Trưởng thành từ nhà tù đế quốc

“Sống và chiến đấu trong vùng bị địch tạm chiếm, trong nhà tù đế quốc, tôi được rèn luyện và trưởng thành. Suốt cuộc đời cách mạng của mình, tôi luôn nhớ và thực hiện lời thề với Đảng…”, ông Đỗ Đăng Long (SN 1928, nguyên Trưởng ban Tổ chức chính quyền TP Hà Nội) tâm sự.
Nhà tù Sơn La - chứng tích cuộc kháng chiến chống Pháp
Người trở về từ nhà tù Phú Quốc
Trưởng thành từ nhà tù đế quốc
Ông Đỗ Đăng Long

Trong căn nhà nhỏ trên gác 2, ở phố Tràng Thi, tuổi gần 90, ông Đỗ Đăng Long vẫn nhớ như in nhũng năm tháng hoạt động cách mạng, đặc biệt là thời gian bị giam trong nhà tù Hỏa Lò và trại an trí Thanh Liệt. Ông Long nhớ lại, đầu tháng 7/1949, đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình, thông báo quyết định của Tỉnh ủy điều một số cán bộ tăng cường cho Đảng bộ Hà Nội, trong đó có ông Long.

Ngày 14/7/1949, đoàn cán bộ, gồm 10 người, rời quê hương, theo đường giao liên đi bộ đúng 7 ngày mới tới địa điểm liên lạc của Hà Nội, đóng tại một xã ở huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Ông Long được bố trí về văn phòng Thành ủy, làm ở bộ phận tổng hợp theo dõi các quận ngoại thành. Nhiệm vụ của ông là đọc một số báo cáo của các Quận ủy, tổng hợp, trình bày với đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Quốc Hoàn hai ngày một lần những nội dung về tình hình đấu tranh chống địch, tình hình địa phương, các cuộc càn quét bắt giết cán bộ và nhân dân…

Đầu năm 1950, ông Long được điều về Ban Tuyên huấn Thành ủy làm Chánh văn phòng kiêm Bí thư chi bộ, có nhiệm vụ đến các chi bộ cơ quan Thành ủy, các văn phòng Quận ủy làm công tác hướng dẫn cán bộ nghiên cứu, học tập chính trị. Năm 1950, ông Long được điều vào nội thành hoạt động. “Anh Trần Quốc Hoàn ân cần dặn dò tôi đủ mọi điều về hoạt động bí mật ở nội thành. Tôi ghi nhớ từng lời anh dặn dò, chỉ bảo. Tôi hứa với anh, với Đảng tuyệt đối trung thành, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Tôi bồi hồi cảm động vì sắp phải xa anh, biết bao giờ gặp lại anh và chỉ mong sớm đến ngày thủ đô được hoàn toàn giải phóng”, ông Long tâm sự.

Trưởng thành từ nhà tù đế quốc

Sau đó, để có cơ sở hoạt động hợp pháp, ông Long làm gia sư cho hai cháu nhỏ con tỉnh trưởng Bắc Ninh. Ông làm căn cước, biên lai học tiếng Anh trường Lê Bá Công, biên lai học đệ nhị trường tư thục Thăng Long luôn để trong người. Ông Long được giao cho một số cơ sở mà cán bộ phụ trách đã chuyển công tác khác. Công việc thuận lợi nhưng chưa được bao lâu thì ông Long bị bắt. Khi ông đang đi qua Cửa Nam, hai tên cảnh sát chặn lại và đưa ông về Sở Mật thám Hà Nội. Những ngay sau, tên lính tây lai Buốc-gioa khét tiếng của Sở Mật thám, liên tục gọi ông lên thẩm vấn, tra tấn đủ mọi thứ đòn, chủ yếu là tra điện, kẹp cả vào chỗ hiểm, tra nước cho tắc thở, rồi lại quẳng vào xà lim. Sau nửa tháng bị tra tấn, ông Long bị chuyển về phòng giam A trong Sở Mật thám. Tháng sau, chúng đưa ông sang Hỏa Lò giam tiếp vài tháng rồi đưa về trại an trí Thanh Liệt, nơi giam giữ cán bộ kháng chiến không thời hạn vì không có đủ chứng cứ đưa ra tòa xét xử.

Trưởng thành từ nhà tù đế quốc
Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội

Những ngày bị giam giữ, ông Long luôn tìm cách liên lạc với cán bộ bị bắt, giúp đỡ nhau giữ gìn sức khỏe, dạy nhau học chính trị, học tiếng Pháp, tiếng Anh, học thêu, học hát và tổ chức các buổi kể chuyện, văn thơ động viên nhau. Hồi ở Hỏa Lò, ông Long còn lấy chăn đỏ làm cờ, cùng trại trưởng tổ chức chào cờ hát Quốc ca đêm 30 Tết Nhâm Thìn (1952). Sáng mồng một Tết, cả trại ngồi xếp hàng rồi tất cả anh chị em bị cai ngục dùng dùi cui phang tới tấp vào đầu, vào mình. Toàn bộ tù nhân bị phạt cắt tiếp tế ngày Tết vì các trại cùng chào cờ hát Quốc ca…

Ông Long kể lại: “Những đêm đông mưa rét, nằm sàn xi măng lạnh giá trong xà lim tối om, quần áo tả tơi, đau đớn, mệt nhọc, đôi lúc giật mình khi có tiếng mở cửa lôi tù lên phòng tra tấn.

Tôi cắn răng chịu đựng, nguyện tuyệt đối không khai gì có hại cho cách mạng, không khai báo cơ sở, địa điểm liên lạc, không biết ai là Bí thư Quận ủy nội thành… giữ vững khí tiết người đảng viên cộng sản, người cán bộ kháng chiến”.

Rồi ngày được tự do cũng tới. Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Pháp (14/7/1952), Thủ tướng bù nhìn Nguyễn Văn Tâm ra Hà Nội dùng chiêu bài mị dân, thả một số tù chính trị. Một số cán bộ từ Thanh Liệt bị đưa về Sở Mật thám tập trung nghe huấn thị. Tất cả bàn bạn với nhau không chào cờ ba que, không hô khẩu hiệu dù có bị giam giữ lại. Ông Long được tự do, nửa tháng phải đến Sở Mật thám trình diện, liên tục trong vòng hai tháng. Sau đó, ông lại bắt liên lạc với Quận ủy nội thành. Quận ủy chủ trương để ông ra vùng tự do công tác vì đã bị lộ. Ông Long suy nghĩ nhiều vì mình chưa làm được bao nhiêu đã bị bắt, nếu được ở lại hoạt động, giữ được bí mật thì vẫn còn lợi hơn là đồng chí khác vào. Chính vì vậy, ông xin ở lại và nguyện vọng được Quận ủy chấp thuận. Ông Long đã có kinh nghiệm, thận trọng hơn và cũng mạnh bạo hơn, vừa khẩn trương tuyên truyền vận động quần chúng xây dựng cơ sở, bồi dưỡng kết nạp Đoàn. Đồng thời được giao thêm cơ sở khác, tiếp tục vận động đấu tranh chống địch bắt thanh niên đi lính, vận động đào ngũ, chống thuế, vận động treo cờ các ngày kỷ niệm…

Phong trào phát triển mạnh, khí thế sôi nổi nhất là lúc quân và dân ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 6/1954, một cán bộ cơ sở bị bắt, trong người có các tài liệu về Điều lệ Đảng. Địch phục kích ngày đêm tại nhà cơ sở, ông Long suýt bị bắt. Lúc này, Thành ủy quyết định cho ông ra căn cứ để chỉnh huấn. Ông Long kể: “Tháng 8/1945, tôi trở lại nội thành, bắt liên lạc với cơ sở đang nóng lòng chờ ông và tiếp nhận thêm một số cơ sở mới. Từ đó lại tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng; vận động chống cưỡng ép di cư vào Nam, bảo vệ máy móc, thiết bị nguyên liệu không cho địch phá hoại, di chuyển. Tất cả các cơ sở nô nức chuẩn bị đón đoàn quân về giải phóng thủ đô”.

Sống và chiến đấu trong vùng bị địch tạm chiếm, trong nhà tù đế quốc, người cán bộ cách mạng trung kiên đã được rèn luyện và trưởng thành. Suốt cuộc đời cách mạng của mình, ông Đỗ Đăng Long luôn nhớ và thực hiện lời thề với Đảng.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động