Khởi động Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V

(LĐTĐ) Sáng nay (20/2), LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm 2019.
trien khai giai bong da mini cnvcld llvt cup bao lao dong thu do lan thu v Sân chơi bổ ích cho CNVCLĐ và các chiến sỹ LLVT
trien khai giai bong da mini cnvcld llvt cup bao lao dong thu do lan thu v Những hình ảnh ấn tượng tại lễ bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IV năm 2018

Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo báo Lao động Thủ đô, thành viên Ban Tổ chức giải, đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố; đại diện lãnh đạo và cán bộ tuyên giáo LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ Tổng công ty, CĐ cấp trên cơ sở và lãnh đạo các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố…

trien khai giai bong da mini cnvcld llvt cup bao lao dong thu do lan thu v
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Quốc Đại)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến cho biết: Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm 2019 được tổ chức nhằm góp phần vào chuỗi các hoạt động của Thành phố, LĐLĐ TP chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2019: Chào mừng 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1986 - 1/5/2019), 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)...

Đặc biệt, đây là 1 trong 10 hoạt động nổi bật của Công đoàn thành phố chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Chính vì vậy Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã giao trách nhiệm cụ thể cho Báo Lao động Thủ đô và Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố phải tuyên truyền sâu rộng, tập trung tổ chức thật tốt giải đấu cho xứng đáng với tầm cỡ, quy mô của giải đấu cấp Thành phố; công tác tổ chức phải được tiến hành chặt chẽ nhất là về mặt thẩm định hồ sơ, việc kiểm tra sức khỏe của vận động viên phải được thực hiện nghiêm túc, tránh để xảy ra những sơ suất đáng tiếc.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng nhấn mạnh, trước xu thế hội nhập quốc tế, LĐLĐ Thành phố xác định tổ chức các phong trào trong CNVCLĐ phải lựa chọn những hoạt động mũi nhọn, thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phù hợp với sở thích của người lao động tại các đơn vị.

LĐLĐ Thành phố đã xác định, Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT – Cúp báo Lao động Thủ đô là giải thường niên, góp phần tuyên truyền phong trào thể thao quần chúng, thu hút lực lượng công nhân trẻ ở các KCN - CX rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và giảm thiểu các hành vi tiêu cực ngoài xã hội.

trien khai giai bong da mini cnvcld llvt cup bao lao dong thu do lan thu v
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô triển khai kế hoạch giải. (Ảnh Quốc Đại)

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng BTC giải, đã triển khai kế hoạch giải. Dự kiến, giải sẽ được diễn ra từ ngày 10/4 đến ngày 23/4 tại Sân bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi.

Bắt đầu từ ngày 22/2 đến ngày 26/3, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đăng ký tham gia và chuẩn bị công tác liên quan tổ chức. Ngày 5/4 sẽ tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng.

Theo Điều lệ giải, các cầu thủ tham gia thi đấu giải phải là người đang công tác, lao động tại các xí nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện, thị xã, ngành, Tổng Công ty... Cầu thủ phải có tên trong danh sách sổ lương và được đóng BHXH, BHYT của đơn vị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày tham gia thi đấu cấp thành phố.

Về thể thức thi đấu, tại vòng chung kết cấp Thành phố, các đội tham gia sẽ chia thành các bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Các đội nhất nhì của các bảng sẽ thi đấu ở các vòng sau (tứ kết hoặc bán kết tùy theo số lượng bảng nhiều hay ít). Hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh nhất, nhì; hai đội thua sẽ thi đấu tranh giải ba, tư.

trien khai giai bong da mini cnvcld llvt cup bao lao dong thu do lan thu v
Đồng chí Hà Văn Hải – Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đóng góp ý kiến về công tác tổ chức. (Ảnh Quốc Đại)

Sau khi nghe đồng chí Lê Thị Bích Ngọc triển khai kế hoạch giải, đại diện các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở đã tham gia đóng góp ý kiến xung quanh công tác tổ chức và điều lệ giải.

Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Hải – Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đánh giá cao về công tác tổ chức giải được đầu tư bài bản không thua kém các giải đấu chuyên nghiệp. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh công tác nhân sự được BTC chú trọng, điều chỉnh kịp thời giúp mặt bằng chung về trình độ của các đội cân bằng, tạo động lực cho các đội bóng tham gia, cống hiến và phấn đấu đạt thành tích cao tại giải.

Đồng chí Hà Văn Hải gửi lời cảm ơn LĐLĐ Thành phố, BTC giải đã tạo một sân chơi bổ ích cho các công đoàn cơ sở và công nhân lao động Thủ đô.

trien khai giai bong da mini cnvcld llvt cup bao lao dong thu do lan thu v
Đội bóng đại diện LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm giành chức Vô địch mùa giải năm 2018.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm:

+ 01 Giải Nhất: Cúp, cờ, huy chương vàng, tiền thưởng 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

+ 01 Giải Nhì: Cờ, Huy chương bạc, tiền thưởng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

+ 01 Giải Ba: Cờ, Huy chương đồng, tiền thưởng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

+ 01 Giải tư: Cờ và tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

+ 01 Giải phong cách: Cờ, tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

+ 01 Giải phong trào: Cờ và tiền thưởng 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) trao cho quận, huyện, ngành hoặc tổng công ty có đội thi đấu và cổ động viên nhiệt tình, trách nhiệm, fair-play.

+ Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng chung kết được thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Nếu nhiều cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau thì đều được nhận giải thưởng như nhau.

+ Thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết được thưởng: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

+ Quà cho tổ trọng tài trận chung kết: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động