởi màn bắn pháo hoa chào mừng năm Canh Tý 2020. Tại điểm cầu Mỹ Đình, hàng ngàn người dân nô nức đi xem màn pháo hoa vô cũng mãn nhãn.
Điểm tựa vững chắc để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu  đẹp, văn minh, hiện đại

Điểm tựa vững chắc để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Canh Tý 2020 và mừng Đảng ta tròn 90 năm tuổi, đồng chí  Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả tốt đẹp mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và công nhân lao động Thủ đô đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua.
Chợ "nhà giàu" Hà Nội tất bật ngày cuối năm

Chợ "nhà giàu" Hà Nội tất bật ngày cuối năm

(LĐTĐ) Chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét nhưng nơi đây lại được ví von là "chợ nhà giàu" vì chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ bánh, mứt, hoa quả. Ngoài ra, khu chợ này còn bày bán thêm nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, nem, canh bóng, đặc biệt là gà luộc.
Hà Nội ngày 30 tết bình yên

Hà Nội ngày 30 tết bình yên

(LĐTĐ) Không khí Tết tràn về khắp các con ngõ nhỏ, những tuyến phố của Thủ đô, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới Canh Tý 2020. Cùng với đó phố phường Hà Nội ngày cuối cùng của năm cũng trở nên bình yên hơn.
Hà Nội sẽ tăng một số tiêu chí bình xét “Gia đình văn hóa”

Hà Nội sẽ tăng một số tiêu chí bình xét “Gia đình văn hóa”

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  tại Hà Nội được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, với tỷ lệ 87% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” như hiện nay, đã đến lúc cần tăng về mặt chất lượng.
Đón "Tết phố" đặc sắc ngay tại Phố cổ Hà Nội

Đón "Tết phố" đặc sắc ngay tại Phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Đây là lần đầu tiên người dân và du khách được đón "Tết phố" đặc sắc tại nhiều điểm di tích trong khu Phố cổ Hà Nội. Chương trình tái hiện không gian sinh hoạt tết truyền thống tại phố cổ Hà Nội, đồng thời là cơ hội tốt để quảng bá lịch sử văn hóa, du lịch của Thủ đô.
Khám phá ẩm thực trứ danh cùng văn hóa, giải trí đặc sắc của nước Pháp tại Hà Nội

Khám phá ẩm thực trứ danh cùng văn hóa, giải trí đặc sắc của nước Pháp tại Hà Nội

(LĐTĐ) Tối 10/01, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc chương trình đặc biệt - Lễ hội ẩm thực Pháp “Balade en France”. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động