Tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa

(LĐTĐ) Tháng Thanh niên năm 2020 của tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp bởi sức lan tỏa mạnh mẽ của mỗi công trình, phần việc đã được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. 
tuoi tre quan hai ba trung khoi dong thang thanh nien voi nhieu hoat dong y nghia Đoàn viên Công đoàn quận Hai Bà Trưng tham gia hiến máu tình nguyện
tuoi tre quan hai ba trung khoi dong thang thanh nien voi nhieu hoat dong y nghia Quận Hai Bà Trưng: 88 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020
tuoi tre quan hai ba trung khoi dong thang thanh nien voi nhieu hoat dong y nghia Hoạt động Đoàn Thanh niên quận Hai Bà Trưng đổi mới, sáng tạo

Theo Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Phạm Phương Phương, Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới phức tạp, hạn chế tập trung đông người, Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng đã không tổ chức lễ ra quân mà bắt tay ngay vào các hoạt động khởi động tháng Thanh niên năm 2020 tại 100% các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn quận.

tuoi tre quan hai ba trung khoi dong thang thanh nien voi nhieu hoat dong y nghia
"Vườn hoa Thanh niên" của tuổi trẻ Hai Bà Trưng.

Cụ thể, trong Tháng Thanh niên này, các đoàn viên thanh niên đã tích cực triển khai xây dựng công trình “Vườn hoa Thanh niên”, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường khuôn viên bồn hoa nhà trường và trồng mới cây cảnh, hoa tươi tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

tuoi tre quan hai ba trung khoi dong thang thanh nien voi nhieu hoat dong y nghia
Đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, khuyến khích các đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” cũng là một hoạt động nổi bật đang được Quận đoàn Hai Bà Trưng triển khai hiệu quả, rộng rãi.

Trước đó, chào mừng kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận bằng di tích Quốc gia đặc biệt, Ban Thường vụ Quận đoàn đã chỉ đạo đội hình “Tuyên truyền, bảo vệ di tích lịch sử” ra quân tổ chức trông xe miễn phí, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia lễ hội, tổ chức phát khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho nhân dân và khách thập phương tham gia lễ hội.

tuoi tre quan hai ba trung khoi dong thang thanh nien voi nhieu hoat dong y nghia
Quận đoàn Hai Bà Trưng trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và trạm y tế phường Vĩnh Tuy.

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng đã chỉ đạo 20/20 đoàn phường ra quân đội hình “Phòng chống dịch bệnh”, gửi tặng khẩu trang dung dịch sát khuẩn miễn phí cho nhân dân và các hộ nghèo, phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Kết quả, tại chương trình đã phát miễn phí 2.000 chiếc khẩu trang y tế, 200 chai dung dịch nước rửa tay sát khuẩn.

Mới đây nhất, Quận đoàn cũng đã trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và trạm y tế phường Vĩnh Tuy. Trong thời điểm diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp hiện nay, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng mong muốn được góp công sức nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra là một loạt các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” hỗ trợ về thủ tục hành chính cho nhân dân; “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường bóc xóa quản cáo rao vặt trái quy định trên các địa bàn quận; phát tờ rơi tuyên truyền đến nhân dân không sử dụng bếp than tổ ong góp phần bảo vệ môi trường... cũng được triển khai tích cực.

Với những thành công đầu tiên khởi động Tháng Thanh niên 2020, Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Phạm Phương Phương cho biết, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng để mỗi tháng trôi qua đều là Tháng Thanh niên, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày ý nghĩa của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận, xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động